Thế giới

3 máy bay do thám Mỹ bám đuổi 10 tiêm kích Trung Quốc gần Đài Loan

Theo giới chức Đài Loan, 3 chiếc máy bay do thám của Mỹ đã xuất kích để theo dõi ít nhất 10 chiến đấu cơ của Trung Quốc khi chúng áp sát tới không phận Đài Loan (TQ).

Theo giới chức Đài Loan, 3 chiếc máy bay do thám của Mỹ đã xuất kích để theo dõi ít nhất 10 chiến đấu cơ của Trung Quốc khi chúng áp sát tới không phận Đài Loan (TQ).

Sau đó ít lâu, một chiếc máy bay không người lái (UAV) RQ-4 Global Hawk của Mỹ cũng tham gia hoạt động này bằng cách bay qua tốp chiến đấu cơ Trung Quốc và giám sát tình hình từ trên cao.

ảnh 1
3 máy bay Mỹ đã xuất kích để theo dõi chiến đấu cơ Trung Quốc

Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi 2 chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản cũng xuất kích để ngăn chặn các chiến đấu cơ Trung Quốc đang bay qua eo biển Miyako, gần vùng nhận diện phòng không (AIDZ) của Nhật Bản.

Các máy bay Trung Quốc sau đó bay vòng quanh Đài Loan trước khi trở về đất liền Trung Quốc.

Mặc dù khiến quân đội Mỹ và Nhật Bản phải báo động nhưng Đài Loan khẳng định các máy bay Trung Quốc chưa vi phạm không phận của họ.

Đây là lần thứ 3 trong vòng một tháng qua máy bay Trung Quốc tiếp cận Đài Loan. 

Sự việc này cũng xảy ra vào sau thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng do cuộc điện đàm giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi đầu tháng 12.

Ông Trump cũng làm Trung Quốc tức giận khi tỏ ý muốn bỏ chính sách "một Trung Quốc" mà Mỹ đã tuân thủ từ những năm 1970.

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)