Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

27 ca nhiễm Covid-19 bắt nguồn từ tụ điểm giải trí ở Itaewon khiến thủ đô Hàn Quốc cho đóng cửa tất cả quán bar, hộp đêm

Hôm 9/5, đã có thêm 17 người mắc Covid-19 được xác định liên quan đến các quán bar ở Itaewon (thủ đô Seoul), nâng tổng số bệnh nhân thuộc cụm lây nhiễm này lên tới 27 người. Giới chức Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại và đưa ra nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn dịch tái bùng phát.

Sau thời gian kiểm soát thành công dịch Covid-19, Hàn Quốc nới lỏng giãn cách xã hội từ hôm thứ tư (6/5) thì bất ngờ lại bùng phát cụm lây nhiễm mới. Một bệnh nhân nam, 29 tuổi, đã đến 5 quán bar và hộp đêm ở khu vực sầm uất Itaewon (thủ đô Seoul) từ đêm 1/5 đến rạng sáng hôm sau.

27 ca nhiễm Covid-19 bắt nguồn từ tụ điểm giải trí ở Itaewon khiến thủ đô Hàn Quốc cho đóng cửa tất cả quán bar, hộp đêm
Một người đàn ông 29 tuổi đã lây nhiễm virus cho nhiều người khi đến quán bar, hộp đêm ở Itaewon

Người này được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 và đã lây nhiễm cho nhiều cá nhân khác. Đến 9h sáng thứ bảy (9/5), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) cho biết đã có 27 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến những người đi quán bar ở Itaewon, bao gồm gia đình và người thân của họ. Trong số này, ngoài 13 người sống tại Seoul còn có 12 người ở Incheon và tỉnh Gyeonggi lân cận, 1 người ở tỉnh Bắc Chungcheong và 1 người khác ở thành phố Busan.

Tuy nhiên, theo con số được đưa ra bởi thị trưởng Seoul Park Won-soon vào trưa 9/5, số ca lây nhiễm đã lên tới 40 bệnh nhân. Có thể thấy, tình hình dịch Covid-19 bắt đầu phức tạp trở lại ở Hàn Quốc sau đợt bùng phát này.

Do đó, chính quyền thành phố Seoul đã ra quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh của tất cả quán bar, hộp đêm và tụ điểm giải trí. Thị trưởng Park tuyên bố: "Tất cả những cơ sở này phải dừng hoạt động ngay lập tức và sẽ đối diện với mức phạt nghiêm khắc nếu vi phạm".

"Sự thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến tái bùng phát dịch bệnh - chúng ta rõ ràng đã nhìn thấy điều này sau cụm lây nhiễm từ các quán bar ở Itaewon" - ông Park nói thêm.

27 ca nhiễm Covid-19 bắt nguồn từ tụ điểm giải trí ở Itaewon khiến thủ đô Hàn Quốc cho đóng cửa tất cả quán bar, hộp đêm - 1
Thị trưởng Park Won-soon đã cho đình chỉ hoạt động kinh doanh của các tụ điểm giải trí. Theo hãng tin Yonhap, cơ sở nào vi phạm có thể bị phạt đến 3 triệu Won (gần 58 triệu đồng)

Đồng thời, giới chức Hàn Quốc đề nghị những cá nhân từng đến quán bar, hộp đêm ở Itaewon từ ngày 29/4 đến 6/5 hãy tự cách ly và chủ động đi xét nghiệm Covid-19. Được biết, đã có ít nhất 1.510 cá nhân từng đến các tụ điểm giải trí này, khiến giới chức lo ngại số ca nhiễm sẽ còn tăng lên. Trong khi đó, thị trưởng Park cho biết vẫn chưa liên lạc được với 1.300 người, dường như họ đã để lại thông tin thiếu chính xác.

Đến hiện tại, Hàn Quốc có tổng cộng 10.840 người nhiễm Covid-19 và 256 người tử vong. Trong số 18 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 9/5, có đến 17 ca liên quan đến ổ dịch tại Itaewon.

Theo Jayden (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/27-ca-nhiem-covid-19-bat-nguon-tu-tu-diem-giai-tri-o-itaewon-khien-thu-do-han-quoc-cho-dong-cua-tat-ca-quan-bar-hop-dem-220209521337941.htm