Thế giới

2 người Việt tử vong và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe khách ở Lào

Chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát Lào ບຂ-7039 (Bo-khỏ 7039) đăng ký tại Thủ đô Vientiane, chở theo 22 hành khách người Việt Nam.

Chiều ngày 10/3, TTXVN đưa tin, theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savanakhet, miền Trung Lào, ngày 9/3, tại tỉnh Khammuan (Khammouan) của Lào đã xảy một vụ tai nạn xe khách thương tâm, làm 2 người Việt Nam tử vong và 4 người khác bị thương.

2 người Việt tử vong và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe khách ở Lào
Chiếc xe khách bị tai nạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát Lào ບຂ-7039 (Bo-khỏ 7039) đăng ký tại Thủ đô Vientiane, chở theo 22 hành khách người Việt Nam.

Trưa 9/3, sau khi nhập cảnh vào Lào tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, chiếc xe di chuyển đến thị xã Thakhek, tỉnh Khammuan, miền Trung Lào, và bị lật tại bản Sengkeo, huyện Nhoummala.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người Việt tử vong và 4 người bị thương. Hai nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Thanh An, sinh năm 1986 tại tỉnh Nam Định và anh Nguyễn Như Hồng, sinh năm 1994 tại tỉnh Hà Tĩnh.

2 người Việt tử vong và 4 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe khách ở Lào - 1
Lực lượng chức năng của Lào đang xử lý chiếc xe bị nạn.

Theo VOV, ngay sau khi có thông tin, sáng nay (10/3), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet đã cử cán bộ đến Khammuan phối hợp với cơ quan chức năng địa phương giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Hưng, cán bộ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savaknakhet có mặt tại Khammuan cho biết: “Tổng lãnh sự quán đã hỗ trợ vấn đề thủ tục nhập cảnh, tìm kiếm và thăm hỏi những người bị thương. Hiện tại thì người nhà các nạn nhân đã sang Thakhek, Khammuang để tiến hành các thủ tục nhận thi thể đưa về nước mai táng theo phong tục địa phương. Số người bị thương, có 3 người vào viện nhưng đã xuất viện. Còn những thủ tục liên quan đến xe cộ thì đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân và thống nhất phương án giải quyết”.

Theo Quốc Tiệp (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/2-nguoi-viet-tu-vong-va-4-nguoi-khac-bi-thuong-trong-vu-tai-nan-xe-khach-o-lao-a468368.html