Thế giới

2 người Việt bị bắt vì tình nghi móc túi du khách ở Thái Lan

Hai người đàn ông Việt Nam bị cáo buộc trộm gần 3.000 USD từ một du khách Đức ở trung tâm thương mại Bangkok, nơi họ quay lại lần nữa dường như để tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.

Hai công dân Việt Nam bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hồi tuần trước với cáo buộc trộm ví chứa 2.300 euro (2.650 USD) của một du khách người Đức tại trung tâm thương mại ở Bangkok hồi tháng 7.

Chiang Rai Times dẫn lời Thiếu tướng cảnh sát Surachate Hakparn, quyền giám đốc Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, cho biết hai người bị bắt là 'Thanh Phuoc Le', 38 tuổi, và 'Van Ty Nguyen', 36 tuổi.

2 người Việt bị bắt vì tình nghi móc túi du khách ở Thái Lan
Hai người Việt (áo trắng) bị tình nghi móc túi du khách Đức tại một trung tâm thương mại ở Bangkok hôm 13/7. Ảnh: Nation.

Vụ bắt giữ diễn ra hôm 5/10 tại trung tâm thương mại Terminal 21, nơi hai người này được cho là đang tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới để móc túi.

Trong cuộc họp báo ngày 6/10, ông Surachate nói một du khách người Đức đã trình báo với đồn cảnh sát Lumpini ở Bangkok về việc bị mất ví cùng với số tiền trên. Du khách này cũng cho hay bản thân chiếc ví trị giá 13.000 baht (400 USD).

Cảnh sát đã kiểm tra băng ghi hình từ camera an ninh (CCTV) tại Terminal 21 ngày 13/7 và thấy hai nghi phạm móc túi nạn nhân. Cảnh sát tiến hành nhận diện và đã bắt giữ hai người đàn ông khi họ xuất hiện trở lại ở trung tâm thương mại thuộc quận Vadhana của Bangkok, theo Nation.

Cơ quan điều tra Thái Lan nói hai nghi phạm thường xuyên móc túi du khách nước ngoài tại những nơi đông người như trung tâm mua sắm và ga tàu. Họ dường như hay nhắm vào du khách nước ngoài vì những người này thường không trình báo sự việc.

2 người Việt bị bắt vì tình nghi móc túi du khách ở Thái Lan - 1
Bên trong trung tâm thương mại Terminal 21 ở Bangkok. Ảnh: Wikimedia Commons.

Hồi tháng 7, cảnh sát Bangkok từng bắt giữ 15 người Việt tình nghi liên quan đến một đường dây móc túi chuyên nghiệp. Nhiều người trong số này từng bị bắt và trục xuất nhưng sau đó đổi tên và quay trở lại Thái Lan tiếp tục "hành nghề". Một số sử dụng hộ chiếu giả và ở lại Thái Lan quá thời hạn thị thực, bao gồm một nghi phạm đã sinh sống trái phép tại Thái Lan trong 30 năm.

Theo Bangkok Post, tội phạm móc túi người Việt tại Thái Lan hoạt động có tổ chức, thường "hành nghề" với 2 người trở lên. Một người đánh lạc hướng nạn nhân, người còn lại giấu dao lam trong miệng để rạch túi. Sau đó, họ sẽ truyền tang vật cho một người khác để che giấu. 

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)