Thế giới

2 người thiệt mạng, 5 người bị thương trong vụ xả súng ở công viên Los Angeles

2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương tại Công viên Peck ở khu phố San Pedro của Los Angeles, giới chức Mỹ cho biết hôm Chủ nhật.

Tờ Los Angles Times dẫn thông tin từ Sở cảnh sát Los Angeles cho biết vào lúc 3 giờ 50 phút chiều, có khoảng 500 người có mặt ở công viên khi họ nhận được tin báo về vụ nổ súng. Tại thời điểm đó, công viên Peck đang tổ chức ngày hội câu lạc bộ ôtô với hàng trăm người tụ tập tại đây nhưng không rõ sự kiện này có liên quan đến vụ nổ súng hay không.

"Chúng tôi không biết chúng tôi có bao nhiêu kẻ xả súng vào thời điểm này", Đại úy Sở Cảnh sát Los Angeles Kelly Muniz nói.

Muniz nói rằng vụ nổ súng là sự tranh chấp giữa hai băng đảng. Cảnh sát đã thu giữ vũ khí tại hiện trường. Đến 7 giờ tối, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ cũng như thông tin về các nghi phạm.

2 người thiệt mạng, 5 người bị thương trong vụ xả súng ở công viên Los Angeles

Người phát ngôn Sở Cứu hỏa Los Angeles Brian Humphrey cho biết 7 người bị thương và được đưa đến bệnh viện, trong đó có một người đàn ông và một phụ nữ đã chết.

Cảnh sát Luis Garcia cho biết đã tạm thời đóng cửa công viên và giữ người dân ở lại để thu thập chứng cứ.

Khoảng 8 giờ tối, mọi người vẫn đang tìm đường ra khỏi công viên.

Thông tin trên tờ Guardian, Công viên Peck cách trung tâm thành phố Los Angeles, California khoảng 20 dặm (32km) về phía nam.

Đây là vụ nổ súng mới nhất tại Mỹ trong hè này, sau vụ xả súng hàng loạt ở Highland Park, Illinois, Uvalde , Texas và Buffalo , New York.

Vụ nổ súng làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về lý do tại sao những sự kiện thương vong hàng loạt như vậy vẫn tiếp tục xảy ra ở Mỹ và sự cần thiết của luật tiếp cận súng mới .

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/2-nguoi-thiet-mang-5-nguoi-bi-thuong-trong-vu-xa-sung-o-cong-vien-los-angeles-tintuc833644