Thế giới

18 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 sau chuyến thăm của Ông già Noel 'siêu lây nhiễm'

18 bệnh nhân tại một trung tâm dưỡng lão đã tử vong vì Covid-19 sau chuyến thăm của một Ông già Noel nhiễm bệnh.

Những hình ảnh chụp lại sự kiện cho thấy người đàn ông vào vai Ông già Noel chụp ảnh cùng người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão Hemelrijck ở Mol, Bỉ hồi đầu tháng 12. Thời điểm này, bản thân người đàn ông không biết mình nhiễm Covid-19.

Theo báo chí địa phương, khoảng 121 người cao tuổi và 36 nhân viên làm việc tại trung tâm dưỡng lão kể trên đã nhiễm bệnh. Hiện số người tử vong tại đây đã là 18, sau khi có thêm 5 người qua đời vào đêm 24 và ngày 25/12.

Quá trình xét nghiệm đang được tiến hành để xác định đợt bùng phát có nguồn gốc từ đâu, tuy vậy nhiều câu hỏi được đặt ra về chuyến thăm của Ông già Noel nhiễm Covid-19.

Được biết, nhân viên trung tâm dưỡng lão hy vọng việc Ông già Noel ghé thăm sẽ khiến người cao tuổi sống trong trung tâm thoải mái tinh thần hơn. Người vào vai Ông già Noel không có triệu chứng bệnh trước chuyến thăm, theo báo chí địa phương.

18 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 sau chuyến thăm của Ông già Noel 'siêu lây nhiễm'
Ảnh minh họa: Getty

Ban quản lý trung tâm cho biết Ông già Noel và những người đi cùng đều là chuyên gia tâm lý và thường tới thăm người cao tuổi tại đây.

"Chúng tôi cho rằng 10 ngày sắp tới sẽ rất khó khăn," thị trưởng Mol Wim Caeyers cho biết.

"Các phòng thí nghiệm hiện đang xác định nguồn gốc đợt bùng phát, tuy vậy tôi chưa nhận được kết quả. Điều này tới này vẫn chưa chắc chắn," thị trưởng Caeyers nói thêm.

Các bác sĩ và nhân viên y tế đã được huy động tới Mol để giúp kiểm soát đợt bùng phát.

Giới chức Mol cho biết trong sự kiện này Ông già Noel đã "tới thăm nhiều khu vực công cộng, chẳng hạn như phòng khách".

"Ông ấy giữ khoảng cách với thành viên trung tâm và đeo khẩu trang. Các thành viên trung tâm cũng đeo khẩu trang," thông báo cho biết thêm.

Tuy vậy, đài VRT thu thập được nhiều bức ảnh cho thấy người cao tuổi trong trung tâm không đeo khẩu trang ở sự kiện này.

"Ban đầu trung tâm dưỡng lão nói mọi quy định đều được tuân thủ, tuy vậy ngay lập tức bạn nhận được hình ảnh từ gia đình các cư dân tại đây, và có thể thấy điều đó không đúng sự thật," thị trưởng Wim Caeyers nói.

Marc Van Ranst, nhà virus học hàng đầu Bỉ cho rằng người đóng vai Ông già Noel không thể gây ra nhiều trường hợp nhiễm bệnh như vậy.

Hệ thống thông gió yếu có thể là nguyên nhân khiến virus lây lan nhanh, dù việc Ông già Noel tới thăm trung tâm dưỡng lão vẫn được coi là "một ý tưởng ngớ ngẩn".

"Ngay cả với một đối tượng siêu lây nhiễm, trường hợp này vẫn chứng kiến quá nhiều ca nhiễm cùng lúc," ông nói thêm.

Bỉ chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ hai từ hồi tháng 10, với số ca nhiễm tăng cao khiến hệ thống y tế của nước này có dấu hiệu quá tải. Nhà chức trách sau đó đã ban hành phong tỏa một phần, bao gồm đóng cửa nhà hàng, quán bar và các cửa hàng không cần thiết.

Bỉ tới nay đã ghi nhận hơn 637.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 19.000 người hợp tử vong.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)