Thế giới

17 bang ủng hộ Texas kiện các bang chiến địa lên Tòa án Tối cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và 17 bang nước này hôm 09/12 bày tỏ ủng hộ đối với đơn kiện của Texas lên Tòa án Tối cao yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử ở bốn bang chiến địa.

Ông Trump, người đã thất bại trước ông Joe Biden trong cuộc bầu cử hôm 03/11, đã đệ đơn lên tòa án tối cao yêu cầu 9 thẩm phán cho phép ông can thiệp và trở thành nguyên đơn trong vụ kiện của bang Texas chống lại các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Nếu các thẩm phán chấp nhận để ông Trump tham gia vụ kiện, đây được cho sẽ là một tình huống bất thường khi tổng thống Mỹ đương nhiệm yêu cầu Tòa án Tối cao ra quyết định rằng hàng triệu phiếu bầu được bỏ ở bốn bang kể trên không có hiệu lực.

Ông Trump thua tại cả bốn bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin trong cuộc bầu cử năm nay, dù trước đó đã thắng tại những địa phương này hồi năm 2016.

"Đây là vụ kiện lớn. Đất nước chúng ta cần một chiến thắng!", ông Trump viết trên Twitter.

17 bang ủng hộ Texas kiện các bang chiến địa lên Tòa án Tối cao
Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton (Ảnh: Diego M. Radzinschi/ALM)

Trong một thông báo khác, luật sư của 17 bang, dẫn đầu là tổng chưởng lý Eric Schmitt của bang Missouri cũng kêu gọi các thẩm phán xem xét vụ kiện.

Ngoài Missouri, các bang ủng hộ Texas gồm Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Utah and Tây Virginia.

Đơn kiện được tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, một đồng minh của tổng thống Trump, nộp lên Tòa án Tối cao Mỹ và nhắc lại nhiều luận điểm pháp lý mà ông và các đồng minh đã đưa ra tại tòa án ở nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử.

Đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao Mỹ vì cơ quan này có thẩm quyền xử lý kiện tụng giữa các bang.

Tổng thống Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng ông thắng cử, đồng thời đưa ra nhiều cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử diện rộng. Quan chức bầu cử cấp độ tiểu bang khẳng định họ không tìm thấy bằng chứng gian lận.

Quan chức các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã chỉ trích đơn kiện.

Tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã đề nghị Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz đứng ra biện hộ nếu Tòa án Tối cao chấp nhận thụ lý vụ kiện.

Tuy vậy, các chuyên gia luật bầu cử cho rằng đơn kiện của Texas có rất ít cơ hội thành công và không đủ giá trị pháp lý.

"Về quy trình cũng như về bản chất, đây là một mớ hỗn độn. Không có cơ hội nào tòa sẽ đồng ý thụ lý vụ kiện," Justin Levitt, giáo sư luật bầu cử tại Trường luật Loyola ở California nói.

Đơn kiện của bang Texas cho rằng những thay đổi về quy trình bầu cử mà bốn bang chiến địa đưa ra để mở rộng bỏ phiếu qua thư trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là bất hợp pháp. Texas đề nghị Tòa án Tối cao ngăn bốn bang sử dụng kết quả bầu cử để chỉ định đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống.

Ông Biden được xác định giành 306 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 cần thiết để thắng cử. Bốn bang chiến địa kể trên có tổng cộng 62 phiếu đại cử tri cho ông Biden.

Bang Texas cũng đề nghị Tòa án Tối cao lùi hạn chót cho Đại cử tri đoàn bỏ phiếu bầu tổng thống, vốn được ấn định là ngày 14/12 theo quy định của luật pháp Mỹ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)