Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

15 triệu người Iran có thể đã nhiễm nCoV

Gần 1/5 trong số 80 triệu dân Iran có thể đã nhiễm nCoV kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 2, giới chức y tế nước này cho hay.

"Khoảng 15 triệu người Iran có thể đã nhiễm nCoV kể từ khi dịch bùng phát", Ehsan Mostafavi, thành viên đội phản ứng với Covid-19 của Iran, hôm nay cho biết. Ông nói thêm rằng điều này đồng nghĩa "virus này có thể ít nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng tôi và thế giới dự đoán".

Mostafavi cho hay kết quả này dựa trên xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể nCoV của các bệnh nhân bình phục sau khi nhiễm bệnh. Tỷ lệ người nhiễm nCoV có thể tương đương 18,75% dân số hơn 80 triệu người của Iran.

15 triệu người Iran có thể đã nhiễm nCoV
Người dân Iran đeo khẩu trang trên phố Tehran, hôm 3/6. Ảnh: AFP.

Theo thống kê chính thức của Bộ Y tế Iran, nước này ghi nhận 175.927 ca nhiễm nCoV và 8.425 ca tử vong, sau khi báo cáo thêm 2.095 người nhiễm và 74 người chết vào hôm nay. Giới chức Iran cho hay quốc gia này đã thực hiện hơn một triệu xét nghiệm chuỗi phản ứng polymerise (PCR) để phát hiện người nhiễm nCoV.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 6/6, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo người dân chuẩn bị phải sống chung với nCoV trong thời gian dài, trong bối cảnh nước này dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Ông nói thêm rằng người dân phải chấm dứt tất cả các cuộc tụ tập, có thể là đám cưới, đám tang hoặc thăm người thân, cho đến khi nhận được thông báo mới từ Bộ Y tế.

Iran đã dần nới lỏng các hạn chế được áp đặt để ngăn chặn virus lây lan. Hoạt động gần như đã trở lại bình thường ở hầu hết 31 tỉnh của đất nước. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới tăng đột biến trở lại và việc người dân không tuân thủ các biện pháp cách biệt cộng đồng đang khiến giới chức lo lắng.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 7,2 triệu người nhiễm và hơn 409.000 người chết trên toàn cầu.

Theo Thanh Tâm (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/15-trieu-nguoi-iran-co-the-da-nhiem-ncov-4113059.html