Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, khoảng 1/3 số quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19 bất chấp lây nhiễm đáng lo ngại trong lực lượng.

Thông tin này được thiếu tướng Jeff Taliaferro tiết lộ trong phiên điều trần của Quốc hội hôm 17/2, theo AFP. "Tỷ lệ chấp nhận ở đâu đó trong khoảng 2/3", đồng thời nhấn mạnh rằng con số này dựa trên những dữ liệu từ rất sớm.

Ông Taliaferro không đưa ra lý do tại sao 1/3 lực lượng quân sự Mỹ - chủ yếu là những người làm công việc có rủi ro cao như chăm sóc sức khỏe, nhân viên an ninh, những người ở các vị trí quan trọng đối với an ninh quốc gia - lại từ chối nó.

1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, 150.910 quân nhân Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây ra đại dịch Covid-19 và 21 người đã chết.

Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ phân loại vaccine Covid-19 là tùy chọn bởi vaccine chưa được sự chấp thuận toàn diện từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Liên bang (FDA).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho hay, không có dữ liệu chi tiết trong toàn quân về việc tiêm vaccine. Nhưng ước tính, cho tới nay, có 916.500 người đã được tiêm vaccine. Ông cũng lưu ý rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã tiêm vaccine Covid-19.

Ông Kirby cho biết, mức độ từ chối tiêm vaccine trong quân đội ngang với mức độ từ chối của người dân nói chung. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Lầu Nam Góc, vào cuối tuần này hơn một triệu thành viên của quân đội sẽ được tiêm vaccine.

Lầu Năm Góc bắt buộc các quân nhân phải tiêm chủng theo tiêu chuẩn cao nhất, nhưng vì vaccine Covid-19 chỉ được phê duyệt trên cơ sở khẩn cấp nên chưa thể bắt buộc tiêm cho quân nhân.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)