Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

100 bác sĩ Italy qua đời vì Covid-19

Italy đã ghi nhận trường hợp bác sĩ tử vong vì Covid-19 thứ 100, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại nước này được đánh giá là đã qua đỉnh, dù số người chết hàng ngày vẫn rất cao.

Bác sĩ thứ 100 tử vong vì Covid-19 ở Italy là một phụ nữ 62 tuổi làm việc cho một gia đình ở thị trấn Mira, tỉnh Venice, theo thông tin từ hiệp hội bác sĩ Fnomceo.

100 bác sĩ Italy qua đời vì Covid-19
Các bác sĩ Italy chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: EPA-EFE)

Là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19, các y bác sĩ và nhân viên y tế tại Italy đối mặt với vô số nguy cơ lây nhiễm khi không có đủ trang phục bảo hộ như găng tay, khẩu trang.

"Mỗi bệnh nhân tử vong để lại một vết thương lớn trong lòng mỗi bác sĩ Italy. Những thiếu sót mang tính chất hệ thống này thật khó hiểu, và khó biện minh trước những con số đau lòng như thế này," chủ tịch hiệp hội bác sĩ  Filippo Anelli nói.

Trong bối cảnh hệ thống y tế tại các vùng dịch bị quá tải, nhà chức trách Italy đã kêu gọi các bác sĩ về hưu trở lại làm việc, đồng thời tạo điều kiện cho 10.000 sinh viên y khoa ra trường sớm để làm việc tại các viện dưỡng lão.

Trong số 100 bác sĩ tử vong có nhiều người đã về hưu nhưng sau đó trở lại làm việc để trợ giúp đồng nghiệp bị quá tải tại các cơ sở y tế.

Trước đó vào hôm 04/04, nhà chức trách Italy cho biết đã có 120 nhân viên y tế tử vong vì Covid-19, trong đó có 80 bác sĩ, 40 y tá và điều dưỡng.

Tính tới hết ngày 08/04, Italy đã ghi nhận hơn 140.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có tới gần 10%, cụ thể là 13.522 trường hợp, là nhân viên y tế.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)