Bị cáo buộc thâu tóm nhiều nhà, đất công sản và dự án bất động sản tại thành phố Đà Nẵng, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng bản thân chỉ là người đi mua, tại sao lại dùng từ kinh khủng đến vậy.
Tại phiên phúc thẩm, xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và 4 đồng phạm diễn ra hôm nay (6/10), chủ tọa đã nhiều lần xét hỏi, đề nghị bị cáo phải cân nhắc, suy nghĩ trước khi trả lời vì “sự thật chỉ có một”.
Sau khi bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án 17 năm tù (ngày 7/6), Vũ "nhôm" lại ra hầu toà phúc thẩm trong vụ thâu tóm 7 khu đất vàng dưới sự giúp đỡ của 2 cựu Thứ trưởng Bộ CA.
Ngoài Phan Văn Anh Vũ kêu oan, 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an cũng kháng cáo trong vụ án thâu tóm đất công ở Đà Nẵng, TP.HCM.
Sau khi bị bác kháng cáo kêu oan trong vụ Đông Á Bank, Vũ “nhôm” cùng hai cựu thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục hầu tòa lần thứ hai.
Sau khi bị bác kháng cáo kêu oan trong vụ Đông Á Bank, Vũ “nhôm” cùng hai cựu thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục hầu tòa lần thứ hai.
Khi tòa cho nói lời cuối cùng, ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, xin giảm nhẹ hình phạt cho các thuộc cấp vì đã quá tin vào ông.
Vũ một mực kêu oan, đề nghị HĐXX xem xét các chứng cứ, lời khai của Trần Phương Bình, và tuyên mình vô tội.
Cựu trung tá Nguyễn Hồng Ánh nói rằng các thủ quỹ Ngân hàng Đông Á đã qua mặt ông, chiếm đoạt tiền và yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét.
Phan Văn Anh Vũ nói từng vay cá nhân ông Bình hàng chục triệu USD, lần ký khống giấy tờ lấy 200 tỷ mua cổ phần ADB cũng như vậy.
Vũ nhiều lần khẳng định được ông Bình cho vay bằng tiền cá nhân chứ không phải tiền của ngân hàng nên không phạm tội.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ yêu cầu Hội đồng xét xử bổ sung thông tin bị cáo có 2 quốc tịch và đề nghị luật sư cung cấp những giấy tờ liên quan cho Hội đồng xét xử.
Phiên phúc thẩm diễn ra tại TP HCM, xem xét kháng cáo của Vũ cho rằng không chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB.
TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ra quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của Vũ "nhôm", các bị cáo khác và kháng nghị của VKS.
Ngoài hai cựu thứ trưởng công an còn hàng chục cựu quan chức Đà Nẵng, TP HCM liên quan các sai phạm của Vũ "Nhôm".
Khi HĐXX quyết định hoãn phiên xử do nhiều bị cáo được tại ngoại vắng mặt, Vũ "nhôm" là bị cáo cuối cùng bị còng tay dẫn về trại giam.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Vũ "nhôm" bất ngờ bị hoãn do thiếu vắng quá nhiều luật sư và các bị cáo (được tại ngoại). Trước đó Vũ "nhôm" đã lớn tiếng yêu cầu được gặp luật sư để trao đổi.
So với các phiên xử trước, Vũ "nhôm" có vẻ mập mạp, tươi tỉnh hơn. Vũ tự tin đến tòa trong bộ trang phục màu xanh sậm, điềm tĩnh trò chuyện với người thân, bắt tay luật sư.
Vũ "nhôm" kêu oan, tòa kiến nghị điều tra Trần Phương Bình mua giúp Vũ 13,4 triệu USD, kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước là điểm nghẽn ở tòa sơ thẩm trước đó.
Ngày mai (22-4), TAND Cấp cao tại TP HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB. Theo kế hoạch, phiên tòa có thể kéo dài đến ngày 7-5.