Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, thêm một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga đã được triển khai tới nước này.
Sau khi Vương quốc Anh và Pháp quyết định trang bị cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow/SCALP EG, nhà lập pháp Đức đã kêu gọi lãnh đạo nước này cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus KEPD 350 cho quân đội Ukraine.
Các quan chức Ukraine ngày 28/5 cáo buộc Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Kiev, khiến 1 người thiệt mạng và gây ra hỏa hoạn khắp thành phố.
Ngày 27/5, Nga gạt bỏ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với kế hoạch của Mátxcơva nhằm triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus. Nga nói rằng Mỹ đã đưa những vũ khí như vậy đến châu Âu trong mấy chục năm qua.
Mikhail Galuzin - Thứ trưởng Ngoại giao Nga vừa tái nhận định vụ tấn công bằng UAV vào điện Kremlin ở Moscow là một nỗ lực ám sát Tổng thống Putin ngay tại di sản văn hóa UNESCO. Ông tiết lộ, nhiều nước bày tỏ phản đối cách tiếp cận của phương Tây.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, giới lãnh đạo Ukraine một lần nữa thể hiện bản chất "khủng bố" khi đe dọa ám sát Tổng thống Putin, đồng thời đảm bảo rằng nhà lãnh đạo Nga đang được bảo vệ tốt.
Ngày 25/5, Nga thông báo nước này sẽ trục xuất 5 nhà ngoại giao Thụy Điển và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Gothenburg cũng như phái bộ ngoại giao của Thụy Điển tại Saint Petersburg.
Mỹ bác bỏ các bằng chứng cho thấy các thiết bị do Washington cung cấp được sử dụng trong cuộc tấn công ở Vùng Belgorod của Nga. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden thừa nhận mối lo ngại Kiev có thể đã phá vỡ cam kết không sử dụng vũ khí của Mỹ bên ngoài lãnh thổ Ukraine.
Các Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus vừa ký thỏa thuận về các thủ tục lưu trữ vũ khí hạt nhân của Moscow tại một cơ sở cất giữ đặc biệt trên lãnh thổ Belarus.
Tướng Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, được cho là đã bị thương nặng vài tuần trước trong cuộc tấn công của Nga gần thành phố Kherson, một nguồn tin an ninh nói với RIA Novosti.
Nga và phương Tây đều có cùng quan điểm ở một mức độ nào đó, rằng cuộc xung đột ở Ukraine không thể bị đóng băng, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass ngày 24/5.
"Ít nhất thì Nga vẫn có thể xoay xở trong một vài năm tới và tác động của các biện pháp trừng phạt không đủ mạnh để thay đổi đáng kể điều đó", chuyên gia Maria Snegovaya, học giả cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đánh giá.
Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đề xuất lệnh cấm xe tải của Ba Lan, nói rằng Warsaw nợ Moskva hàng trăm tỷ USD.
Lãnh đạo tập đoàn Wagner tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh với Ukraine.
Vấn đề sau có thể khiến giới chỉ huy Nga phải suy nghĩ nhiều: Điều gì đã khiến phòng không Ukraine đợt vừa qua bỗng khó bị xuyên thủng? Ukraine dường như đã có cách để cải thiện năng lực phòng thủ trước cuộc tập kích tên lửa của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cảnh báo Crimea chính là "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Putin, mặc dù ông hối thúc các nước NATO không nên cản trở chiến dịch tấn công của Ukraine theo hướng Crimea bất kể lo ngại về kho hạt nhân của Nga.
Quân đội Ukraine đã giành lại 20 km2 lãnh thổ quanh thành phố Bakhmut. Lãnh đạo 6 nước châu Phi muốn làm trung gian thảo luận chấm dứt xung đột.
Một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga đã phá hủy một hệ thống phòng không Patriot ở Kiev.
Các tên lửa tầm xa mới, UAV tấn công, xe tăng và xe bọc thép mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được đảm bảo từ phương Tây trong những ngày gần đây có thể đáp ứng nhiều yêu cầu vũ khí mà Kiev cho là cần thiết trong cuộc phản công Nga.
Tổng thống Belarus ngày 15/5 xác nhận 4 máy bay quân sự của Nga bị bắn rơi trên không phận Nga vào tuần trước ở gần biên giới Ukraine và Belarus, do đó Minsk đã phản ứng bằng cách đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao.