Sau hàng loạt sản phẩm bịa đặt về công dụng chống virus SARS-CoV-2 như bút, thẻ đeo, khăn ướt, kem bôi mũi... bị "vạch trần", nay lại đến một số mặt hàng điện máy được quảng cáo có khả năng "diệt Covid-19"
Lực lượng chức năng đưa hàng ngàn chai rượu ngoại mang nhãn hiệu Chivas, Ballantine's, Macallan… không rõ nguồn gốc ra bãi rác tiêu hủy.
Cơ quan chức năng của Pháp vừa có văn bản thu hồi một số lô mỳ tôm Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey, mỳ Đệ Nhất và mỳ lẩu thái của Acecook Việt Nam.
Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng vừa tạm giữ 43.463 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, trong đó có rất nhiều bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất.
Liên quan đến vụ thu hồi lô mì Hảo Hảo, Acecook vừa công bố kết quả kiểm nghiệm sản phẩm nội địa và xuất khẩu.
Ngày 30/8, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Công thương về thông tin phản ánh việc sản phẩm mì Hảo Hảo có chất cấm, bị thu hồi.
MM Mega Market xác nhận có sự việc nhân viên tại một chi nhánh ở TP Thủ Đức (TP.HCM) thanh toán nhầm hơn 20 triệu đồng cho khách hàng và giải thích rõ lý do vì sao không thể hoàn tiền ngay.
Ăn ốc ngâm hóa chất công nghiệp rất nguy hiểm cho sức khỏe. Hậu quả trước mắt có thể là bị rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Nhưng chỉ thôi là chưa đủ.
Thiết bị tiết kiệm điện giá rẻ từ 40.000 đồng có thực sự "thần thánh" như quảng cáo?
Theo ghi nhận PV trong chiều 23.4, đã có 600 đơn tố cáo ứng dụng Coolcat lừa đảo được người dân đến gửi tại Công an TPHCM và tổng số tiền mà các nhà đầu tư này bỏ vào là gần 200 tỉ đồng. Theo phản ánh của các nạn nhân, thực tế số người và số tiền đầu tư vào sàn này có thể đến hàng chục nghìn người với cả nghìn tỉ đồng.
Trứng gà non là món khoái khẩu của nhiều người. Song, gần đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ nhập lậu trứng gà non, bốc mùi hôi thối. Và trứng gà non được bán trên thị trường đa phần là trứng ở gà công nghiệp đẻ thải loại.
Theo UBND phường Văn Chương, qua kiểm tra, cửa hàng cháo bị tố có “ổ” giòi trong miếng sườn hoàn toàn đảm bảo vệ sinh ATTP. Thời gian tới, quán sẽ điều chỉnh lại không gian quán để thu hút thêm khách.
Đối tượng xấu đã mạo danh nhân viên nhà mạng nâng cấp sim 4G miễn phí rồi chiếm quyền kiểm soát sim điện thoại, đánh cắp thông tin thẻ... khiến khách hàng mất sạch tiền trong thẻ tín dụng.
Cửa hàng đã nhập cá từ đơn vị khác vào ngày 30/3, có giá trị sử dụng trong vòng 24h, tuy nhiên trong quá trình chờ bộ phận mang đi tiêu huỷ nhân viên lại để lẫn vào sản phẩm khác dẫn đến bán cho khách cá kho quá hạn sử dụng vào tối 2/4.
Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về khúc cá mua tại cửa hàng thực phẩm sạch có giòi bò lúc nhúc, Đội QLTT số 12 đã cử lực lượng xuống làm việc trực tiếp, lập biên bản, kiểm tra lại toàn bộ quy trình, khâu tiêu thụ sản phẩm.
Thông qua những tin nhắn nâng cấp lên sim 4G, các đối tượng đã "dụ dỗ" rồi chiếm đoạt quyền kiểm soát sim điện thoại của người dùng, từ đó đánh cắp các thông tin thẻ tín dụng, lấy mã OTP và thanh toán hàng chục triệu đồng cho các đơn hàng online bằng thẻ tín dụng của người tiêu dùng.
Một đại diện CleverFood cho biết, ngay trong đêm, các nhân viên của cửa hàng đã được thông báo về việc tạm dừng bán. Vị này cũng gửi lời xin lỗi tới anh T., người mua phải khúc cá có dòi.
Nhấp vào đường link do một người lạ mặt gửi qua Zalo, một phụ nữ tá hỏa khi phát hiện 1,2 tỉ đồng tiết kiệm bị rút sạch.
Khi sơ chế, sang chiết hóa chất ngâm ốc, chủ cơ sở đều phải mang bao tay cao su.
Ngoài tiểu xảo rút tiền của khách bơm xăng, nhân viên còn có cách trộm bơm nối số.