Sao 360°

Yoo Ah In đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau khi bị điều tra vì sử dụng ma túy

Đây cũng là bài đăng đầu tiên của Yoo Ah In trên mạng xã hội kể từ khi anh bị cảnh sát điều tra vì sử dụng 4 loại chất kích thích khác nhau.

Tối 27/3, sau 12 tiếng vào phòng thẩm vấn của  Đội điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát Seoul với tư cách là nghi phạm bị điều tra vì dương tính với 4 chất cấm bao gồm cần sa, propofol, cocaine và ketamine, Yoo Ah In đã chính thức lộ diện trước truyền thông với vẻ mệt mỏi, tiều tụy thấy rõ. Dù đã trải qua quãng thời gian dài bị chất vấn nhưng nam diễn viên vẫn cố nán lại để bày tỏ trước báo giới nỗi ân hận khi vướng bê bối dùng chất kích thích. 

"Chắc hẳn bạn rất khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh tôi thế này. Từ sai lầm hiện tại, tôi sẽ cố gắng sống lành mạnh hơn trong thời gian tới. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng", Yoo Ah In nói.

Yoo Ah In đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau khi bị điều tra vì sử dụng ma túy

Yoo Ah In đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau khi bị điều tra vì sử dụng ma túy - 1

Yoo Ah In đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau khi bị điều tra vì sử dụng ma túy - 2
Yoo Ah In xuất hiện sau buổi triệu tập vào sáng 27/3 với vẻ ngoài phờ phạc, cúi đầu xin lỗi công chúng vì scandal của mình

Đến sáng nay, 28/3, nam diễn viên đã đăng tải bức tâm thư dài lên Instagram cá nhân sau sự việc sử dụng ma túy lần này. Trong bài đăng đầu tiên kể từ khi bê bối dùng chất cấm nổ ra, Yoo Ah In gửi lời xin lỗi tới khán giả. Đồng thời, anh cũng muốn xin lỗi từng đồng nghiệp vì mình mà chịu ảnh hưởng tiêu cực trong suốt thời gian vừa qua.

Nguyên văn bài đăng của "ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc":

"Xin chào. Tôi là Yoo Ah In.

Sau khi bị cảnh sát điều tra ngày hôm qua, tôi đã chưa có dịp gửi một lời xin lỗi trọn vẹn. Một lần nữa, tôi muốn được xin lỗi vì đã làm những người yêu mến và ủng hộ tôi thất vọng vì sự cố đáng tiếc này. Tôi thực lòng xin lỗi.

Và tôi xin gửi lời xin lỗi đến những người đã từng hợp tác với tôi trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình và quảng cáo. Tôi vô cùng hối hận vì đã không thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và tôi muốn gửi lời xin lỗi  chân thành đến từng đồng nghiệp của tôi - những người đã nỗ lực để đạt được ước mơ và mục tiêu quý giá. Tôi xin lỗi vì đã gây tổn hại đến mọi người, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Mặc dù có rất nhiều người ủng hộ và dành cho tôi những lời động viên cũng như tình cảm vô bờ bến, nhưng tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận khi nhận ra rằng mình đã tự làm hại bản thân với tư cách là một diễn viên. Cũng vì sai lầm đó mà tôi đã làm tổn thương rất nhiều người. Thật xin lỗi.

Khi vụ việc nổ ra, tôi đã tự kiểm điểm và nhận ra lỗi lầm của mình là không thể tha thứ. Những lời bào chữa mà tôi đưa ra cho bản thân cuối cùng đều sai và không thể che đậy cho sự lựa chọn dại dột của mình.

Tôi sẽ tiếp tục phối hợp điều tra một cách trung thực, và sẵn sàng chịu mọi hình phạt của pháp luật. Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi".

Yoo Ah In đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau khi bị điều tra vì sử dụng ma túy - 3
Toàn bộ tâm thư của Yoo Ah In trên trang cá nhân

Trước đó, khi rời khỏi cuộc thẩm vấn của cảnh sát, thái độ của Yoo Ah In đã thu hút nhiều sự chú ý. Anh giữ im lặng và bình tĩnh khi đứng trước phóng viên, trả lời những câu hỏi được đưa ra một cách thận trọng. Nam tài tử cũng nhiều lần xúc động, cố kìm nước mắt khi trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, theo Koreaboo, 1 bộ phận công chúng đã chỉ trích lời xin lỗi của nam diễn viên là thiếu chân thành và tiếp tục lên án anh gay gắt.

Với scandal lần này, Yoo Ah In buộc phải tạm dừng mọi dự án và lịch trình hoạt động nhằm phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát. Đài KBS đã ra quyết định hạn chế hình ảnh của anh trên sóng, dự án bom tấn Hellbound cũng đã tìm diễn viên thay thế và một vài series phim của anh bị hoãn vô thời hạn.

JJJ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/yoo-ah-in-dang-tam-thu-xin-loi-nguoi-ham-mo-sau-khi-bi-dieu-tra-vi-su-dung-ma-tuy-d158528.html