Sao 360°

Yesung (Super Junior) từng bị chỉ trích suốt 3 năm vì hành động vô lễ với tiền bối nhưng sự thật là để bảo vệ Goo Hara

Thời điểm Yesung và Goo Hara cùng tham gia một chương trình truyền hình, nam idol khi đó vì một hành động nhỏ đã bị Knet chỉ trích suốt một thời gian dài, tuy nhiên sau đó chân tướng sự thật đã được hé lộ.

Mới đây, dân mạng Hàn Quốc vừa "đào" lại một sự kiện đáng chú ý xảy ra giữa Yesung (Super Junior) và Goo Hara từ 10 năm trước, khi đó nam thần tượng đình đám đã giải cứu đàn em khỏi 1 tình huống khó xử và có phần nguy hiểm ngay trên sóng truyền hình.

Yesung (Super Junior) từng bị chỉ trích suốt 3 năm vì hành động vô lễ với tiền bối nhưng sự thật là để bảo vệ Goo Hara
Yesung và Goo Hara tại chương trình 10 năm trước

Cụ thể, trong một chương trình thực tế, Yesung và Goo Hara được ghép cặp với nhau để hẹn hò ảo. Một lần, trong buổi gặp mặt của cả hai, MC Go Young Wook bất ngờ xuất hiện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện và đưa cho Goo Hara 1 tấm danh thiếp. Nam ca sĩ nổi tiếng nói rằng anh đưa danh thiếp cho Goo Hara vì thấy cô dễ thương, và muốn cô đừng hiểu lầm anh.

Yesung khi ấy đã ngay lập tức gạt tấm danh thiếp đi và nói : "Anh đừng làm vậy, đây là danh thiếp quán bar mà". Go Young Wook biện minh rằng nơi đó còn bán cả mì ramen Nhật. Thế nhưng sau đó, nam MC vẫn cố dúi tấm danh thiếp vào tay Goo Hara và nữ idol không còn cách nào khác là phải nhận lấy, cô thậm chí còn phát hiện Go Young Wook đã ghi số điện thoại của mình ở phía sau.

Yesung (Super Junior) từng bị chỉ trích suốt 3 năm vì hành động vô lễ với tiền bối nhưng sự thật là để bảo vệ Goo Hara - 1
MC Go Young Wook bất ngờ xuất hiện giữa buổi hẹn
Yesung (Super Junior) từng bị chỉ trích suốt 3 năm vì hành động vô lễ với tiền bối nhưng sự thật là để bảo vệ Goo Hara - 2
Anh cố gắng đưa tấm danh thiếp cho Goo Hara

Trước tình huống khó xử đó, Yesung liên tục tỏ ra bất an và khi Go Young Wook đi khỏi, nam thần tượng đã lấy tấm danh thiếp và xé nó một cách rất dứt khoát. Hành động của Yesung thời điểm đó đã khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Không ít người tỏ ra khó hiểu với thái độ của Yesung, thậm chí còn không ngừng chỉ trích anh vô lễ với tiền bối vì dám thẳng tay xé danh thiếp của đàn anh.

Yesung (Super Junior) từng bị chỉ trích suốt 3 năm vì hành động vô lễ với tiền bối nhưng sự thật là để bảo vệ Goo Hara - 3

Yesung (Super Junior) từng bị chỉ trích suốt 3 năm vì hành động vô lễ với tiền bối nhưng sự thật là để bảo vệ Goo Hara - 4
Yesung đã lấy lại tấm danh thiếp từ tay Goo Hara và thẳng tay xé làm đôi

Thế nhưng, 3 năm sau, những người từng "ném đá" Yesung đã phải giật mình khi biết được chân tướng sự việc. Vào năm 2013, Go Young Wook bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cưỡng bức 3 cô gái ở độ tuổi vị thành niên. Sau khi ra tù, y vẫn phải đeo còng điện tử giám sát và chỉ vừa được tháo còng vào tháng 7/2018. Giờ đây, mỗi khi nhắc đến cái tến Go Young Wook, dư luận Hàn Quốc vẫn không khỏi phẫn nộ và kinh tởm dù ngôi sao đình đám này từng được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Nhìn lại sự việc của Yesung và Goo Hara, dân mạng cũng thở phào nhẹ nhõm và dành lời khen ngợi cho thành viên Super Junior vì đã bất chấp việc bị hiểu nhầm và chỉ trích để bảo vệ đàn em, khi đó chỉ mới 19 tuổi, khỏi tên yêu râu xanh đáng ghê tởm bậc nhất Kbiz.

Yesung (Super Junior) từng bị chỉ trích suốt 3 năm vì hành động vô lễ với tiền bối nhưng sự thật là để bảo vệ Goo Hara - 5
Go Young Wook lộ rõ bộ mặt thật là một tên yêu râu xanh chỉ 3 năm sau đó

Bình luận của Knet về hành động dũng cảm của Yesung:

- "Yesung trông ngầu dã man khi xé tấm danh thiếp đó"

- "Tôi nhớ hồi đó Yesung bị chỉ trích ghê lắm vì dám xé danh thiếp tiền bối. Nhưng hóa ra anh ấy làm thế để bảo vệ Goo Hara"

- "Nhưng mà nhắc lại vụ này mới thấy có vẻ như từ lúc đó người trong ngành đã biết được nhiều tin đồn không hay về Go Young Wook rồi đấy nhỉ. Hắn ta cũng cố gắng tán tỉnh Shin Se Kyung trên "Infinity Challenge". Gil còn phải nói rằng ông anh này không ổn chút nào mà. Mà dù sao thì một kẻ rác rưởi như vậy không thể tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí được nữa"

- "Đưa danh thiếp quán bar với số điện thoại của mình cho một đứa trẻ vị thành niên? Tên rác rưởi này.. Thật đáng kinh tởm"

- "Super Junior là cast cố định của chương trình đó, Go Young Wook và Hara có lẽ là khách mời. Với tư cách là một hậu bối, giật lấy và xé danh thiếp của tiền bối chắc chắn là chuyện không hề dễ dàng với Yesung. Anh ấy thậm chí còn làm vậy đến 2 lần, có vẻ như ảnh đã biết rõ về con người thật của Go Young Wook nên muốn giải cứu Hara bằng cách này"

- "Yesung biết sẽ bị "ném đá", nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ Goo Hara. Thật quá ngầu!"

- "Đưa thông tin quán bar và số điện thoại của mình cho một hậu bối vị thành niên, không khó để biết hắn ta đang nghĩ gì và định làm gì"

- "Xé danh thiếp của tiền bối và vô cùng kiên quyết với lập trường của mình, dù cho đó chỉ là show tạp kỹ thì tôi vẫn thấy Yesung cực kỳ thông minh và ảnh đã giải quyết tình huống này rất tốt. Ngầu quá anh ơi"

- "Điên mất, tôi bắt đầu có cảm tình với Yesung rồi đấy. Lúc xuất hiện trên "Knowing Bros" trông Yesung không có gì nổi bật lắm, nhưng ở đây thì ảnh ngầu kinh khủng"

- "Yesung ngầu thật đấy, nhưng phải nói là tình huống này rất là... kinh dị thế nào ấy... Vì thấy cô ấy dễ thương nên đưa cho cô ấy danh thiếp quán bar"

- "Thật không dám tưởng tượng Goo Hara sẽ ra sao nếu không được Yesung bảo vệ"

- "Thời gian đã trả lời ai mới là người hành động đúng"

HH (Nguoiduatin.vn)