Sao 360°

Xét xử vụ đặt máy quay lén nhà vệ sinh nữ đài KBS: Nam diễn viên thừa nhận mọi cáo buộc

Dù không công bố danh tính nhưng truyền thông Hàn Quốc đã rất nhanh chóng tìm ra được thủ phạm của vụ việc này.

Tháng 6/2020, làng giải trí Hàn Quốc chấn động với việc phát hiện một camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ ở đài truyền hình KBS tại Yeoui-do, Seoul. Sau nhiều nỗ lực điều tra, cảnh sát đã tìm ra được thủ phạm và đưa ra xét xử vào hôm qua 14/8.

Nam diễn viên hài Park Dea-sung được cho là thủ phạm cũa vụ việc này. Trong phiên tòa hôm qua, anh đã thừa nhận mọi cáo buộc về tội quay lén, quấy rối tình dục và xâm phạm quyền riêng tư.

Xét xử vụ đặt máy quay lén nhà vệ sinh nữ đài KBS: Nam diễn viên thừa nhận mọi cáo buộc

Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện năm 2018, Park lẻn vào phòng vệ sinh nữ và trực tiếp quay trộm họ tại đây. Park Dae Sung sử dụng camera gắn trên tay và quay lén phụ nữ từ không gian phía trên phòng vệ sinh.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2020, nghi phạm thực hiện hành vi 32 lần. Ngoài ra, Park quay lén cảnh phụ nữ trong phòng thay đồ tới 15 lần cho đến tháng 5/2020.

Park Dae-sung cho biết anh sẽ cố gắng thỏa thuận với các nạn nhân để giảm nhẹ hình phạt dành cho mình. Tòa án Hàn Quốc cũng cho phép nam diễn viên thưc hiện các cuộc thỏa thuận trước khi có buổi phán xử cuối cùng vào tháng 9 tới.

Park Dae-sung là một diễn viên hài có thâm niên 11 năm trong làng giải trí Hàn Quốc. Anh thậm chí còn có một chương trình riêng ở đài KBS. Nhưng với sự việc lần này, sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi sự gay gắt từ netizen xứ sở kim chi là rất lớn.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)