Sao 360° >> COVID-19 (nCoV)

Vũ Khắc Tiệp không tuân thủ quy định cách ly y tế tại nhà sau khi trở về từ tuần lễ thời trang Ý, phải mất 3 giờ để vận động cách ly tập trung

Vũ Khắc Tiệp đã được đưa vào khu cách ly tập trung tại quận 2 để tiến hành cách ly, theo dõi sức khoẻ sau khi trở về từ vùng dịch.

Cho đến thời điểm hiện tại, showbiz Việt đã có 3 người nổi tiếng là Châu Bùi, Lynk Lee và Vũ Khắc Tiệp được đưa vào khu cách ly tập trung khi trở về từ vùng có dịch Covid-19. Tuy nhiên, nếu như Châu Bùi và Lynk Lee chiếm được nhiều cảm tình của công chúng nhờ ý thức tự giác và tinh thần tích cực vì cộng đồng thì ông bầu Vũ Khắc Tiệp lại gây tranh cãi khi xuất hiện nhiều thông tin về việc anh không tuân thủ cách ly khi trở về nước, vẫn gặp gỡ bạn bè và thường xuyên check-in ở nhiều địa điểm công cộng. Ngay sau đó, Vũ Khắc Tiệp đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn này và khẳng định mình đã thực hiện nghiêm túc quy định cách ly từ khi về Việt Nam.

Ngày 9/3, Chủ tịch UBND quận 2 ký quyết định đưa Vũ Khắc Tiệp đi cách ly tại khu tập trung ở Cát Lái (quận 2). Sáng 10/3, bác sĩ Phạm Đức Công phụ trách khu cách ly này cho biết Vũ Khắc Tiệp hiện tại không có biểu hiện sức khỏe bất thường: không sốt, không đau họng, không ghi nhận triệu chứng viêm đường hô hấp. "Người này cho biết đang cách ly tại nhà. Tuy nhiên, theo giấy tờ mà tôi nhận được, chưa có đủ thông tin cho thấy Vũ Khắc Tiệp đã cách ly tại nhà đúng 14 ngày nên vẫn tiếp tục cách ly tại đây. Về tinh thần, ông Tiệp vẫn hợp tác cách ly và cũng yêu cầu được lấy mẫu để xét nghiệm", bác sĩ Công cho biết.

Vũ Khắc Tiệp không tuân thủ quy định cách ly y tế tại nhà sau khi trở về từ tuần lễ thời trang Ý, phải mất 3 giờ để vận động cách ly tập trung
Vũ Khắc Tiệp chia sẻ ảnh trong khu cách ly tập trung

Lý giải về việc Vũ Khắc Tiệp phải vào khu cách ly tập trung của quận 2 dù đã tự cách ly gần đủ 14 ngày, Trưởng phòng y tế quận 2 Trương Thanh Trung phân tích 2 nguyên nhân khiến quận đi đến quyết định này.

Thứ nhất, Vũ Khắc Tiệp không tuân thủ quy định cách ly tại nhà. Bác sĩ Trung giải thích, Vũ Khắc Tiệp từ Italy về Việt Nam ngày 25/2. Lúc này, Việt Nam chưa có thông báo việc cách ly tập trung (cách ly cấp độ 3) đối với các trường hợp về từ vùng dịch ở Italy. Do đó, ông Tiệp thuộc diện cách ly tại nhà và không đi quá xa khỏi nơi cư trú (cách ly cấp độ 1).

Vũ Khắc Tiệp không tuân thủ quy định cách ly y tế tại nhà sau khi trở về từ tuần lễ thời trang Ý, phải mất 3 giờ để vận động cách ly tập trung - 1
Vũ Khắc Tiệp tại sự kiện thời trang ở Italy

Đến ngày 29/2, Italy công bố dịch nên TP.HCM đã nâng mức cách ly lên cấp độ 3 cho những trường hợp trở về từ nước ngoài. Tuy nhiên, do không có quy định truy cứu những trường hợp trước ngày 29/2 nên quận vẫn để ông Tiệp tự cách ly tại nhà. 

Sáng 9/3, Sở Y tế TP.HCM lại có văn bản đề nghị vận động các nghệ sĩ từng tham gia sự kiện thời trang ở Itaty, Pháp khẩn trương liên hệ ngành y tế để kiểm tra sức khỏe. Khi đó, bác sĩ Trung cho biết, khi đoàn kiểm tra lần 1 đến nơi cư trú vào trưa 9/3, ông Tiệp không có ở nhà. Đoàn kiểm tra lần 2 đến, ông Tiệp đang ở một địa điểm khác, sau đó mới trở về căn hộ. 

"Thứ nhất là thời điểm kiểm tra, người này không có mặt tại căn hộ và đi xa khỏi nơi cư trú, không đáp ứng yêu cầu cách ly. Thứ hai là sở đã có yêu cầu nâng cấp độ cách ly với người trở về từ Italy và bỏ mức cách ly cấp độ 1 cho mọi trường hợp. Do đó, quận đã ra quyết định yêu cầu người này cách ly tập trung", bác sĩ Trung giải thích.

Thứ hai, cơ quan chức năng mất 3 giờ để thuyết phục Vũ Khắc Tiệp đến nơi cách ly tập trung. Chiều 9/3, Vũ Khắc Tiệp tiếc tục được cơ quan chức năng yêu cầu cách ly tập trung. Trưởng phòng y tế quận 2 cho biết ông phải trực tiếp gọi điện thuyết phục ông Tiệp lên xe, làm đúng quy trình y tế để tránh phải cưỡng chế cách ly. Sau đó, đến khoảng 18h, ông Tiệp hợp tác với đoàn công tác của quận, phường và lên xe về khu cách ly quận 2.

Hiện, ngành y tế quận 2 trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm của Vũ Khắc Tiệp để đưa đi xét nghiệm. Cán bộ y tế cũng thăm khám sức khỏe đầy đủ cho ông bầu này kể từ khi vào khu cách ly.

Lý giải việc Tiệp đã nhập cảnh đêm 25, rạng sáng 26/2 nhưng vẫn phải cách ly tập trung, ông Trung cho biết quận đã đề nghị Tiệp trình hộ chiếu để kiểm tra thời gian nhập cảnh nhưng người này nói hộ chiếu đang gửi ở lãnh sự quán.

"Giờ phải xác minh thời gian nhập cảnh đúng như người này khai báo và chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính và đã về nước hơn 14 ngày, người này sẽ được cho về nhà", ông Trung cho hay.

Về những trường hợp tiếp xúc gần với Tiệp từ khi về nước, quận đã lên danh sách và khuyến cáo những người này theo dõi sức khỏe, cách ly cấp độ 2 (tự cách ly tại nhà) đủ 14 ngày.

HH (Nguoiduatin.vn)