Sao 360°

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện

"Tôi nói nhiều lần rồi. Trời cho tôi cái gì tôi đem cho đời cái đó, tôi không sống ích kỷ", Việt Hương từng nói.

Biệt thự hoành tráng không ở, hột xoàn nhiều không đeo

Với thâm niên hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Việt Hương luôn là cái tên lọt vào top danh hài có mức cát-xê cao nhất showbiz Việt.

Khối tài sản nữ nghệ sĩ đang sở hữu khiến không ít người phải trầm trồ, ganh tị. Ngoài bất động sản bên Mỹ, hiện Việt Hương còn có một cơ ngơi khang trang tại Sài Gòn.

Cách đây không lâu, cơ ngơi này đã được những đồng nghiệp thân thiết của cô hé lộ nhân một dịp đến chơi nhà. Căn nhà được thiết kế là nơi vừa kinh doanh vừa để ở. Tầng 1 là showroom kinh doanh, các tầng trên là không gian sinh hoạt của gia đình Việt Hương.

Dù chưa từng tiết lộ giá trị căn nhà nhưng nhìn mức độ hoành tráng của nó, dân mạng đều đồn đoán rằng đó là một con số không hề nhỏ.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản "khủng" của danh hài Việt Hương. Cách đây vài năm, trong một buổi livestream với khán giả trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ đã tiết lộ: "Tôi có biệt thự, hồ bơi rộng 6 mét, dài tận 20 mét nhưng tôi không thích ở những căn nhà bự, sang trọng như vậy nên cho thuê hết.

Tôi kinh doanh nhà đất, nên có mua đến 8 căn chung cư cao cấp nhưng cũng chỉ là buôn bán, chứ không phải để ở".

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện - 1

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện - 2

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện - 3

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện - 4

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện - 5
Một số hình ảnh tư gia vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đang sống tại TP. Hồ Chí Minh

Không những vậy, Việt Hương cũng tiết lộ cô là một "dân chơi hột xoàn" chính hiệu, không kém cạnh bất cứ ai trong showbiz.

Thế nhưng, cô không thích trưng trổ khoe mẽ hay sử dụng những món đồ xa xỉ đó trên người để thể hiện bản thân mình.

"Tôi có cả một hộp bông tai, toàn bông tai hàng hiệu, nhưng tôi không bao giờ đeo những gì lố quá khi làm từ thiện, mà chỉ chọn những loại bông tai nền nã.

Tôi mua hột xoàn nhiều tới mức cửa hàng hột xoàn thiếu điều ẵm tôi, đút đồ ăn cho tôi nhưng tôi không đeo trang sức nào trên người hết. Tôi không bao giờ ăn mặc lố lăng, hàm hồ", Việt Hương tâm sự.

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện - 6
Rất ít khi Việt Hương trưng trổ, khoe mẽ những món tài sản đắt tiền của mình

Tôi làm từ thiện bao nhiêu năm nay rồi và cố gắng sống bằng cái tâm của mình

Không những vậy, nhiều năm nay danh hài Việt Hương còn được nhắc đến là một trong những nghệ sĩ rất tích cực "bỏ tiền túi" làm từ thiện.

Vợ chồng cô thường xuyên đến những vùng sâu vùng xa thăm các em học sinh nghèo, trao học bổng hay từ thiện đồng bào khó khăn hàng tấn gạo, nước rửa tay, khẩu trang trong thời điểm dịch bệnh,...

Trong trận lũ lụt lịch sử đổ lên dải đất miền Trung năm ngoái, vợ chồng Việt Hương cũng đặt mua hàng nghìn chiếc áo ấm mới nhiều độ tuổi để gửi cho đồng bào đang chịu thiệt hại do thiên tai.

"Cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Ngồi ở trong nhà mà gió rít cây nghiêng thì bà con tâm bão như thế nào? Xin tai qua nạn khỏi nguyện ăn chay 1 tháng. Bà con miền Trung ơi, lúc này hỗ trợ được gì sẽ làm ngay nhé", Việt Hương từng tâm sự trên trang cá nhân.

Việt Hương: Biệt thự to đẹp không ở, hột xoàn mua nhiều nhưng không đeo và quan điểm làm từ thiện - 7

Cũng không ít lần Việt Hương dính phải những thị phi liên quan tới việc làm từ thiện.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ rất thẳng thắn đối mặt với nó bằng quan điểm làm từ thiện rõ ràng của mình.

Cô cho biết: "Giờ tôi làm từ thiện gần cũng chẳng sao, mắc gì tôi phải đi rất xa để từ thiện? Vì làm từ thiện cũng từ trong tâm tôi làm ra. Tôi làm từ thiện bao nhiêu năm nay rồi và cố gắng sống bằng cái tâm của mình.

Vậy mà có những người lên coi chương trình xong chửi tôi bằng những từ nặng nhất trong cuộc đời, chửi vô cùng nặng nề. Tôi tức quá, tức dễ sợ.

Tôi nói nhiều lần rồi. Trời cho tôi cái gì tôi đem cho đời cái đó, tôi không sống ích kỷ. Tôi đang ngồi, có người nhắn tin xin tôi 1 tấn gạo cho người nghèo. Đây là 1 tấn gạo chứ không phải 1 ký hay 100 ký, nhưng tôi vẫn đồng ý ngay lập tức. Vậy thì tại sao các bạn chửi tôi?".

Theo Bảo Quỳnh (Pháp Luật & Bạn Đọc) 




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/viet-huong-biet-thu-to-dep-khong-o-hot-xoan-mua-nhieu-nhung-khong-deo-va-quan-diem-lam-tu-thien-162213005193003678.htm