Sao 360°

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao?

Cả hai đều là những nghệ sĩ có thu nhập khủng bằng hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Dù không khoe mẽ nhưng nhẩm tính cũng đủ hiểu khối tài sản của cặp đôi khi về "góp gạo thổi chung nồi" là không hề nhỏ.

Sau thông tin Đông Nhi chính thức nhận lời cầu hôn của Ông Cao Thắng, hàng loạt những bài viết xung quanh về cuộc sống cặp đôi được đăng tải. Tuy nhiên, câu hỏi được thắc mắc nhiều nhất có lẽ là về khối tài sản của hai ngôi sao này khi về chung một nhà sẽ như thế nào?

Đừng nhìn Ông Cao Thắng thường ăn mặc giản dị và trông như trợ lí của Đông Nhi mà lầm tưởng thu nhập của anh kém cạnh bạn gái. Anh chính là thiếu gia giàu có chính hiệu. Nam ca sĩ có công việc kinh doanh riêng bao gồm: công ty quản lý, đào tạo nghệ sĩ và làm chủ một hệ thống khu vui chơi giải trí với nhiều trò cảm giác mạnh tại Quận 10, Tp.HCM.

Vào năm 2012, Ông Cao Thắng thành lập 6th Sense Entertainment JSC, một trong những công ty giải trí hàng đầu showbiz Việt hiện nay. Công ty của Ông Cao Thắng liên tục sản xuất nhiều MV chất lượng, thực hiện nhiều bản thu âm cho các nghệ sĩ đình đám. Công ty của Ông Cao Thắng đang sở hữu một ê kip trẻ đầy tài năng như: ca sĩ Đông Nhi , nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng, đạo diễn Phan Lên…

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao?
Đông Nhi và Ông Cao Thắng đều là những nghệ sĩ có thu nhập khủng bằng hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Dù không khoe mẽ nhưng nhẩm tính cũng đủ hiểu khối tài sản của cặp đôi khi về "góp gạo thổi chung nồi" là không hề nhỏ.

Chưa hết, vào năm 2011, Ông Cao Thắng còn đổ tiền vào hệ thống kinh doanh khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh tại một địa bàn ở quận 10, Tp.HCM. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng, Ông Cao Thắng là Chủ tịch một đội bóng trên 2 năm nay do chính anh sáng lập và thi đấu ở những giải lớn trên toàn quốc.

Riêng về Đông Nhi cũng không hề thua kém bất kì một ngôi sao nào về danh tiếng lẫn thu nhập. Với hoạt động âm nhạc bền bỉ, lao động chăm chỉ và danh tiếng duy trì ổn định suốt 10 năm qua, Đông Nhi hiện đã sở hữu một khối tài sản lớn. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, thu nhập trong 1 năm của mình và Ông Cao Thắng có thể nuôi công ty với 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi, làm thêm những dự án, nhóm nhạc… Ngoài ra, Đông Nhi cũng rất chịu đầu tư vào các MV âm nhạc, điển hình như kinh phí làm MV Bad Boy là khoảng 700 triệu đồng. Chưa kể, với hình ảnh đẹp, không scandal, Đông Nhi còn là đại diện của nhiều thương hiệu đình đám từ mĩ phẩm đến thực phẩm.

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 1

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 2

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 3

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 4

Cách đây vài năm, Đông Nhi đã tự tậu cho mình một xe Audi A7 trị giá 3,5 tỷ đồng. Đây là chiếc xe Audi A7 duy nhất có mặt tại Việt Nam thời điểm đó. Sau đó không lâu, Đông Nhi còn được Ông Cao Thắng tặng thêm một siêu xe hạng sang trị giá 13 tỷ. Cô cũng sở hữu nhiều căn hộ cao cấp và cả biệt thự ở khu vực đắt đỏ của Tp.HCM.

Dù không tường xuyên khoe đồ hiệu như nhiều sao Việt khác, Đông Nhi vẫn là một tay chơi hàng hiệu chính thống. Không ít lần, cô khiến nhiều người phải trầm trồ khi diện những món đồ đắt tiền khi dự event.

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 5

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 6

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 7

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 8

Về chung một nhà, khối tài sản của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sẽ đồ sộ ra sao? - 9

Từ khi ở bên nhau, Đông Nhi và Ông Cao Thắng còn dành thời gian thường xuyên du lịch cùng khắp nơi trên thế giới và ghé thăm rất nhiều địa điểm sang chảnh, đắt giá. Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu cặp đôi có tiềm lực tài chính mạnh cỡ nào.

Theo Lam Khánh (Trí Thức Xanh)