Sao 360°

Uông Tiểu Phi nộp đơn chống lại Từ Hy Viên khi bị vợ cũ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ly hôn

Doanh nhân họ Uông yêu cầu tòa án xem xét lại lệnh phong tỏa tài sản của anh ở Đài Loan.

Ngày 19/12, truyền thông Hoa ngữ đưa tin phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi đã diễn ra tại Đài Bắc (Đài Loan). Phiên tòa được xử kín. Dù có không ít phóng viên đến tòa án để thu thập thông tin nhưng các luật sư từ chối chia sẻ tin tức liên quan đến vụ kiện để tránh gây rắc rối cho thân chủ.

Tại phiên tòa, hai nhân vật chính không có mặt mà cử luật sư đại diện tham gia tranh tụng. Theo ETtoday, mỹ nhân Vườn sao băng thuê đến 2 luật sư nổi tiếng, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình để bảo vệ quyền lợi trước chồng cũ.

Uông Tiểu Phi nộp đơn chống lại Từ Hy Viên khi bị vợ cũ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ly hôn
Uông Tiểu Phi - Từ Hy Viên thuở còn mặn nồng

Với cáo buộc vi phạm thỏa thuận ly hôn mà Từ Hy Viên đưa ra, Uông Tiểu Phi đã nộp đơn đề nghị tòa án bác bỏ yêu cầu phong tỏa tài sản của anh ở Đài Loan. Phía tòa cho biết đang xem xét các thiệt hại kinh tế từ việc Uông Tiểu Phi ngừng trợ cấp cho Từ Hy Viên để đưa ra phán quyết. Vì vậy, tài sản của doanh nhân gốc Bắc Kinh tại quê vợ tạm thời vẫn bị hạn chế sử dụng và sang nhượng cho đến khi vụ kiện kết thúc.

Uông Tiểu Phi nộp đơn chống lại Từ Hy Viên khi bị vợ cũ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ly hôn - 1
Hậu ly hôn, Đại S và chồng cũ liên tục đấu tố qua lại

Tháng 11 vừa qua, Từ Hy Viên đã đâm đơn lên tòa án Đài Bắc để kiện chồng cũ là doanh nhân Uông Tiểu Phi vi phạm các thỏa thuận ly hôn. Cô yêu cầu cơ quan chức năng cưỡng chế tài sản của chồng cũ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Nữ diễn viên cho biết, Uông Tiểu Phi ngừng thanh toán chi phí sinh hoạt cho các con từ tháng 3. Hiện tại, số tiền nợ lên tới 5 triệu TWD (160.000 USD). Theo thỏa thuận ly hôn vào cuối năm 2021, cả hai đồng ý mỗi tháng Uông Tiểu Phi gửi Từ Hy Viên khoảng 3.000 USD phí trợ cấp.

Ngay sau động thái của vợ cũ, Uông Tiểu Phi cũng bức xúc tuyên bố không tiếc tiền chi trả cho các con, nhưng anh không muốn chu cấp cho cả Từ Hy Viên và chồng mới của cô. Theo nam doanh nhân họ Uông, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình vợ cũ ở thời điểm hiện tại đều do anh trợ cấp. Thế nhưng anh lại bị ngăn cản không cho gặp mặt các con. Quá tức giận, Uông Tiểu Phi liên tục đăng đàn tố Từ Hy Viên ngoại tình, lợi dụng thỏa thuận ly hôn để bòn rút tiền bạc của anh. Trong khi đó, Từ Hy Viên khẳng định bản thân không sai nhưng luôn bị gia đình chồng cũ bôi nhọ danh dự.

Ở một diễn biến khác, mới đây truyền thông đưa tin Từ Hy Viên đã cùng chồng mới là DJ Koo rời khỏi căn biệt thự mà chồng cũ Uông Tiểu Phi mua để chuyển tới một bất động sản khác do cô đứng tên. Lý do dẫn đến việc này là vì cánh săn ảnh luôn túc trực xung quanh nhà khiến cuộc sống của Từ Hy Viên và người thân bị ảnh hưởng không nhỏ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng muốn bảo vệ danh dự của ông xã người Hàn trước những ồn ào liên quan đến vấn đề tài sản với Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, trả lời về thông tin này, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên - đã phủ nhận.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về những lùm xùm xoay quanh bộ ba Uông Tiểu Phi - Từ Hy Viên - DJ Koo.

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/uong-tieu-phi-nop-on-chong-lai-tu-hy-vien-khi-bi-vo-cu-cao-buoc-vi-pham-thoa-thuan-ly-hon-a365791.html