Sao 360°

Uông Tiểu Phi chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, tố ngược Từ Hy Viên bị bệnh tâm thần, thậm chí dùng chất cấm

Uông Tiểu Phi cho biết Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần, còn dùng thuốc trái pháp luật trong thời gian dài. Tuy nhiên, vị thiếu gia Bắc Kinh đã xóa bài đăng này.

Những ngày qua, làng giải trí xứ Trung được một phen xôn xao trước loạt ảnh Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên thân mật với một người phụ nữ được cho là người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh trong phòng karaoke vào tháng 9/2021. Chủ nhân của loạt ảnh này khẳng định, vị thiếu gia Bắc Kinh đã ngoại tình sau lưng Từ Hy Viên trong thời gian hôn nhân của hai người gặp trục trặc.

Giữa bão dư luận, mới đây Uông Tiểu Phi đã lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân, cho biết bản thân không quan hệ với nhiều cô gái, còn những khoảnh khắc gây nhức mắt trong phòng karaoke là do uống say.

Uông Tiểu Phi chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, tố ngược Từ Hy Viên bị bệnh tâm thần, thậm chí dùng chất cấm
Hình ảnh Uông Tiểu Phi thân mật với một người phụ nữ được cho là Trương Dĩnh Dĩnh trong phòng karaoke được chia sẻ rầm rộ những ngày qua

Uông Tiểu Phi tiết lộ, anh bắt đầu nhận được yêu cầu ly hôn từ Đại S vào tháng 2/2021. Kể từ đó, vị thiếu gia này phải liên tục bay đi bay lại giữa Bắc Kinh và Đài Loan (Trung Quốc) để giải quyết chuyện kinh doanh và gia đình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chồng cũ Từ Hy Viên phải cách ly tổng cộng 5 lần.

Vị thiếu gia họ Uông thừa nhận, trong thời gian buồn bã vì chuyện tình cảm, anh đã uống say và có những hành vi thân mật quá mức với một người bạn khác giới, không phải Trương Dĩnh Dĩnh. Cuối cùng, anh nhấn mạnh đã liên hệ với luật sư và nộp đơn kiện người tung tin anh ngoại tình lên tòa án ở Đài Loan.

Không dừng lại ở đó, Uông Tiểu Phi còn đăng tải một bài viết khác tố vợ cũ mắc bệnh tâm thần nhưng không đến bệnh viện mà dùng đơn thuốc của người khác để điều trị trong một thời gian dài. "Trong thời gian dài Từ Hy Viên đã lách luật để sử dụng đơn thuốc bị cấm, mỗi tháng còn yêu cầu tôi chu cấp 1 triệu Đài Tệ. Mấy lần tinh thần của cô ấy đã bất ổn đều nhờ tôi ở bên giúp đỡ", Uông Tiểu Phi viết.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bài đăng này đã bị xóa khỏi trang cá nhân của chồng cũ Từ Hy Viên.

Uông Tiểu Phi chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, tố ngược Từ Hy Viên bị bệnh tâm thần, thậm chí dùng chất cấm - 1
Uông Tiểu Phi tố Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần, dùng thuốc bất hợp pháp

Trước cáo buộc từ Uông Tiểu Phi, đại diện của Từ Hy Viên nhanh chóng phủ nhận, cho biết nữ diễn viên không làm việc trái pháp luật, sau lần phá thai em bé thứ 3 sức khỏe của Đại S không còn được như trước nên phần lớn thời gian cô ở nhà chăm con, thu nhập cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Số tiền 1 triệu Đài tệ là Uông Tiểu Phi tự nguyện đóng góp hàng tháng để vợ cũ lo chi phí sinh hoạt trong gia đình. Trước đó, tiền sinh hoạt của cả nhà đều do 2 người chi ngang nhau.

Uông Tiểu Phi chính thức lên tiếng về tin đồn ngoại tình, tố ngược Từ Hy Viên bị bệnh tâm thần, thậm chí dùng chất cấm - 2
Theo người đại diện, Uông Tiểu Phi tự nguyện đưa cho Từ Hy Viên 1 triệu Đài tệ/tháng để chăm lo cho gia đình

Mẹ của Từ Hy Viên trước kia thường lên tiếng bênh vực con rể nhưng lần này cũng không thể im lặng. Bà cho hay sau khi sinh con, Từ Hy Viên tái mắc phải chứng động kinh nên phải uống thuốc chống động kinh trường kỳ theo đơn của bác sĩ, không phải thuốc cấm.

Về khoản tiền 1 triệu Đài tệ, mẹ ruột Từ Hy Viên cho biết đây là tiền Uông Tiểu Phi chu cấp nuôi con ăn học, không phải chu cấp cho Từ Hy Viên. Bà tỏ ra thất vọng khi trước đây còn nói giúp Uông Tiểu Phi, không ngờ lần này con rể cũ đã đi quá giới hạn. Hiện tại Từ Hy Viên rất tức giận, bà cũng mong không phải ra toà để giải quyết việc này.

JJJ (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/uong-tieu-phi-chinh-thuc-len-tieng-ve-tin-don-ngoai-tinh-to-nguoc-tu-hy-vien-bi-benh-tam-than-tham-chi-dung-chat-cam-tintuc825613