Sao 360°

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của Tân Hoa hậu Hoà bình quốc tế Thùy Tiên

Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng sống xa bố mẹ từ nhỏ, tự lập từ năm 18 tuổi để trang trải chi phí cuộc sống.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tại Thái Lan, đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã xuất sắc vượt qua các thí sinh để giành ngôi vị cao nhất.

Thùy Tiên hội tụ nhiều yếu tố của một Hoa hậu. Đó là sắc đẹp, sự tự tin, nhiệt huyết, tài năng. Để có được thành quả như hiện tại, ít ai biết, Thùy Tiên đã có một tuổi thơ khá cơ cực, thiếu thốn tình cảm gia đình.

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của Tân Hoa hậu Hoà bình quốc tế Thùy Tiên

Bố mẹ Thùy Tiên ly hôn khi cô mới chỉ 4 tuổi. Sau đó, Thùy Tiên được dì ruột nuôi đến năm 18 tuổi thì chuyển ra ngoài sống tự lập.

Theo học ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Thùy Tiên đã phải làm thêm nhiều công việc như lễ tân, trợ giảng, mẫu ảnh... để có thể trả tiền học phí và trang trải cuộc sống.

Khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Thùy Tiên không ngần ngại chia sẻ về tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình của mình với mọi người. Cô từng cho biết, bản thân không phải là một cô công chúa sống trong nhung lụa. Nhưng Thùy Tiên may mắn vì có một trái tim đầy hoài bão, có sức khỏe để theo đuổi những ước mơ của mình.

Sau khi lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thúc Thùy Tiên có thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiên, cô vẫn ở nhà thuê 6 triệu/ tháng, đi xe ôm đi làm. Thế nhưng Thùy Tiên chưa từng cảm thấy buồn vì điều đó. Cô từng chia sẻ với báo chí, đó chính là động lực để bản thân cố gắng hơn. Cô có thể tự trang trải tiền thuê trọ đã là một điều rất tốt rồi.

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của Tân Hoa hậu Hoà bình quốc tế Thùy Tiên - 1
Thùy Tiên tham gia hoạt động thiện nguyện chống dịch Covid 19.

Có lẽ cũng chính vì những trải nghiệm quý giá của bản thân nên Thùy Tiên có một trái tim ấm áp, luôn khát khao tình yêu thương. Những năm qua, cô rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân ái, nổi bật là đóng góp cho bếp ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

"Tôi nghĩ rằng sứ mệnh lan tỏa lòng nhân ái, kêu gọi sự chung tay cho nhiều hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở phạm vi một quốc gia mà còn lan tỏa rộng trên toàn thế giới", Thùy Tiên từng chia sẻ khi trở thành Người đẹp Nhân ái năm 2018.

Bằng những gì đã thể hiện, Nguyễn Thúc Thùy Tiên xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Người hâm mộ rất mong chờ những hoạt động ý nghĩa của Thùy Tiên trong thời gian tới.

"Quá nhiều cảm xúc vỡ oà trong Tiên lúc này, bao nhiêu lời cảm ơn chắc chắn sẽ không đủ, Tiên xin dành tặng chiếc vương miện này cho tất cả khán giả Việt Nam. Cảm ơn những lời yêu thương cũng như những lời góp ý. Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực và Tiên muốn nói rằng nếu bạn có ước mơ hãy can đảm và hết mình theo đuổi nó. Tiên đã làm được, bạn cũng sẽ làm được", Thùy Tiên chia sẻ sau khi làm nên lịch sử.

Theo Hà Lan (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/tan-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-thuy-tien-ke-ve-tuoi-tho-thieu-thon-tinh-cam-798480.html