Sao 360°

Từng bị chỉ trích vì quá tham công tiếc việc, vì sao Dương Mịch, Angela Baby và cả Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh đều vội vàng trở lại showbiz dù mới sinh chưa lâu?

Bất chấp những lo lắng của người hâm mộ và sự bàn tán, dị nghị của một bộ phận khán giả, các nàng ngọc nữ đều nhanh chóng trở lại với công việc ngay khi mới sinh con chưa được bao lâu.

Đầu năm 2019, showbiz Hoa ngữ liên tiếp đón nhận tin vui khi hai nàng tiểu hoa đán hàng đầu là Triệu Lệ DĩnhLưu Thi Thi lần lượt chào đón quý tử đầu lòng ra đời. Đặc biệt, đối với cặp đôi Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long, đây còn là chuyện đáng mừng nhất trong năm bởi sau gần 4 năm kết hôn với hàng loạt tin đồn không hay bủa vây xung quanh cuộc sống hôn nhân, cả hai người cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt.

Chưa đầy nửa năm sau khi sinh con, cả vóc dáng lẫn sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Thi Thi đều khiến người hâm mộ bất ngờ khi gấp rút quay trở lại với công việc. Bên cạnh sự vui mừng và hào hứng vì sự trở lại của thần tượng, các fan của hai nữ diễn viên cũng bày tỏ sự lo lắng khi họ tái xuất quá nhanh dù con trai mới chưa được 6 tháng tuổi. Không chỉ có Triệu Lệ Dĩnh hay Lưu Thi Thi, trước đó hai nhân vật nổi tiếng không kém là Dương Mịch và Angela Baby cũng từng ở trong trường hợp tương tự, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Từng bị chỉ trích vì quá tham công tiếc việc, vì sao Dương Mịch, Angela Baby và cả Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh đều vội vàng trở lại showbiz dù mới sinh chưa lâu?
Triệu Lệ Dĩnh...
Từng bị chỉ trích vì quá tham công tiếc việc, vì sao Dương Mịch, Angela Baby và cả Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh đều vội vàng trở lại showbiz dù mới sinh chưa lâu? - 1
và Lưu Thi Thi đều đã trở lại công việc sau chưa đầy 6 tháng sinh con

Chính vì sự trở lại quá nhanh chóng của hàng loạt sao nữ sau khi sinh con, nhiều người không khỏi thắc mắc nguyên nhân dẫn đến hành động này của họ. Lý giải cho điều này, có thể so sánh sự nghiệp của sao nữ so với các sao nam để thấy rõ được sự khác biệt. Các sao nam thường giữ được sức nóng rất lâu sau khi đã trở nên nổi tiếng, thậm chí dù không hoạt động nhiều nhưng mỗi khi trở lại đều nhận được sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình. Với họ, tuổi tác nếu không quá lớn thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến độ nhận diện công chúng của họ. 

Từng bị chỉ trích vì quá tham công tiếc việc, vì sao Dương Mịch, Angela Baby và cả Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh đều vội vàng trở lại showbiz dù mới sinh chưa lâu? - 2

Từng bị chỉ trích vì quá tham công tiếc việc, vì sao Dương Mịch, Angela Baby và cả Lưu Thi Thi, Triệu Lệ Dĩnh đều vội vàng trở lại showbiz dù mới sinh chưa lâu? - 3
Dương Mịch và Angela Baby cũng vì không muốn vắng bóng quá lâu ảnh hưởng đến sức hút của mình nên đã nhanh chóng tái xuất dù sinh con chưa lâu

Trong khi đó, không chỉ thiệt thòi về khoảng thời gian hoàng kim trong sự nghiệp vì lý do tuổi tác, độ phủ sóng của các sao nữ còn bị ảnh hưởng bởi việc kết hôn, sinh con và chăm sóc cho gia đình một khi đã bước ra khỏi cuộc sống độc thân. Đặc biệt, từ khi mang thai đến lúc sinh em bé, các sao nữ thường sẽ phải "ở ẩn" ít nhất 1 năm, trong khoảng thời gian đó tất nhiên độ hot sẽ nhanh chóng tụt giảm. Chưa kể hàng loạt những diễn viên, ca sĩ trẻ ra mắt thì chỉ riêng sự xuất hiện đều đặn của những đồng nghiệp cùng thời cũng đã đủ khiến công chúng nhanh chóng lãng quên họ. 

Chính vì thế, dù mang tiếng "tham công tiếc việc", thậm chí bị chỉ trích là không quan tâm đến con cái, gia đình, những nữ diễn viên nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angela Baby hay Lưu Thi Thi đều phải bỏ qua tất cả để trở lại làm việc nhanh nhất có thể.

Việt Hà (SHTT)