Sao 360°

Tuấn Hưng bênh vực vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng giữa 'bão' bị 'chỉ trích' keo kiệt

Tuấn Hưng cho rằng, việc làm ý nghĩa của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng giúp đỡ bà con miền Tây vùng hạn mặn là rất đáng được trân trọng.

Những ngày qua, đông đảo nghệ sĩ Việt đã có những hành động kịp thời nhằm giúp đỡ người dân các tỉnh miền Tây chống lại tình trạng hạn mặn kéo dài. Trong đó, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã quyên góp 50 triệu đồng vào tài khoản của nữ ca sĩ Thủy Tiên để chung tay ủng hộ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cùng với đó Đông Nhi cũng có những chia sẻ đầy xúc động: “Nạn dịch còn chưa khỏi thì thiên tai tiếp tục ập đến với bà con miền đồng bằng sông nước. Của ít lòng nhiều, hành động thiết thực nhất hiện giờ mà Nhi và anh Thắng có thể góp sức cùng bà con mình là chia sẻ và lan tỏa yêu thương. Mong rằng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm vượt qua khó khăn này nhé”.

Tuấn Hưng bênh vực vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng giữa 'bão' bị 'chỉ trích' keo kiệt
Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng ủng hộ 50 triệu giúp người dân miền Tây vùng hạn mặn.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại xuất hiện bình luận chê bai, chỉ trích cặp đôi rằng, tổ chức hôn lễ lớn nhất showbiz, nhưng chỉ ủng hộ 50 triệu là quá keo kiệt so với các đồng nghiệp khác. Rất nhanh chóng, bình luận này nhận phải vô số phản ứng của cộng đồng mạng. Bởi đúng như Đông Nhi đã chia sẻ, "của ít lòng nhiều". Bất cứ số tiền nào cũng đều có ý nghĩa, điều quan trọng nhất là lan tỏa tinh thần chung tay đến với cộng đồng.

Là người tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, Tuấn Hưng cũng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm trước ồn ào “trên trời rơi xuống” mà vợ chồng Nhi-Thắng vừa gặp phải. Nam ca sĩ nhìn nhận: “Chuyện tự nguyện làm việc có ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội là tùy tâm mỗi người. Bản thân tôi lúc có thì làm nhiều, và cũng có lúc chỉ là chút tấm lòng có thể”.

Cũng theo Tuấn Hưng: “Không có quy tắc nhất thiết một đại gia một lần làm từ thiện, thì phải tiền tỷ, một nghệ sĩ khi ra mặt, phải tiền trăm. Còn người văn phòng, hay những công viêc khác thì bao nhiêu cũng được”.

Tuấn Hưng bênh vực vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng giữa 'bão' bị 'chỉ trích' keo kiệt - 1
Tuấn Hưng cho rằng, hành động ý nghĩa của vợ chồng Đông Nhi-Ông Cao Thắng là rất đáng trân trọng.

Vậy nên, giọng ca Tìm lại bầu trời đánh giá việc làm ý nghĩa của vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng giữa thời điểm “nóng” này là rất đáng được trân trọng. “Hai em Thắng và Nhi cũng có suy nghĩ riêng của mình, nên việc hai em gửi bao nhiêu tiền góp vào quỹ thì cũng là rất đáng trân trọng. Vì các em biết cùng đợt còn nhiều bạn khác nữa. Em ấy đã nói: Của ít lòng nhiều rồi. Tôi thấy một bộ phận tự đại diện cho người dân miền Tây nói “không thèm, không nhận”. Như vậy là quá vô lý!”, Tuấn Hưng bày tỏ.

Qua chuyện này, Tuấn Hưng cũng nhấn mạnh, nghệ sĩ hay gì đi nữa thì cũng là một công dân bình thường. “Một công dân như bao nhiêu công dân khác. Chỉ khác chút là công việc khi đã nổi tiếng thì kiếm tiến nhàn hơn một tý. Nhưng, mong mọi người hiểu rằng, chúng tôi cũng vất vả ít nhất 15 tới 20 năm mới được như vậy”.

“Ông bố ba con” cho rằng, giữa thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này, thay vì chì chiết, soi mói, thì tất cả hãy đồng tâm đồng lòng để giúp nhau vượt qua khó khăn. Như câu nói “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Theo Hà Linh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/tuan-hung-benh-vuc-vo-chong-dong-nhi-ong-cao-thang-giua-bao-bi-chi-trich-keo-kiet-a468939.html