Sao 360°

Trịnh Kim Chi: Hôn nhân viên mãn nhờ... biết điều

Là Á hậu Việt Nam năm 1992, Trịnh Kim Chi còn được biết đến với vai trò diễn viên, hiện chị là chủ một sân khấu kịch TP.HCM. Chị có một gia đình hạnh phúc với người chồng thành đạt và hai con gái xinh xắn đáng yêu.

Trải qua gần 20 năm hôn nhân hạnh phúc, tổ ấm của Trịnh Kim Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Một cách khiêm tốn, NSƯT Trịnh Kim Chi cho rằng mình là người may mắn: "Tôi nghĩ mình là người may mắn. Vì cuộc sống của tôi rất thong thả, nhẹ nhàng. Và có lẽ nó vận vào con người mình, lúc nào tôi cũng từ từ, không vội vàng, cũng không cầu toàn quá. Tôi không bằng mọi giá để có được bất cứ thứ gì nên cuộc sống cứ đến và tôi làm". 

Trịnh Kim Chi: Hôn nhân viên mãn nhờ... biết điều

Nói vậy nhưng nhìn vào tổ ấm vẹn toàn của Kim Chi, người ta hiểu rằng giữa thị phi đời thường, giữ được một gia đình yên ấm gần 20 năm không phải là chuyện dễ dàng đặc biệt khi trong gia đình có người hoạt động nghệ thuật.

Với Trịnh Kim Chi, giữa công việc và gia đình thì gia đình đối với cô vẫn là quan trọng nhất: "Có người thấy tôi lăn xả, đam mê nghệ thuật quá thì hỏi giữa gia đình và nghệ thuật thì tôi chọn cái gì. Tôi nói, tôi chọn gia đình. Đối với tôi, gia đình là trên hết!". 

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hôn nhân, Trịnh Kim Chi thổ lộ: "Cũng không có bí quyết gì to tát, tôi và ông xã luôn tôn trọng nhau, luôn biết đứng về phía người bạn đời để cư xử một cách tốt nhất. Và quan trọng là chúng tôi luôn chung thuỷ, dành tình yêu lớn cho nhau. Đó chính là điểm mấu chốt để chúng tôi vượt qua được mọi chông gai và có được như ngày hôm nay".

Về người chồng của mình, Trịnh Kim Chi không khỏi rưng rưng : "Đối với tôi, anh ấy là người đàn ông lý tưởng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi gặp được anh và cũng là điều hạnh phúc cho các con của tôi, khi có người bố hết mực yêu thương con mình".

Cả hai có chung với nhau 2 người con gái Khánh Ngân (17 tuổi), Khánh Vy (4 tuổi). Trong những dịp đặc biệt hoặc các ngày lễ, vợ chồng cô đều dành thời gian cho nhau. Không những vậy, Trấn Phương còn tặng nhiều món quà "khủng" cho vợ.

Sau 19 năm kết hôn, ngày 20/8/2019, nhân dịp sinh nhật Trịnh Kim Chi, nam doanh nhân đã tặng vợ căn biệt thự rộng 200m2, với 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 2 lầu. Ngoài ra, ngôi nhà còn có hồ bơi, sân vườn và gần trường học của con gái lớn Khánh Ngân. "Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhận được quà sinh nhật này, nhưng không phải vì giá trị lớn của nó mà là sự quan tâm của chồng dành cho mình. Từ đó đến giờ, chồng tôi vẫn luôn luôn là vậy, chuyện gì cũng nghĩ đến vợ con đầu tiên. Đây cũng là niềm hạnh phúc, tự hào đối với tôi khi có người chồng lúc nào cũng biết lo lắng, chăm sóc vợ".

Nàng hậu cho biết khi quen nhau, Trấn Phương luôn để ý đến những điều cô tâm sự và hay thực hiện mong muốn của vợ. Và những món quà nam doanh nhân tặng cho vợ đã quá lớn và đầy đủ nên rất ít khi cô chủ động xin chồng tặng quà hay nhắc khéo. "Anh hay để ý, đoán xem tôi cần cái gì và khi tặng quà cũng đúng là những thứ tôi đang cần. Chồng tôi là người ít nói, chỉ âm thầm làm và điều đó khiến tôi xúc động". 

Là người ủng hộ vợ trên con đường nghệ thuật, chồng cô đôi khi phải đối diện với việc vợ quá bận rộn. Khi thấy cô xao nhãng một chút với gia đình, anh luôn chọn cách nhắc khéo bởi như thế vừa đủ để Trịnh Kim Chi "biết điều".

"Khi nào mà tôi lãng quên chút xíu là anh nhắc khéo thôi, vì tôi cũng biết điều. Thật ra, không cần phải nhắc, tôi nhìn cũng biết được. Thấy anh hơi buồn buồn và nhắc khéo là mình biết phải dừng lại vào lúc nào. Nói chung, mình cũng biết và nhạy cảm về vấn đề đó. Khi sống chung với nhau, chỉ cần nhìn thái độ, ánh mắt thôi là mình có thể cảm nhận được người chồng cần điều gì rồi. Cho nên là ít khi tôi bị cằn nhằn về điều này. Thật ra, tôi sống cũng hết lòng với chồng, chăm sóc và lo lắng cho anh. Anh cũng cảm nhận được điều này, cảm được tình yêu của tôi dành cho anh nên có lẽ vì vậy mà anh rất yêu thương vợ con".

Trịnh Kim Chi: Hôn nhân viên mãn nhờ... biết điều - 1

Nữ diễn viên cho biết dù chồng bận rộn với công việc nhưng anh vẫn luôn dành thời gian để đưa, đón con đi học. 

Trong việc dạy con, tôi và ông xã rất hợp nhau. Có hai con gái nên ông xã tôi rất cưng con, tuy nhiên, những lúc cần thiết ông cũng rất nghiêm khắc nên hai bé rất nghe lời ba. Ở nhà tôi, không ai đóng vai hiền, cũng chẳng có ai đóng vai ác mà cả hai chúng tôi phân chia nhau trong việc nhắc nhở và dạy dỗ con."

Khi được hỏi về cô con gái xinh đẹp mới 16 tuổi đã cao 1,72m Võ Trịnh Khánh Ngân, rằng Trịnh Kim Chi có hướng con gái theo con đường nghệ thuật giống mình không? Á hậu Trịnh Kim Chi thẳng thắn chia sẻ: "Nói thật là từ trước đến giờ, cả tôi và ông xã đều không muốn con gái làm nghệ thuật. Vì công việc quá cực, quá vất vả đi. Tôi đã hoạt động nghệ thuật gần 30 năm và tôi biết là nghề diễn viên đào thải rất lớn, tuổi nghề cũng không cao. Để có một số năm học nghệ thuật thì sao mình không đầu tư vào ngành nghề khác. Phải có cái nghề để con tự tin hơn trong cuộc sống. Sau này có nghề rồi, con muốn làm nghệ thuật thì lúc đó bố mẹ cũng không cấm". 

Cô chia sẻ thêm: "Ngày trước, mẹ tôi cũng không hề muốn cho tôi thi điện ảnh. Mẹ tôi là chuyên viên hóa trang cho các đoàn phim. Mẹ hiểu được nghề diễn viên là như thế nào và mẹ không muốn cho tôi làm diễn viên. Tôi đã trốn gia đình đi thi, khi thi xong mới về nói: "Mẹ ơi, con đậu rồi. Mẹ có cho con học hay không?" Lúc đó, mẹ đành đồng ý. Kể thế để nói rằng, bố mẹ thì muốn thế nhưng sau này con cũng giống mình thì đành chấp nhận, chứ biết sao bây giờ? Chính vì thế, khi tôi mở sân khấu riêng thì vào những ngày Tết ngày hè, khi con được nghỉ học, con thích thì tôi vẫn để con diễn…"

Còn với bé thứ hai, do sinh bé khi đã 43 tuổi (cách bé đầu 13 năm) nên tôi xác định trước rằng tôi và ông xã sẽ rất vất vả. Song đấy là niềm vui và hạnh phúc vô bờ của cả gia đình. Tôi luôn để hai bé phát triển tự nhiên, không ép buộc cháu bất cứ điều gì. Trong việc nhắc nhở dạy dỗ các bé, tôi không la mắng to tiếng hoặc đánh đòn. Hai bé đều là con gái nên tôi muốn các con hiền lành và đức hạnh".

Trịnh Kim Chi: Hôn nhân viên mãn nhờ... biết điều - 2

Người ta nói hôn nhân viên mãn hãy đo trong mắt người phụ nữ. Điều đó đúng với Trịnh Kim Chi khi chỉ năm ngoái thôi, nữ diễn viên, nàng Á hậu tài sắc còn dành tặng cho chồng những lời ngọt ngào kỷ niệm 19 năm hôn nhân hạnh phúc: "19 năm rồi nha ông xã. Cảm ơn ông xã đã để cho em bước vào cuộc đời của anh. Và em thấy những vất vả của ông xã để mang đến sự đủ đầy cho gia đình. Thương chồng thật nhiều, em và con chỉ còn biết dành cho chồng những tình cảm yêu thương nhất ông xã nhé..... I love you! Khi chúng ta có nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc. Sau này và mãi mãi".

Theo Phương Nghi (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/gia-dinh/trinh-kim-chi-hon-nhan-vien-man-nho-biet-dieu-20200217120804722.htm