Sao 360°

Tình tiết mới thay đổi cục diện trong vụ Seungri bị cáo buộc môi giới mại dâm, cựu thành viên BIGBANG liệu có thoát tội?

Được biết, nhân chứng đã bất ngờ thay đổi lời khai trong phiên tòa xét xử Seungri diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua.

Ngày 19/11 vừa qua, Seungri (cựu thành viên BIGBANG) vừa tham dự phiên tòa xét xử tại Tòa án Quân sự chung thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến mặt đất Hàn Quốc về vụ bê bối chấn động vào đầu năm 2019. Đây là phiên tòa thứ 3 sau 2 lần xét xử diễn ra vào ngày 16/9 và 14/10.

Được biết, cựu idol đình đám 1 thời phải đối mặt với 8 tội danh bao gồm đánh bạc trái phép, tổ chức và môi giới mại dâm, tàng trữ và buôn bán chất cấm, vi phạm luật tội phạm tình dục thông qua việc truyền bá tình dục trái phép nội dung qua SNS, vi phạm quy định tài chính kinh doanh, vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm, chiếm dụng quỹ kinh doanh để sử dụng cho mục đích cá nhân, thực hiện giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Seungri đã bác bỏ đến 7/8 cáo buộc, chỉ thừa nhận duy nhất một tội danh liên quan đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Tình tiết mới thay đổi cục diện trong vụ Seungri bị cáo buộc môi giới mại dâm, cựu thành viên BIGBANG liệu có thoát tội?
Seungri xuất hiện trong phiên tòa ngày 19/11

Trong phiên tòa mới nhất, một nhân chứng bất ngờ thay đổi lời khai theo chiều hướng có lợi cho Seungri. Người này họ Kim, là cựu Giám đốc điều hành của Burning Sun, hiện cũng đang phải chịu án tù 4 năm vì vụ bê bối chấn động này. Trước đây, nhân chứng Kim gọi Seungri và CEO Yoo In Suk - chồng nữ diễn viên Park Han Byul là 1 nhóm, tuy nhiên bây giờ lại phủ nhận điều đó. 

Nhân chứng Kim cho biết không nhớ rõ quá trình thẩm vấn của cảnh sát, nên đã nói rằng Yoo In Suk, Seungri và Madam A đồng phạm. Nhưng hiện tại khi đã nhớ lại một cách rõ ràng, người này lại khai chỉ có mình Yoo In Suk chỉ thị môi giới mại dâm trong bữa tiệc Giáng sinh 2015 cùng các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tình tiết mới thay đổi cục diện trong vụ Seungri bị cáo buộc môi giới mại dâm, cựu thành viên BIGBANG liệu có thoát tội? - 1
Nhân chứng Kim

Cựu CEO Kim khai rằng mình chỉ làm những gì Yoo In Suk bảo phải làm. Người này đã gọi 2 gái mại dâm đến theo chỉ thị của Yoo In Suk chứ không phải Seungri. "Tôi không nhớ chi tiết chính xác, nhưng tôi đã nhìn thấy Yoo In Suk quan hệ với 1 phụ nữ khi mở cửa", nhân chứng Kim thay đổi lời khai.

Tình tiết mới thay đổi cục diện trong vụ Seungri bị cáo buộc môi giới mại dâm, cựu thành viên BIGBANG liệu có thoát tội? - 2
Yoo In Suk - chồng nữ diễn viên Park Han Byul bị nhân chứng cáo buộc là người đứng sau toàn bộ việc môi giới mại dâm

Nhân chứng cũng nói thêm: "Seungri có nhiều buổi biểu diễn ở nước ngoài, nên anh ấy thường không phản hồi ngay trong nhóm chat của chúng tôi. Là người nổi tiếng, anh ấy có ý thức và dặn bạn bè cẩn thận trong từng lời nói và hành động. Seungri rất thích tổ chức bữa tiệc lớn như trong phim The Great Gatsby nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy quan hệ với phụ nữ hoặc quay lén mà không có sự cho phép của họ".

Trước đó, Yoo In Suk đã thừa nhận mọi cáo buộc bao gồm tham ô, môi giới mại dâm, vi phạm luật an toàn thực phẩm, vi phạm các luật hạn chế kinh tế trong phiên tòa hồi tháng 6 vừa qua.

Liên quan đến những nghi ngờ rằng bản thân Seungri đã sử dụng dịch vụ mại dâm, phía đại diện cho biết: "Seungri không nhớ liệu anh ấy có quan hệ tình dục với người phụ nữ được đề cập hay không, và anh ấy nghĩ rằng người phụ nữ đó là người mà Yoo In Suk đã gửi đến vì cô ấy chỉ muốn gặp Seungri".

HH (Nguoiduatin.vn)