Sao 360°

Tiết lộ 5 quy tắc ngầm của showbiz Hàn: Bị ép tiếp rượu, dao kéo là chuyện thường và cái kết khi không tuân thủ

Gần đây, showbiz Hàn Quốc liên tục gây chấn động với hàng loạt những vụ lùm xùm, từ việc nghệ sĩ tự sát vì trầm cảm, những vụ quấy rối tình dục đến vấn nạn bắt nạt lẫn nhau trong các nhóm nhạc.

Theo sự phát triển không ngừng của Kpop, không ít người ôm giấc mơ được debut tại xứ sở kim chi và trở thành ngôi sao nổi đình nổi đám. Thế nhưng, trong khoảng thời gian gần đây, hàng loạt những vụ scandal tai tiếng về "tấm màn đen", "quy tắc ngầm" của showbiz Hàn Quốc liên tục bùng nổ khiến dân tình không khỏi hoang mang: "Liệu cuộc sống của những người nổi tiếng có thực sự dễ dàng hay không?". 

Mới đây, trang iFeng đã tổng kết 5 quy tắc ngầm của làng giải trí Hàn Quốc cho thấy con đường của những nghệ sĩ Kbiz chẳng hề trải đầy hoa hồng.

Tiết lộ 5 quy tắc ngầm của showbiz Hàn: Bị ép tiếp rượu, dao kéo là chuyện thường và cái kết khi không tuân thủ
Tờ iFeng đưa tin: "Tiết lộ 5 quy tắc ngầm của giới nghệ sĩ Hàn Quốc: Người không nghe lời sẽ bị bạo hành, cưỡng ép quan hệ tập thể".

1. Thực tập sinh bị quản lý cực kỳ nghiêm khắc, gần như không có sự do

Về cơ bản, các thần tượng Kpop đều báo danh trở thành thực tập sinh khi mới 13, 14 tuổi. Họ cùng chung sống trong 1 ký túc xá và bất kể đi đến đâu đều phải chịu sự giám sát của người quản lý. Không chỉ vậy, họ còn phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng khắc nghiệt mỗi ngày, hoàn toàn không có tự do hay riêng tư. Nếu sau thời gian luyện tập mà vẫn không thể debut, họ còn có khả năng bị đưa đi tiếp rượu các "ông lớn, bà lớn" để trả lại chi phí huấn luyện cho công ty quản lý.

Tiết lộ 5 quy tắc ngầm của showbiz Hàn: Bị ép tiếp rượu, dao kéo là chuyện thường và cái kết khi không tuân thủ - 1
Ảnh minh hoạ: Baidu

2. Ký kết "hợp đồng nô lệ"

Tưởng như có cuộc sống giàu có, xa hoa nhưng thực tế các nghệ sĩ Kbiz lại phải chịu sự bóc lột kinh khủng của công ty quản lý, từ việc khấu trừ chi phí huấn luyện, tạo hình đến chi phí đàm phán, các nghệ sĩ chỉ được hưởng khoảng 10% trong tổng số tiền kiếm được. Hơn nữa, hợp đồng của họ và công ty quản lý thường kéo dài đến mười mấy năm, tương đương với "hợp đồng bán thân" hay "hợp đồng nô lệ". Nếu may mắn được trở nên nổi tiếng, các nghệ sĩ có lẽ chỉ cần nhẫn nhịn vài năm sau đó bắt đầu kiếm tiền tích lũy cho bản thân. Nếu như mãi không nổi tiếng, họ có khả năng phải bồi thường 1 khoản tiền đầu tư có giá trị lên tới gấp 3 lần tiền vi phạm hợp đồng mới có thể giải thoát khỏi công ty quản lý.

3. Bị ép buộc phẫu thuật thẩm mỹ

Từng có quản lý cấp cao của 1 công ty nổi tiếng tiết lộ với giới truyền thông rằng, các thực tập sinh trước khi debut phải tham gia "thí nghiệm màn ảnh" 1 cách định kỳ, để các chuyên gia đánh giá xem có nơi nào cần điều chỉnh hay không. Mục đích của thí nghiệm này là để đảm bảo các nghệ sĩ đẹp 360 độ không góc chết khi đứng trên sân khấu.

Tiết lộ 5 quy tắc ngầm của showbiz Hàn: Bị ép tiếp rượu, dao kéo là chuyện thường và cái kết khi không tuân thủ - 2
Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc mong muốn mình có một hình ảnh hoàn hảo hơn nhờ "dao kéo"

4. Gần như phải làm việc 24/24

Không ít các nghệ sĩ từng phải làm việc vô cùng vất vả, mỗi ngày chỉ được ngủ 3 - 4 giờ để có thể hoàn thành 1 MV hoặc ghi hình đĩa nhạc trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành lịch trình công việc dày đặc do công ty sắp xếp. Thế nhưng dường như hiện tượng công tác quá tải này lại là chuyện "thường như cơm bữa" trong showbiz xứ Hàn.

Tiết lộ 5 quy tắc ngầm của showbiz Hàn: Bị ép tiếp rượu, dao kéo là chuyện thường và cái kết khi không tuân thủ - 3
Ảnh minh hoạ

5. Sao nữ bị ép đi tiếp rượu, thực hiện "quy tắc ngầm"

Hàn Quốc từng tiến hành 1 cuộc khảo sát đối với các sao nữ và thực tập sinh và thật bất ngờ, kết quả cho thấy không ít người từng bị yêu cầu phải chấp nhận phục vụ tình dục, thậm chí là bị xâm hại. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do công ty quản lý bí mật hợp tác với những người có quyền lực trong xã hội, mời sao nữ tham gia những bữa tiệc dưới danh nghĩa đàm phán tài trợ. Trong bữa tiệc, những kẻ này sẽ giở trò đồi bại hoặc yêu cầu phát sinh quan hệ tình dục, thậm chí là quan hệ tập thể. Nếu không chấp nhận, sao nữ có khả năng sẽ bị người đại diện giam giữ trong ký túc xá, thậm chí là bạo hành để ép họ phải đồng ý. Trong đó, nữ diễn viên Vườn Sao Băng Jang Ja Yeon chính là 1 ví dụ điển hình. Cô đã tự tử do bị ép quan hệ tình dục với hàng loạt nhân vật quyền lực.

Tiết lộ 5 quy tắc ngầm của showbiz Hàn: Bị ép tiếp rượu, dao kéo là chuyện thường và cái kết khi không tuân thủ - 4
Hình ảnh trích từ clip nóng giữa ông bầu một công ty quản lý với một nữ nghệ sĩ Hàn Quốc từng gây rúng động 1 thời.
Tiết lộ 5 quy tắc ngầm của showbiz Hàn: Bị ép tiếp rượu, dao kéo là chuyện thường và cái kết khi không tuân thủ - 5
Mỹ nhân Vườn Sao Băng Jang Ja Yeon gây chấn động dư luận khi viết di thư vạch tội 31 ông lớn của ngành giải trí.

Theo Beaver (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/tiet-lo-5-quy-tac-ngam-cua-showbiz-han-bi-ep-tiep-ruou-dao-keo-la-chuyen-thuong-va-cai-ket-khi-khong-tuan-thu-222460