Sao 360°

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân

Đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, sau 3 năm bị trì hoãn vì dịch bệnh Covid-19.

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô đang tất bật chuẩn bị cho lễ ăn hỏi diễn ra vào cuối tuần này, sau đó đám cưới cũng sẽ nhanh chóng được tổ chức vào đầu tháng 12 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở trung tâm Hà Nội. 

Đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân sẽ diễn ra vào đầu tháng 12.
Đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt sẽ diễn ra vào đầu tháng 12

Sáng 25/11, Ngọc Hân khiến dân tình trầm trồ khi chia sẻ bộ thiệp cưới của cô và ông xã lên trang cá nhân. Không giống những thiệp cưới thông thường, thiệp mời của Ngọc Hân được thực hiện cầu kỳ, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống với những chất liệu độc đáo như giấy dó, ống tre... Cụ thể, thay vì dùng phong bao, thiệp cưới của Hoa hậu Ngọc Hân được đựng trong ống tre, trên đó còn được khắc logo cách điệu từ dấu triện. Đặc biệt, hình ảnh hoa sen mà Hoa hậu Việt Nam 2010 vẫn thường sử dụng trong thời trang cũng xuất hiện trên thiệp cưới.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: "Cuối cùng thiệp cưới của Hân và Đạt đã được hoàn thành. Đây cũng là một phần trong ý tưởng về đám cưới mang màu sắc văn hoá Việt Nam mà chúng mình ấp ủ. Không phải tấm thiệp mà là cây thiệp. Không phải giấy thường mà là giấy dó. Không phải phong bao mà là ống tre, và trên đó có khắc logo từ dấu triện.

Đặc biệt hình ảnh hoa sen mà Hân vẫn hay thêu trên những tà áo dài… thì nay lại khoe sắc trên chính tấm thiệp cưới của mình. In trên giấy dó thực sự không phải điều dễ dàng, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm thì chúng mình đã thành công.

Thêm vào đó, giấy dó, ống tre đều là những vật liệu thân thiện môi trường nên cũng là lý do được chúng mình ưu ái lựa chọn. Sau khi nhận thiệp, mọi người có thể dùng ống tre để đựng trà hay cho trẻ nhỏ đựng kẹo cũng rất xinh. Vì được làm toàn bộ thủ công nên mỗi bộ thiệp lại có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Và mỗi chiếc nơ thắt vào thiệp cũng mang những nét riêng... Tất cả đều chứa đựng tình cảm, sự trân trọng của gia đình muốn gửi đến tận tay những vị khách trân quý!".

Hoa hậu Ngọc Hân, đám cưới Ngọc Hân, sao Việt

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân - 2

Hoa hậu Ngọc Hân, đám cưới Ngọc Hân, sao Việt

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân - 4

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân - 5

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân - 6

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân - 7

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân - 8

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân - 9
Thiệp cưới ống tre có 1-0-2 của Hoa hậu Ngọc Hân

Được biết, Ngọc Hân sẽ đích thân thiết kế và may trang phục cưới cho hai vợ chồng. Nhiều tháng qua, bên cạnh việc làm áo dài cưới cho 2 đàn em thân thiết là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Phương Nga, cô cũng tranh thủ thời gian vẽ phác thảo và lên ý tưởng cho ngày trọng đại của chính mình. Vì có niềm đam mê rất lớn với áo dài và bản thân cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực này nên người đẹp cũng bày tỏ mong muốn bạn bè thân thiết có thể mặc áo dài khi dự hôn lễ của cô. Khách mời nữ và trẻ em được khuyến khích mặc áo dài. Nam giới có thể mặc áo dài hoặc vest.

Thiệp cưới ống tre độc lạ và những quy định đáng chú ý trong hôn lễ của Hoa hậu Ngọc Hân - 10
Ngọc Hân khuyến khích khách mời mặc áo dài trong đám cưới của cô

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2010. Cô xây dựng hình ảnh chỉn chu, không scandal. Hiện, người đẹp vừa phát triển công việc thiết kế áo dài, vừa kinh doanh thời trang.

Chồng sắp cưới của Ngọc Hân tên Phú Đạt, kém cô 1 tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Cả hai quen nhau từ năm 2011 khi Ngọc Hân sang Ai Cập tìm hiểu về văn hóa, du lịch. Ấn tượng đầu tiên của Phú Đạt trong mắt người đẹp sinh năm 1989 là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên cô không ngần ngại chủ động chinh phục anh. Hơn 1 thập kỷ bên nhau, chuyện tình cảm của Ngọc Hân và Phú Đạt đã trải qua không ít thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi lại trở về bên nhau, cuối cùng đi đến quyết định gắn bó trọn đời.

"10 năm trôi qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng điều tôi cảm thấy có niềm tin nhất với mối quan hệ này đó là sau cả một khoảng thời gian rất dài không đồng hành cùng nhau, tôi và bạn ấy vẫn có cùng một 'tần số', có thể chia sẻ với nhau thật nhiều điều trong công việc và cuộc sống", Ngọc Hân chia sẻ khi cả hai kỷ niệm 10 năm quen nhau hồi tháng 7/2021.

Sau khi được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, Ngọc Hân lên kế hoạch tổ chức đám cưới 1 năm sau đó nhưng liên tục phải trì hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cô muốn ngày vui của mình diễn ra thật trọn vẹn, tất cả người thân, bạn bè đều có thể tham dự nên đã chờ đến khi dịch thực sự ổn định mới tổ chức.

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thiep-cuoi-ong-tre-oc-la-va-nhung-quy-inh-ang-chu-y-trong-hon-le-cua-hoa-hau-ngoc-han-a364178.html