Sao 360°

Thanh Hà - Phương Uyên: Yêu nhau khi đã ngoài 50

Lần đầu nghe Thanh Hà hát live tôi có thêm một khái niệm về sự quyến rũ của người đàn bà hơn 50 tuổi. Dịu dàng đứng cạnh Phương Uyên, thủ thỉ những câu chuyện nhỏ về “người ấy”, Thanh Hà dường như chẳng cần gì hơn để khán giả lại yêu cô thêm lần nữa.

Trong một phòng trà nhỏ trên phố Thái Hà, Thanh Hà – Phương Uyên lần đầu gặp mặt khán giả Hà Nội với tư cách một cặp đôi, cả trong đời thường và âm nhạc.

Thanh Hà - Phương Uyên: Yêu nhau khi đã ngoài 50
Thanh Hà - Phương Uyên giao lưu với khán giả Hà Nội.

Thanh Hà gầy hơn nhiều so với hai năm trước, khi cô hát live mừng hit Sợ yêu cán mốc 20 triệu view. Lúc đó Thanh Hà vẫn phải ngồi hát để che giấu hình thể có chút phát tướng sau thời gian dài trầm cảm. Thế mà chỉ sau hơn một năm, cô xuất hiện tự tin trong bộ body suit cách điệu, gầy mảnh.

“Tất cả là nhờ tình yêu”, ca sĩ nói như vậy khi có khán giả hỏi: Bằng cách nào cô lấy lại vóc dáng nhanh như vậy?

Thanh Hà - Phương Uyên: Yêu nhau khi đã ngoài 50 - 1
Vóc dáng Thanh Hà sau khi giảm 13 kg.

“Tôi đã giảm 13 kg trở lại hình thể của 20 năm trước. Bây giờ tôi có thể dùng lại quần áo của thời kỳ này, mặc dù một số bộ đã lỗi mốt nhưng nó đem lại cho tôi cảm xúc hứng khởi chưa từng có. Tôi từng cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể lấy lại phong độ như trước đây. Bốn năm trước, tôi trầm cảm nặng, cộng vào đó bác sĩ phát hiện trong cơ thể tôi có một khối u, quá nhiều điều làm cho tôi không còn muốn yêu bản thân. Hậu quả là tôi mỗi ngày tăng cân, khán giả không biết lý do, nhiều người phản ứng, dùng từ ngữ miệt thị khiến tôi rất đau. Tôi cũng cố gắng giảm cân, tập thể thao, ăn kiêng nhưng không hiệu quả. Cho đến khi gặp Phương Uyên” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Thanh Hà - Phương Uyên: Yêu nhau khi đã ngoài 50 - 2
Phương Uyên đồng hành cùng Thanh Hà cả trong âm nhạc lẫn quá trình giảm cân.

Sự ảnh hưởng của Phương Uyên với Thanh Hà, ngoài âm nhạc, chính là toàn bộ cuộc sống của cô. Trong tất cả câu chuyện giao lưu với khán giả của Thanh Hà, người nghe đều thấy bóng dáng Phương Uyên.

“Hà không biết mọi thứ liên quan đến công nghệ, không có email, không Facebook, cả tài khoản ngân hàng cũng mới đây mới biết, là do Uyên dạy, Uyên bảo phải biết. Thực ra, Hà chỉ thích tiền mặt thôi”, Thanh Hà thật thà tiết lộ.

Thanh Hà - Phương Uyên: Yêu nhau khi đã ngoài 50 - 3
Mối tình của hai người được đông đảo người hâm mộ ủng hộ.

Khi Thanh Hà hỏi mọi người thích nghe bài gì, phân nửa khán phòng đề nghị Đừng hỏi ngày mai, Có anh thật may, Yêu anh là điều duy nhất… những ca khúc mới đánh dấu sự kết hợp về âm nhạc giữa “hai người yêu nhau”.

Thanh Hà cũng thẳng thắn thừa nhận: “Hà yêu rất thăng hoa, mỗi ngày đều nhắc Phương Uyên đừng có bao giờ bỏ em, bỏ em em hát không được, lại béo phì xấu lắm”.

Lần đầu giao lưu trực tiếp với khán giả thủ đô, Thanh Hà nói rằng cô không sợ hát, chỉ sợ phải nói bởi không biết “mình nói ra có duyên không, có đúng không, rồi muốn khán giả hiểu hơn mà phải dùng giọng Đà Nẵng lái ra giọng Bắc thì không biết có hiệu quả không”.

Thanh Hà - Phương Uyên: Yêu nhau khi đã ngoài 50 - 4
Nhiều ca khúc của Phương Uyên được Thanh Hà thể hiện thành công, trở thành hit mới.

Một chi tiết nhỏ nhưng lại khiến khán giả ủng hộ Thanh Hà rất thích thú là khi cô đang giao lưu thì phía bên trái cánh gà có tiếng nói chuyện khá to “giọng khách át giọng chủ”.

Nữ ca sĩ nhẹ nhàng nhắc: “Sao ai nói lớn quá, nói nhỏ thôi được không, mình mới là ngôi sao ở đây, mình mới được phép nói lớn, chưa kể mình còn có cái micro nữa”. Màn “nhắc nhẹ” này hiệu quả tức thì, người hâm mộ cũng chấm điểm cao cho nữ ca sĩ vì phản ứng nhanh, lại không mất đi sự hài hước.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thanh Hà lần nữa ghi điểm gần gũi khi cô tiết lộ: “Hà đi hát mỗi tối, thời gian còn lại thì đi chợ nấu cơm giặt giũ chăm sóc người yêu và chăm sóc bản thân. Chúng ta không khác nhau nhiều đâu, chỉ khác nhau ở việc chúng ta làm mà thôi”.

Thanh Hà - Phương Uyên: Yêu nhau khi đã ngoài 50 - 5
Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 9.

Đứng trên sân khấu cùng Thanh Hà, nhạc sĩ Phương Uyên cũng có nhiều hành động “đàn áp FA” khi liên tục có những cử chỉ chăm sóc, âu yếm dành cho người yêu. “Cảm ơn đã chọn tôi và đồng ý về nhà hát cho tôi nghe”, nhạc sĩ bày tỏ.

Cựu thành viên Ba con mèo cũng cho biết sắp tới Thanh Hà sẽ phát hành cùng lúc nhiều dự án âm nhạc với Đức Trí, Thái Thịnh, và cả một album Sen - viết chệch của Sến.

“Vì Uyên phát hiện Hà hát bolero rất hay, không hề sến chút nào”.

Thanh Hà quen biết Phương Uyên khi về Việt Nam làm huấn luyện viên Giọng Hát Việt 2019, còn người kia là giám đốc âm nhạc của chương trình. Nữ ca sĩ Sợ yêu tiết lộ ban đầu cô không có ấn tượng tốt về Phương Uyên, thậm chí không ưa vì nhạc sĩ khó tính, hay cau có, chỉ tập trung vào công việc mà không để ý tới người xung quanh.

Nhưng sau những lần lưu diễn ở Mỹ, có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết.

Thanh Hà - Phương Uyên: Yêu nhau khi đã ngoài 50 - 6
Cả hai tìm được nhiều điểm chung trong quan điểm, suy nghĩ về công việc, cuộc sống.

Thời điểm năm 2021, Phương Uyên sang Mỹ thăm gia đình, làm nhiều chương trình ở hải ngoại nên cả hai có cơ hội gặp gỡ, tâm sự. Dần dần, cả hai tìm được nhiều điểm chung trong quan điểm, suy nghĩ về công việc, cuộc sống.

Hai người từng thể hiện tình cảm dành cho nhau trong show hồi tháng 4 tại TP.HCM. Hồi tháng 6, hai nghệ sĩ phát hành album chung, thực hiện một số MV song ca. Giữa tháng 9, họ tổ chức đám cưới ở Mỹ.

Theo Đạt Nhi (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/thanh-ha-phuong-uyen-yeu-nhau-khi-da-ngoai-50-post1481309.tpo