Sao 360°

Thanh Hà nói về tình yêu với Phương Uyên: 'Yêu một cách khác thường, điên một cách khác người'

Chia sẻ mới đây của Thanh Hà đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm và phải trải qua nhiều sóng gió từ dư luận thì ở thời điểm hiện tại, Thanh Hà và Phương Uyên vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau. Bằng chứng là trên trang Facebook cá nhân, cả 2 thường xuyên tung ra những khoảnh khắc tình bể bình khiến cư dân mạng chỉ biết ghen tị mãi không thôi. Hơn nữa, những màn tương tác đầy ngọt ngào của bộ đôi này cũng được chú ý không kém.

Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thanh Hà lại tiếp tục có chia sẻ gây chú ý. Cụ thể, sau khi Phương Uyên cho ra mắt sản phẩm mới kèm theo nội dung: "Đến hẹn lại lên. Tôi có một giấc mơ rất ư là bình thường. Muốn biết nó có bình thường hay không xin mời mọi người bấm vào link và nghe nhé". Đáng ngạc nhiên, ngay sau chia sẻ của Phương Uyên, Thanh Hà đã công khai ủng hộ sản phẩm này, lại còn đính kèm dòng trạng thái nói về tình yêu của mình và đối phương: "Người không bình thường nên Mộng cũng không có bình thường nha, mà em thích, thích một cách khác thường, yêu một cách khác thường, điên một cách khác người".

Thanh Hà gây chú ý với chia sẻ mới nhất của mình về tình yêu với Phương Uyên
Thanh Hà gây chú ý với chia sẻ mới nhất của mình về tình yêu với Phương Uyên

Ngay lập tức, chia sẻ của Thanh Hà đã nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai nấy cũng tỏ ra rất thích thú trước sự ngọt ngào mà cả 2 dành cho nhau. Chỉ cần như vậy, cộng đồng mạng cũng đủ hiểu cả 2 đang hạnh phúc và yêu thương nhau đến nhường nào!

Cả 2 thường xuyên tung ra những khoảnh khắc tình tứ bên nhau
Cả 2 thường xuyên tung ra những khoảnh khắc tình tứ bên nhau

thanh hà, phương uyên, sao việt

Nhiều người cũng dành lời chúc phúc cho cặp đôi
Nhiều người cũng dành lời chúc phúc cho cặp đôi

Theo Anh Thư (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/thanh-ha-noi-ve-tinh-yeu-voi-phuong-uyen-yeu-mot-cach-khac-thuong-dien-mot-cach-khac-nguoi-118792.html