Sao 360°

Tất cả các thành viên của BTS sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Sau nhiều tranh cãi, công ty quản lý của BTS chính thức xác nhận các thành viên sẽ lên lượt lên đường nhập ngũ.

Ngày 17/10, công ty quản lý của nhóm BTS - BigHit Music đưa ra thông báo: "Jin sẽ nộp đơn hủy bỏ việc hoãn nhập ngũ vào cuối tháng này và sẽ tuân theo quy định nhập ngũ của Cục Quản lý Nhân lực quân đội. Các thành viên khác cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tuần tự theo kế hoạch".

Tất cả các thành viên của BTS sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự
Jin (BTS) phải nhập ngũ vào cuối năm nay theo quy định hiện hành. 

Vấn đề nhập ngũ của BTS đã là tâm điểm bàn luận trong 3 năm trở lại đây, nhất là khi danh tiếng ở quốc tế của nhóm gia tăng và nhóm giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá. Câu chuyện không chỉ gây tranh cãi trong giới giải trí mà khiến giới chính trị gia Hàn Quốc đau đầu.

Ở Hàn Quốc, tất cả những người đàn ông khỏe mạnh đều phải phục vụ trong quân đội khoảng hai năm. Độ tuổi nhập ngũ bắt buộc là 28, nhưng BTS đã nộp đơn hoãn và được chấp thuận chờ đến năm 30 tuổi do có Huân chương Văn hóa.

Những tháng gần đây, càng sát ngày Jin phải nhập ngũ theo quy định, vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS càng trở nên “nóng” hơn trong dư luận Hàn Quốc.

Một số ý kiến đã đề xuất miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho BTS hoặc để nhóm thực hiện nghĩa vụ quân sự đặc biệt. Ngược lại, nhiều người dân cho rằng, thành tích của BTS chưa đủ lớn để được miễn nghĩa vụ quân sự.

Tất cả các thành viên của BTS sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự - 1

Trong một cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong Seop cho biết: “Bộ Quốc phòng có thể tạo điều kiện để BTS luyện tập và vẫn biểu diễn được ở nước ngoài vì lợi ích quốc gia mà không vi phạm các nguyên tắc công bằng và bình đẳng”.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tat-ca-cac-thanh-vien-cua-bts-se-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-a361578.html