Sao 360°

Song Hye Kyo: "Dục vọng cũng trở nên thất bại với tôi"

"Đôi khi dục vọng len lỏi vào suy nghĩ nhưng đều thất bại bởi với tôi, diễn xuất là công việc giống như không khí để thở", ngọc nữ Song Hye Kyo chia sẻ.

"Đôi khi dục vọng len lỏi vào suy nghĩ nhưng đều thất bại bởi với tôi, diễn xuất là công việc giống như không khí để thở", ngọc nữ Song Hye Kyo chia sẻ.
song hye kyo:
Song Hye Kyo chia sẻ trên tạp chí Dispatch

Đó là nụ cười mà người ta nhìn thấy ở Song Hye Kyo trong lần phỏng vấn mới đây nhất trên tạp chí Dispatch của Hàn Quốc.

Dục vọng cũng trở nên thất bại với tôi

Thời kỳ đỉnh cao gọi tên ngọc nữ họ Song đã bắt đầu trở lại sau 3 năm. Cô lại có dũng khí để nắm lấy cơ hội hợp tác cùng biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook, bắt đầu khởi đầu mới với Hậu duệ mặt trời vào tháng 5 năm ngoái.

Nếu một người nào khác nhận vai nữ chính trong bộ phim này, có thể họ sẽ dựa dẫm vào ánh hào quang của biên kịch, khi tác giả Kim Eun Sook từng có trong tay một bộ sưu tập các bộ phim ăn khách.

“Tôi đã trải qua cả cả việc lớn lẫn việc nhỏ, rồi mới gặp được biên kịch 'Hậu duệ mặt trời'. Hơn lúc nào hết, bộ phim rất quan trọng với tôi. Tôi đã nghĩ dù thế nào đây cũng là lựa chọn cuối cùng” – Song Hye Kyo hé mở tâm trạng ngày đầu đồng ý vai nữ bác sĩ Kang Mo Yeon.

song hye kyo:

Song Hye Kyo dốc 110% sức lực vào vai diễn trong Hậu duệ để cảm xúc và tính hài hước được tự do bay bổng. “Cảnh tình cảm gần như tập trung vào tập 15. Thật may tôi đã có thể diễn xuất ở thời điểm mình trở thành Kang Mo Yeon thực sự. Bằng cách nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ có thể là dồn hết tâm trí vào khoảnh khắc đó”.

Với ngọc nữ xứ Hàn, cô tâm niệm: “Đôi khi dục vọng hay những tạp niệm len lỏi vào suy nghĩ nhưng đều thất bại bởi với tôi, diễn xuất là công việc giống như không khí để thở”.

song hye kyo:

Thông thường với Song Hye Kyo sau khi đóng xong mỗi bộ phim, cô đều không muốn vướng bận bởi bất cứ suy nghĩ nào. Nhưng lần này là một ngoại lệ.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Một kết quả tốt như thế này thực sự khiến tôi muốn cám ơn tất cả hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Tôi thấy hạnh phúc và cả một chút tiếc nuối. Đó là cảm xúc khó tả”.

“Tôi nghĩ mình đã được cho cơ hội: có một bộ phim hay, có cơ hội gặp gỡ công chúng. Với tôi, chỉ cần một thứ là đủ”.

Mục tiêu của tôi là một diễn viên không tụt lùi

song hye kyo:

20 năm trong nghề, dường như Song Hye Kyo lại bắt đầu có những điểm khởi phát mới. “Tương lai chưa biết thế nào” – đó là cách Song Hye Kyo trả lời dè dặt dù cô đang đứng ở đỉnh vinh quang.

“Chắc sẽ không có gì thay đổi, bởi tôi không thích thay đổi hướng đi của mình. Tôi luôn là như thế, muốn đóng bộ phim khiến trái tim tôi rung động”. Với Song Hye Kyo, chỉ có một dục vọng duy nhất chính là diễn xuất: làm sao để hôm nay so với hôm qua và ngày mai so với hôm nay phải tốt hơn nữa.

song hye kyo:

“Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi diễn đã sâu sắc hơn, tôi sẽ rất thích điều đó. Trong lĩnh vực diễn xuất, tôi luôn cố gắng phát hiện ra nhiều biểu cảm và cảm xúc hơn nữa. Vì đó là mục tiêu, cũng là tham vọng của tôi để trở thành một diễn viên không tụt lùi” - Song Hye Kyo tâm sự.
 

Theo Đức Kiên (Dân Việt)