Sao 360°

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm?

Sơn Tùng nên sẵn sàng đứng ra, bởi người hâm mộ của anh đang "chịu những cảm giác không ai chịu được"!.

Khi nhắc đến ngôi sao số 1 Việt Nam hiện nay, chắc chắn Sơn Tùng sẽ là cái tên được gọi nhiều nhất và to nhất. Khi nhắc đến ngôi sao tai tiếng số 1 Việt Nam hiện nay, Sơn Tùng tiếp tục là cái tên được người ta ưu ái gọi thêm lần nữa.

Không còn gì để bàn cãi về độ viral ở góc độ tai tiếng thời gian qua của Sơn Tùng M-TP. Từ câu chuyện "có mới nới cũ" với "trà xanh" Hải Tú, lùm xùm đạo nhạc lộ liễu cho đến cách Sơn Tùng đối mặt với scandal khiến cả người hâm mộ lâu năm cũng phải nhăn mặt khó chịu.

Từng mạnh dạn tuyên bố: "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được", nhưng xem ra Sơn Tùng đã không còn an lòng ngồi yên trước những sóng gió trong thời gian qua. Vì sao ư?

Ngựa quen đường cũ: không đạo nhái không phải Sơn Tùng?

Từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, Sơn Tùng M-TP đã thật khác lạ và nổi bật so với lứa ca sĩ cùng thời. Từ ngoại hình cho đến tư duy âm nhạc, không thể phủ nhận anh chàng này đã đi trước đồng nghiệp nhiều bước. Tuy nhiên có lẽ do đi nhanh quá nên Sơn Tùng cũng dễ vấp ngã trên những mớ hỗn độn xoay quanh câu chuyện đạo nhạc được xem là "tội ác" tại Việt Nam.

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm?

Thời điểm đó, khán giả Việt Nam vẫn còn đang chịu sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nền nghệ thuật nước ngoài, nhất là Hàn Quốc. Thế nên việc một ca sĩ Việt Nam chạy theo hình ảnh idol Kpop chắc chắn sẽ rất được quan tâm. Tuy nhiên, cách mà Sơn Tùng học đòi Ông hoàng Kpop - G-Dragon lại quá lộ liễu và nửa mùa, khiến anh trở thành một "linh vật" hãi hùng trên các diễn đàn liên quan đến làn sóng văn hóa Hallyu.

Mặc dù Sơn Tùng chưa một lần lên tiếng về việc học hỏi phong cách G-Dragon, nhưng 10 người nhìn vào thì 9 người đã biết. Thật. Ông bà ta có câu "học ăn học nói học gói học mở" chứ chưa ai dạy phải học hỏi để sống như một bản sao của người khác, dù không có luật lệ nào cấm cản. Tuy nhiên, tần suất bị phát hiện sự tương đồng với phong cách của G-Dragon thì "Ôi thôi!. Không đếm xuể", cứ thế Sơn Tùng tự may cho mình một lớp áo trông có vẻ phẳng phiu nhưng bên trong có lẽ đã nhàu nỉ khá nhiều.

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 1

Cứ cho là việc học đòi phong cách thần tượng không mấy to tát, nhưng học luôn y xì âm nhạc của họ thì hơi... ba chấm. Câu chuyện Sơn Tùng đạo nhạc có lẽ đã trở thành một "giai thoại" không ai không biết tại Vpop, nhưng may thay bằng một sự màu nhiệm nào đó, Tùng vượt qua được và xóa bỏ luôn được danh hiệu "đạo sĩ" trong vài năm qua.

"Vài năm qua" trôi đi, tưởng chừng Sơn Tùng đã thật sự "gác kiếm". Ấy vậy mà vào một ngày không mấy đẹp trời, 2 ca khúc Chúng ta của hiện tại - Có chắc yêu là đây bỗng dưng trở thành 2 "đạo phẩm" bị đánh bản quyền, bị các producer nước ngoài lên tiếng tố giác, khổ thân Tùng lần nữa!

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 2

Mặc dù ít lâu sau đó, phía Sơn Tùng đã xử lý ổn thỏa, êm đẹp với bên tố giác, nhưng trong lòng khán giả và người hâm mộ lại không "êm" chút nào. Công sức xây dựng hình ảnh chủ tịch đẹp trai, tài giỏi, trưởng thành bấy lâu nay một lần nữa bị hoen ố bởi hai từ "đạo nhạc". Thậm chí, không ít câu hỏi được đặt ra về việc Sơn Tùng muốn tái xuất "hành tẩu giang hồ" để tìm lại cảm giác sóng gió sau những ngày tháng êm đềm? Hay anh đang muốn khẳng định rằng tại cái thị trường Vpop này, không đạo nhạc không phải là Sơn Tùng?,... Vô vàn những điều trăn trở mà tin chắc rằng cả người hâm mộ "chính gốc" của Sơn Tùng ít nhiều cũng từng băn khoăn.

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 3

Từ "bạn trai quốc dân" cho đến Mr. Duyên Phận "nhân văn" không kém ViruSs

Đi cùng với Mr. Sự Nghiệp - ViruSs thì chúng ta có Mr. Duyên Phận - Sơn Tùng. Thậm chí bản hit Duyên Phận của ca sĩ Như Quỳnh dù hot đến mấy cũng không thể nào cao cả, nhân văn được như cách mà Sơn Tùng trải lòng giữa tâm bão Hải Tú - Thiều Bảo Trâm.

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 4

Tùng chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ với Thiều Bảo Trâm. Trâm cũng vậy. Nhưng việc im lặng gần chục năm trời khi ngoài kia biết bao đồn đoán thì khác nào thừa nhận: "Mọi người đoán đúng rồi đấy!". Cũng chính vì vậy, người ta từng không thôi ngưỡng mộ một chuyện tình êm ả, không chút phô trương giữa chốn showbiz thị phi tràn trề.

Nhưng rồi khi Hải Tú xuất hiện, Sơn Tùng bỗng năng động lên một cách lạ thường. Tùng làm những chuyện chưa bao giờ làm với Trâm: Thả thính trên mạng xã hội, nắm tay, ôm ấp (dù chỉ trong MV),... Nhưng "sương sương" vậy thôi cũng đủ khiến người hâm mộ khó chịu. Vì đơn giản trong đầu họ luôn đinh ninh rằng "Tùng và Trâm là của nhau".

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 5

Tùng nên hiểu rằng, đây không còn là câu chuyện của cá nhân anh. Mà bây giờ, nó đã kéo theo Thiều Bảo Trâm và Hải Tú - 2 người con gái đặc biệt trong cuộc đời của anh. Mọi người sẽ không thể yêu cầu Trâm lên tiếng kể rõ ngọn ngành, bởi dẫu sao cô ấy cũng đã chấp nhận sống trong một cuộc tình không danh phận, không công khai suốt ngần ấy năm trời. Vậy thì bây giờ, hà cớ gì cô ấy phải lên tiếng trong khi người cần lên tiếng lại giữ im lặng hoặc vẽ vời ra những câu chuyện sướt mướt, truân chuyên?

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 6

Về phía Hải Tú, tôi không bênh vực cô gái này. Nhưng với tư cách là thành viên của công ty M-TP và là một người từng được Sơn Tùng o bế, tôi nghĩ cô ấy cũng cần nhận được một điều gì đó thỏa đáng từ giọng ca gốc Thái Bình. Có thể Sơn Tùng đã động viên Hải Tú trong âm thầm, có thể công ty đã trấn  an tinh thần cô ấy những ngày qua. Nhưng nếu như không công khai sự thật, thì mãi mãi Hải Tú vẫn là "con ghẻ quốc dân", bị chà đạp không thương tiếc dù bất chấp thế nào.

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 7

Cái tôi nói ở đây chính là trách nhiệm của Sơn Tùng cũng như sự can đảm của một người đàn ông. Vì chỉ có duy nhất Sơn Tùng ngay lúc này mới có thể khiến cho câu chuyện lắng xuống, mới khiến cho những cô gái của mình cảm thấy bằng lòng và an lòng. Nhưng nếu Tùng vẫn quyết định chơi trò tung hỏa mù thì thôi, còn gì để nói nữa?

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 8

Sơn Tùng có thể nào bớt đi sự im lặng đến mức vô dụng?

Theo kinh nghiệm theo dõi Sơn Tùng bấy lâu, có thể thấy được im lặng sẽ luôn là chiêu bài hàng đầu của nam ca sĩ mỗi khi dính lùm xùm. Tuy nhiên, im lặng một hai lần thì không sao, chứ để im lặng tới lần "mũ n" thì rất đáng quan ngại.

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 9

Sơn Tùng đang sợ hãi, bế tắc, tuyệt vọng hay vô trách nhiệm trong chính câu chuyện của mình? Người ta vẫn hay nói "im lặng là vàng", nhưng sự im lặng của Sơn Tùng trong những ngày qua không hề có miếng "vàng" nào mà chỉ toàn thấy "sắt vụn hoen rỉ". Hình ảnh xuống cấp thậm tệ, nghệ sĩ công ty bị chì miết nặng nề, loạt bài hát bị tháo lên tháo xuống,... nhưng tất cả những điều này vẫn không khiến Sơn Tùng lên tiếng. 10 điểm cho sự kín miệng!

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 10

Có thể Tùng mang trên mình tâm lý "càng nói càng sai", nhưng thời điểm này càng im lặng lại càng chứng tỏ mình đã sai. Dù đúng dù sai thế nào chưa cần biết, nhưng Sơn Tùng phải hiểu rằng bên ngoài kia có hàng triệu người hâm mộ mong cầu được lắng nghe anh chia sẻ, chứ không phải để fandom đi khắp nơi giãy bài, "khóc thuê khóc mướn" cứu rỗi hình ảnh thần tượng một cách vô vọng.

Sơn Tùng đang quá vô trách nhiệm? - 11

Cuối cùng, chỉ mong Sơn Tùng hãy sẵn sàng đứng ra, bởi người hâm mộ của anh đang "chịu những cảm giác không ai chịu được"!.

Theo Tình Nhi (Saostar.vn)




https://saostar.vn/am-nhac/nhin-cach-son-tung-dung-truoc-scandal-vo-trach-nhiem-202103061144284843.html