Sao 360°

Sốc: Truyền thông đưa tin cựu thành viên KARA rời công ty giải trí Nhật Bản vì bị nữ chủ tịch quấy rối tình dục

Thông tin Jiyoung bị chủ tịch nữ quấy rối tình dục đang khiến cư dân mạng choáng váng.

Sau khi rời khỏi nhóm nhạc nữ đình đám KARA, em út Jiyoung đã chuyển hướng hoạt động tại Nhật Bản, ký hợp đồng với công ty Sweet Power và tiếp tục phát triển các công việc ca hát, làm người mẫu, đóng phim.

Tuy nhiên, vào ngày 1/4, tờ Weekly MoonChun của Nhật đã đăng tải tin tức gây sốc về cựu thành viên KARA, cho biết cô đã chấm dứt hợp đồng với Sweet Power vì bị nữ chủ tịch Naomi Okada của công ty theo dõi, quấy rối. Có nguồn tin cho rằng vị nữ chủ tịch này liên tục quấy rối tình dục các nghệ sĩ nữ, thậm chí còn quan hệ với các idol nữ trực thuộc công ty. Nữ chủ tịch được cho là bị ám ảnh sâu sắc bởi Kang Jiyoung, khiến cho em út KARA vô cùng khổ sở và muốn nghỉ việc.

Sốc: Truyền thông đưa tin cựu thành viên KARA rời công ty giải trí Nhật Bản vì bị nữ chủ tịch quấy rối tình dục

Sốc: Truyền thông đưa tin cựu thành viên KARA rời công ty giải trí Nhật Bản vì bị nữ chủ tịch quấy rối tình dục - 1
Báo Nhật đưa tin Jiyoung rời khỏi công ty quản lý Sweet Power do bị nữ chủ tịch quấy rối tình dục

Trong lúc dân tình còn chưa hết bàng hoàng vì tin tức chấn động này thì KeyEast - công ty quản lý của Jiyoung tại Hàn Quốc đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định Jiyoung không liên quan đến sự việc trên và mọi thông tin chỉ là vô căn cứ. Dù vậy, việc Jiyoung chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý Nhật Bản vẫn là sự thật, và nguyên nhân đằng sau vẫn khiến cư dân mạng bán tín bán nghi. 

Sốc: Truyền thông đưa tin cựu thành viên KARA rời công ty giải trí Nhật Bản vì bị nữ chủ tịch quấy rối tình dục - 2
Kang Jiyoung từng là em út của đội hình KARA 5 thành viên

HH (Nguoiduatin.vn)