Sao 360°

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh

Là ngọc nữ tài sắc vẹn toàn của điện ảnh Hong Kong nhưng Vương Tổ Hiền không có được hạnh phúc viên mãn. Ở tuổi 51, người đẹp vạn người mê vẫn cô đơn lẻ bóng.

Nhan sắc vượt thời gian của nàng "Phan Kim Liên"

Cuối thập niên 80, vẻ đẹp khả ái của Vương Tổ Hiền đã từng làm say lòng biết bao người hâm mộ. Những vai diễn của Vương Tổ Hiền như Phan Kim Liên trong Phan Kim Liên tiền thế kim sinh hay nàng Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Đến tận bây giờ khi đã bước sang tuổi 51, nhan sắc của Vương Tổ Hiền vẫn không phai tàn theo thời gian. Những hình ảnh mới đây của cô vẫn khiến người ta phải thốt lên trầm trồ.

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 1
Vương Tổ Hiền vẫn đẹp như thiếu nữ dù đã ngũ tuần.

Vương Tổ Hiền sinh ra tại Đài Bắc, Đài Loan. Từ nhỏ, cô đã nổi tiếng xinh đẹp xuất chúng và có duyên với nghệ thuật. 

Mới 15 tuổi, Vương Tổ Hiền đã xuất hiện trong vai trò người mẫu quảng cáo cho một hãng giày. Khi 16 tuổi, cô trở thành hoa khôi của trường. Một bạn học của cô kể lại: "Hồi đó Vương Tổ Hiền là tình nhân trong mộng của tất cả cánh con trai trong trường".

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 2

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 3
Nhan sắc thời trẻ của Vương Tổ Hiền.

Không lâu sau đó, Vương Tổ Hiền đã có được vai chính đầu đời và tạo được tiếng vang tại giải thưởng Kim Mã. Nữ diễn viên 17 tuổi lập tức được ký hợp đồng trị giá 280.000 đô la và chính thức rời bỏ quê nhà Đài Loan để bước chân vào làng giải trí Hong Kong

Tuy không quá xuất sắc trong diễn xuất ở thời kỳ đầu nhưng vẻ đẹp mong manh của Vương Tổ Hiền cũng đã đủ để thu hút khán giả. Cô có lượng người hâm mộ đông đảo và là cái tên hút khách trong làng điện ảnh Hong Kong thời cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90.

Trong 9 năm từ 1985 đến 1993, nữ diễn viên trẻ tham gia tổng cộng 62 bộ phim và trở thành đại mỹ nhân được yêu thích bậc nhất xứ Cảng thơm. 

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 4

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 5

Vai diễn đột phá của Vương Tổ Hiền là nàng Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn (1987). Nhờ có bộ phim này của đạo diễn Từ Khắc, tên tuổi Vương Tổ Hiền đã vượt ra khỏi Trung Quốc và nổi tiếng khắp châu Á.

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 6

Ngoài Thiện nữ u hồn, Vương Tổ Hiền còn được nhớ đến với bộ phim Phan Kim Liên tiền thế kim sinh, kể về nàng Phan Kim Liên từ cổ xưa đến thời hiện đại.

Vương Tổ Hiền đầu phim vào vai "dâm phụ" đời Tống Phan Kim Liên, vì gian díu với nhiều đàn ông nên bị ép uống ba ly thuốc độc, nhưng Phan Kim Liên chỉ uống một ly và được đầu thai thành nàng Đơn Ngọc Liên ở thời hiện đại.

Đơn Ngọc Liên làm việc cho một xí nghiệp ở Thượng Hải, cô gặp và đem lòng yêu một đồng nghiệp tên là Võ Long, nhưng mối quan hệ của họ không thành. 

Ngọc Liên chuyển công tác đến Quảng Châu và gặp Võ Đại – một người đàn ông vừa xấu vừa lùn, Ngọc Liên chấp nhận lấy Võ Đại và phó mặc cho số phận.

Phan Kim Liên tiền thế kim sinh đã khắc họa một Phan Kim Liên mới mẻ rất thành công và Vương Tổ Hiền được đánh giá là "dâm phụ" xinh đẹp nhất và lẳng lơ vừa phải khiến khán giả vừa thương lại vừa ghét.

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 7
Phan Kim Liên của Vương Tổ Hiền.

Phận hồng nhan truân chuyên trong tình cảm

Thời trẻ, Vương Tổ Hiền là một cô gái đầy mộng mơ. Từ khi còn đi học cô đã được nhiều chàng trai theo đuổi. Tới khi hoạt động nghệ thuật ở Hong Kong, cô cũng không thiếu người vây quanh nguyện làm tất cả để lấy lòng.

Hứa Quân Kiệt, Ngô Khởi Hoa đều là các tài tử Hong Kong say đắm Vương Tổ Hiền. Đến cả Lê Minh cũng từng có tình cảm với hoa đán họ Vương nhưng tự ti vì thời đó chưa nổi danh bằng người đẹp.

Năm 1987 sau thành công của Phan Kim Liên tiền thế kim sinh, Vương Tổ Hiền trở về Đài Loan và hợp tác cùng nam diễn viên Tề Tần trong bộ phim Phương thảo bích liên. 

Trong khoảng thời giàn này hai người đã nảy sinh tình cảm. Đây là mối quan hệ bền lâu nhất của mỹ nữ. Cuộc tình này tuy có lúc hợp lúc tan nhưng tình yêu Vương Tổ Hiền dành cho Tề Tần vẫn vô cùng sâu sắc.

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 8

Phận đời trớ trêu thay khi Vương Tổ Hiền chuẩn bị tính chuyện kết hôn thì phát hiện người tình Tề Tần đã có con riêng 12 tuổi với người phụ nữ khác. Năm xưa nam diễn viên bỏ rơi bạn gái cũ khi cô mang thai được mấy tháng để chạy theo Vương Tổ Hiền.

Bạn gái cũ của Tề Tần không bỏ con mà vẫn giữ và nuôi nấng đứa trẻ. Trong suốt thời gian dài, Tề Tần bí mật dùng tiền chu cấp để đổi lấy sự im lặng của hai mẹ con nhưng chẳng ngờ sự việc vỡ lở.

Khi cậu bé 12 tuổi, tình cũ Tề Tần đâm đơn kiện anh khiến nam diễn viên phải bồi thường 5.260.000 Đài tệ. Vương Tổ Hiền suy sụp, mối tình tưởng chừng đẹp đẽ đã tan vỡ không thể hàn gắn.

Sau scandal với Tề Tần, nàng ngọc nữ công khai không yêu thêm ai vì mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng vài năm trước, dư luận xôn xao trước thông tin Vương Tổ Hiền thực chất đã có một đứa con riêng nhưng bỏ rơi đứa bé ngay sau khi sinh.

Bác sĩ từng đỡ đẻ cho Vương Tổ Hiền tiết lộ khi đó nữ diễn viên đã mang thai 6, 7 tháng nhưng vẫn yêu cầu phá thai. Vị bác sĩ từ chối yêu cầu và sau đó cô vẫn sinh con nhưng bỏ đi ngay sau khi đứa bé ra đời.

Hiện nay, con gái của Vương Tổ Hiền được một gia đình khác nuôi dưỡng và cô bé bị khiếm thính. 

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 9

Số phận truân chuyên của nàng Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh - 10
Con gái Vương Tổ Hiền bị khiếm thính do sinh ra yếu ớt.

Một số bác sĩ phụ sản tại Đài Loan kể lại gần 20 năm trước quả thật có một phụ nữ trông giống Vương Tổ Hiền từng tới xin giúp phá thai vì bị bạn trai bỏ mặc và cô không muốn đứa con này.

Khi thông tin về con riêng của nàng "Phan Kim Liên" rùm beng khắp xứ Trung thì Vương Tổ Hiền đã định cư tại Canada từ lâu và giữ im lặng.

Trải qua nhiều sóng gió, Vương Tổ Hiền vẫn cô đơn một mình dù đã bước qua tuổi 50.

Theo Phương Anh (Thế Giới Trẻ)