Sao 360° >> COVID-19 (nCoV)

Sau khi xác nhận bị nhiễm Covid-19, nữ diễn viên 'James Bond' Olga Kurylenko tiết lộ bị sốt gần 39 độ nhưng vẫn không được nhập viện

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của Olga Kurylenko đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Olga Kurylenko là minh tinh thứ 3 của Hollywood xác nhận nhiễm Covid-19 sau vợ chồng tài tử Tom Hanks - Rita Wilson. Ngay sau cô, hai sao nam đình đám của "Avengers" và "Game Of Thrones" - Idris Elba và Kristofer Hivju - cũng thông báo nhận kết quả dương tính với virus corona khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang, lo lắng.

Sau khi xác nhận bị nhiễm Covid-19, nữ diễn viên 'James Bond' Olga Kurylenko tiết lộ bị sốt gần 39 độ nhưng vẫn không được nhập viện
Olga Kurylenko vừa xác nhận nhiễm Covid-19 cách đây vài ngày

Mới đây, Olga Kurylenko vừa chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nàng "Bond Girl" cho biết, 1 ngày sau khi nhận được kết quả về việc nhiễm Covid-19, cô đã phải đối mặt với cơn sốt cao gần 39 độ. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã đến thẳng bệnh viện để tiếp nhận điều trị nhưng lại bị bác sĩ từ chối, yêu cầu cô ở nhà tự cách ly và theo dõi tình hình. 

Olga tiết lộ, bệnh viện tại London nơi cô đang sinh sống hiện đã quá tải và chỉ tiếp nhận các trường hợp thực sự nghiêm trọng. Nữ minh tinh cũng được yêu cầu gọi xe cứu thương nếu tình trạng sức khỏe có dấu hiệu xấu đi.

Sau khi xác nhận bị nhiễm Covid-19, nữ diễn viên 'James Bond' Olga Kurylenko tiết lộ bị sốt gần 39 độ nhưng vẫn không được nhập viện - 1
Bài đăng về tình hình hiện tại của Olga Kurylenko trên instagram cá nhân

Cũng trong bài chia sẻ, ngôi sao 41 tuổi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi nhận được tình yêu to lớn của khán giả ngay sau khi biết tin cô bị nhiễm Covid-19. Được biết, Olga đã tự cách ly ở nhà 1 tuần theo lời khuyên từ bệnh viện và chính phủ Anh. Quốc gia này cũng yêu cầu những người có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi tự cách ly tại nhà thay vì liên lạc với chuyên gia y tế. Người dân Anh sẽ không được yêu cầu đến bệnh viện trừ khi biểu hiện bệnh trở nên đặc biệt nghiêm trọng và không biến mất sau một tuần.

HH (Nguoiduatin.vn)