Sao 360°

Sao Việt sẵn sàng từ bỏ nghề "khủng" để làm nghệ thuật

Trước khi nổi tiếng, rất nhiều sao Việt cũng từng trải qua những nghề nghiệp 'khủng' ít ai biết. Dù làm nghề nào, sao Việt cũng đều có những thành công nhất định.

Trước khi nổi tiếng, rất nhiều sao Việt cũng từng trải qua những nghề nghiệp 'khủng' ít ai biết. Dù làm nghề nào, sao Việt cũng đều có những thành công nhất định.

Nhìn hình ảnh rạng rỡ trên sân khấu hay trước ống kính của sao Việt ắt hẳn ít ai nghĩ trước khi "dấn thân" vào showbiz, họ từng làm những công việc "khủng". Không phải ai sinh ra cũng đã nổi tiếng ngay. Để có được thành công, nhiều sao Việt phải làm những nghề khác nhau để có được vầng hào quang hiện tại.

Quốc Quân - Tiếp viên hàng không

Năm 1991, Quốc Quân tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh rồi đầu quân về Nhà hát kịch Việt Nam. Mới ra trường, 1 năm ở Nhà hát, nghệ sĩ Quốc Quân chỉ được đóng một vai duy nhất là "hoạt náo viên" cầm cờ trong vở Bệnh sĩ.

sao-viet-tu-bo-nghe-khung-12-ngoisao.vn.jpg 0
Quốc Quân

Dường như, số phận đã buộc anh phải gắn bó với nghiệp diễn, sau 10 năm bỏ nghề, Quốc Quân quay trở lại. Là diễn viên có tố chất, lại được học hành bài bản, tác phong làm việc chuyên nghiệp nên dù rời máy quay 10 năm nhưng khi trở lại, cái tên của anh vẫn được mọi người đón nhận.

Sao Việt sẵn sàng từ bỏ nghề 'khủng' để làm nghệ thuật 6

Hình ảnh nam diễn viên ngày trẻ, thời làm tiếp viên hàng không thật dễ mến

Sao Việt sẵn sàng từ bỏ nghề 'khủng' để làm nghệ thuật 5
Sao Việt sẵn sàng từ bỏ nghề 'khủng' để làm nghệ thuật 8

Nghệ sĩ Quốc Quân luôn dành rất nhiều thời gian cho con gái bé nhỏ

Siu Black - Xây dựng phong trào văn nghệ ở Sở Điện lực

Được một nhạc sĩ tài danh như Nguyễn Cường công nhận, nhưng một thời gian dài sau đó, Siu Black gặp không ít khó khăn ở Đoàn ca múa nhạc Đắc Lắk. Giọng hát cô không được công nhận ở đây. Những năm tháng bao cấp khó khăn đó tưởng như đã đánh gục Siu Black.

Chị cùng chồng trở về Kon Tum, được Giám đốc Điện lực Kon Tum giao cho việc xây dựng phong trào văn nghệ ở đây. Chính từ những phong trào văn nghệ của ngành, mà con đường sự nghiệp của Siu Black bước sang một chặng đường mới. Vì là một người yêu văn nghệ nên Giám đốc Điện lực Kon Tum đã tạo điều kiện cho Siu Black phát triển năng khiếu âm nhạc của mình đến nỗi, dù là nhân viên của Sở điện lực nhưng cô còn hát nhiều hơn làm.

Sao Việt sẵn sàng từ bỏ nghề 'khủng' để làm nghệ thuật 9

Dù bị cấp trên quở trách về việc đó nhưng Giám đốc Điện lực vẫn kiên quyết bảo vệ và ủng hộ Siu Black, bởi ông tin cô là một "con chim quý" của núi rừng Tây Nguyên. Sau này, ngay cả khi đã chuyển về Đoàn ca múa dân tộc Đắc Lắk, rồi trở thành ca sĩ nổi tiếng, Siu Black vẫn coi đó là một ân nhân đối với sự nghiệp của mình.

Sao Việt sẵn sàng từ bỏ nghề 'khủng' để làm nghệ thuật 7

Thanh Duy Idol - Giáo viên tiếng Anh ở Bộ Ngoại giao

Ít ai biết được chàng ca sĩ có vẻ ngoài thư sinh như Thanh Duy Idol trước đây lại là một thầy giáo dạy tại Trung tâm anh ngữ Bộ Ngoại giao. Cho đến khi tham dự cuộc thi Vietnam Idol và giành vị trí Á quân, Thanh Duy đã tạm ngưng việc giảng dạy để tập trung phát triển cho sự nghiệp âm nhạc.

Đến nay, Thanh Duy đã thật sự thành công trên con đường ca hát và có một vị trí không nhỏ trong lòng công chúng. Mặc dù đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng nhưng anh vẫn rất trân quý "nghề cũ" và thường nhắc đến với cả một sự tự hào.

Sao Việt sẵn sàng từ bỏ nghề 'khủng' để làm nghệ thuật 2

Thanh Duy từng tốt nghiệp loại giỏi khoa Sư phạm Anh tại trường ĐH Cần Thơ

Chia sẻ về công việc dạy học của mình, Thanh Duy từng cho biết: "Thầy Duy trên lớp là lúc sống với một đam mê khác: được tự do khám phá và truyền đạt sự thú vị của môn học tiếng Anh. Mặt khác lại được tiếp xúc với rất nhiều học trò thú vị khiến cho một người năng động như mình thấy cuộc sống đầy màu sắc hơn".

Sao Việt sẵn sàng từ bỏ nghề 'khủng' để làm nghệ thuật 1

Thanh Duy dạy tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ thuộc Bộ Ngoại giao

Theo M.S (Ngoisao.vn/Giadinhvietnam.com)