Sao 360°

Sao nhí nổi tiếng xứ Đài lĩnh án 17 năm tù vì tội giết người

Nổi tiếng quá sớm, cuộc đời của Vương Hân Dật nhanh chóng trượt dài trong tội lỗi và cuối cùng phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

Ngày 25/11, Sina đưa tin sao nhí nổi tiếng xứ Đài một thời - Vương Hân Dật vừa chính thức nhận bản án cuối cùng về tội danh cố ý giết người. Theo đó, Vương Hân Dật sẽ phải chịu án tù 17 năm vì những hành vi mà mình đã gây ra. Bên cạnh Vương, ba đồng phạm khác lần lượt nhận bản án 15 - 13 năm tù giam. Ngoài ra, gia đình của Vương Hân Dật và các đồng phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân 105.000 USD.

Trước đây, trong phiên tòa sơ thẩm, phía công tố đã đề nghị mức án 15 năm tù giam cho Vương Hân Dật. Tuy nhiên, sau khi được tại ngoại, nam diễn viên đã bỏ trốn và không tham gia các phiên xử tiếp theo. Đây là một yếu tố tăng nặng khiến cho hình phạt của Vương lên đến 17 năm theo phán quyết cuối cùng của Tòa án.

Sao nhí nổi tiếng xứ Đài lĩnh án 17 năm tù vì tội giết người
Vương Hân Dật bị kết án 17 năm tù giam vì tội cố ý giết người

Năm 2016, trong một lần đi ăn tối với bạn bè tại khu vực chợ đêm Đào Viên (Đài Loan), nhóm của Vương Hân Dật đã xảy ra tranh cãi với một nhóm thanh niên khác. Vì không ai chịu thua nên hai bên đã lao vào ẩu đả, thậm chí còn sử dụng đến gậy, dao, mã tấu để giải quyết nhau như người trong giang hồ. 

Hậu quả, nhóm của Vương Hân Dật đã khiến một thiếu niên 16 tuổi rơi vào trạng thái đa chấn thương, hôn mê sâu và qua đời sau khi nhập viện. Vương Hân Dật khi đó 21 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ và khởi tố với tội danh cố ý giết người.

Sao nhí nổi tiếng xứ Đài lĩnh án 17 năm tù vì tội giết người - 1
Nổi tiếng quá sớm khiến cuộc đời Vương Hân Dật trượt dốc

Vương Hân Dật sinh năm 1995, là một trong những sao nhí nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ khi dòng phim thần tượng Đài Loan đang ở thời kỳ hoàng kim. Cậu gia nhập showbiz từ năm 7 tuổi thông qua một chương trình truyền hình, sau đó bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất khi lên 9. Các vai diễn của Vương Hân Dật trong Chuyện tình biển xanh, Định mệnh, Dưới ánh mặt trời, Đấu ngư... để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Bằng lối diễn sinh động cùng gương mặt với biểu cảm đa dạng, Vương Hân Dật nhanh chóng thu nạp một lượng lớn fan hâm mộ và trở thành sao nhí nổi tiếng nhất xứ Đài lúc bấy giờ. 

Áp lực từ việc nổi tiếng quá sớm, lại không được định hướng lối đi đúng đắn cho tương lai, Vương Hân Dật hoang mang mất phương hướng và dần trượt dài vào con đường tội lỗi. 

Sau khi lên cấp 2, Vương Hân Dật từ bỏ việc đóng phim và bắt đầu tham gia vào băng đảng xã hội đen Liên Trúc. Ngôi sao nhí ngày nào thường xuyên bỏ học, hút thuốc, xăm hình, tụ tập bạn xấu đánh nhau và lăn lộn "giang hồ".

Năm 12 tuổi, Vương Hân Dật bị phát hiện hẹn hò với fan nữ hơn cậu 2 tuổi. Thậm chí cậu còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng clip thoát y của cả hai lên mạng. Khi ấy, gia đình đưa cậu đi khám bác sĩ và nhận được kết luận cậu có dấu hiệu khủng hoảng tâm lý.

Năm 2012, các băng đảng xã hội đen xảy ra ẩu đả đến mức cảnh sát phải vào cuộc, Vương Hân Dật khi đó bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Lúc ấy, cậu chỉ mới tròn 16 tuổi.

Từ ngôi sao sáng người người yêu thương ngưỡng mộ, là "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh, là thần tượng của biết bao đứa trẻ xứ Đài, nhưng nhiều năm sau, khi nhắc đến sao nhí Chuyện tình biển xanh năm nào, công chúng chỉ biết thở dài vì tiếc nuối.

Sao nhí nổi tiếng xứ Đài lĩnh án 17 năm tù vì tội giết người - 2

Sao nhí nổi tiếng xứ Đài lĩnh án 17 năm tù vì tội giết người - 3

Sao nhí nổi tiếng xứ Đài lĩnh án 17 năm tù vì tội giết người - 4
Những hình ảnh ngày bé của Vương Hân Dật

JJJ (Nguoiduatin.vn)