Sao 360°

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn

Thiên vương Lê Minh từng dồn không ít tiền bạc cùng thời gian để làm nên thiên tình sử cùng người mẫu Lạc Cơ Nhi.

Nhắc đến Tứ đại thiên vương, hẳn nhiều người sẽ không thể quên 4 cái tên đình đám Lê Minh - Lưu Đức Hoa - Quách Phú Thành - Trương Học Hữu từng làm mưa làm gió một thời trên khắp các phương tiện truyền thông Hoa ngữ thập niên 90.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn
Tứ đại thiên vương nổi tiếng.

Thời điểm bấy giờ, họ đều là những siêu sao vô cùng có tiếng. Không những hát hay, nhảy tốt, diễn giỏi mà nhan sắc còn hơn người. Đến nay khi giới giải trí chuyển giao cho thế hệ trẻ thì cũng là lúc những tượng đài bất hủ họ lui về với tổ ấm của riêng mình. Tuy nhiên, trong số 4 thiên vương thì chỉ có 3 người sở hữu cuộc sống viên mãn. Hạnh phúc hiện tại chỉ chừa mỗi Lê Minh.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 1

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 2

Thời còn trẻ, bàn về chuyện tình cảm hay cuộc sống, Lê Minh đều rất hạnh phúc. Là thiên vương đình đám nên anh có không ít bạn gái gồm những “tuyệt sắc giai nhân” như Thư Kỳ, Lý Gia Hân, Châu Hải My, Trương Mạn Ngọc, Châu Huệ Mẫn,.. Nhưng tiếc rằng những ngôi sao diễm lệ này đều không cùng Lê Minh tiến vào lễ đường cho đến khi một người mẫu tên Lạc Cơ Nhi xuất hiện.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 3
Lê Minh và Lý Gia Hân
Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 4
Lê Minh và Thư Kỳ

Lạc Cơ Nhi, người mẫu đầu tiên của Hồng Kông thừa nhận việc nâng ngực. Cô lớn lên tại Mỹ, tác phong phóng khoáng cởi mở, chuyện nâng ngực xăm hình đối với cô đều hết sức bình thường.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 5
Lạc Cơ Nhi lớn lên ở Mỹ nên suy nghĩ cởi mở phóng khoáng.

Thuở ban đầu, giữa hai người có sự chênh lệch lớn, trong khi Lê Minh là thiên vương nổi đình nổi đám thì Lạc Cơ Nhi chỉ là cô gái sải bước trên sàn catwalk. Cả hai có dịp quen biết khi lê Minh mời cô làm gương mặt đại diện trên trang mạng của anh. Tuy nhiên, sự hợp tác lần đó chưa tạo ra xúc tác tình cảm giữa đôi bên.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 6

Mãi đến 5 năm sau, tức năm 2005, khi Lê Minh tham dự một hoạt động của danh hài Hồng Kông Đỗ Văn Trạch, anh và Lạc Cơ Nhi mới có dịp gặp lại. Lúc này, Lê Minh đã chia tay Thư Kỳ, gác lại chuyện tình oanh liệt dài 7 năm gây hao tổn giấy mực của báo giời còn Lạc Cơ Nhi vừa khéo cũng đang độc thân. Cả hai tái ngộ, bộc phát tình cảnh, bắt đầu mối quan hệ lãng mạn từ đó.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 7

Dù vậy việc đi lại giữa đôi bên luôn được giữ bí mật dưới sức ép của công ty Lê Minh bởi nam thiên vương có địa vị đặc biệt trong làng giải trí. Chuyện tình yêu chỉ thực sự công khai khi cả hai bị cánh săn ảnh bắt gặp đang “củi khô gặp lửa” ở một tầng lầu. Lạc Cơ Nhi một mình lái xe tới nhà riêng của Lê Minh rồi trở về vào sáng hôm sau. Báo chí đưa tin rầm rộ còn Lê Minh im lặng như một cách thừa nhận.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 8
Lê Minh và Lạc Cô Nhi để lộ khoảnh khắc "củi lửa" trước ống kính phóng viên.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 9

Năm 2006, Lê Minh và Lạc Cơ Nhi xuất hiện càng dày đặc trên mặt báo vì đi nghỉ mát ở Bali cùng nhau, rồi dọn về sống chung trong một căn hộ chung cư cao cấp. Tình yêu nhiệt liệt của cả hai nhận được không ít ý kiến trái chiều từ công chúng: có người ủng hộ, có người cho rằng không xứng. Trong đó, mẹ của Lê Minh từng bày tỏ thái độ không vừa ý với Lạc Cơ Nhi.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 10

Lê Minh cũng không vì những yếu tố này mà lung lay ý chí, khi được phóng viên hỏi “Lạc Cơ Nhi là người con gái thế nào?”, anh liền đáp “Cô ấy là người con gái tôi thích”, mặc cho bao lời gièm pha chế giễu đều không đấu nổi câu nói "bá đạo" của thiên vương.

Sau khi hai người yêu đương, con đường thành sao của Lạc Cơ Nhi trở nên rộng rãi bằng phẳng, tình yêu Lê Minh dành cho cô càng sâu đậm nồng thắm.

Năm 2008, hai người kết hôn tại Mỹ, mật ngọt đến nỗi dính như nhau hình với bóng. Lê Minh lấy được vợ càng sủng ái điên cuồng, Lạc Cơ Nhi cũng vì chồng mà đoan trang mẫu mực, cô xóa hình xăm, quyết tâm làm người vợ tốt.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 11
Lê Minh - Lạc Cơ Nhi làm đám cưới tại Mỹ.
Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 12
Sau hôn nhân, cả hai như hình với bóng trượt tuyết tại Hokkaido.

Từ chuyện yêu đương mập mờ bị dư luận đàm tiếu lúc ban đầu, hôn nhân mỹ mãn của cặp đôi dần khiến người đời đổi cách suy nghĩ.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 13

Lê Minh vốn sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Hồng Kông từng tiếp nhận giáo dục phương Tây nhưng bản chất vẫn là người đàn ông phương Đông. Còn Lạc Cơ Nhi từ nhỏ đã ở Mỹ, 14 tuổi bén duyên với nghề mẫu, sống phóng khoáng, từng uống rượu, hút thuốc, xăm hình, không hề mang chuẩn mực con gái truyền thống.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 14

Cô thích tự do nhưng Lê Minh muốn cô ở nhà làm nội trợ. Cô thích đơn giản còn Lê Minh muốn sống xa hoa. Anh đưa ra một số quy tắc "quản lý" trong hôn nhân nhưng cô không muốn bị gò bó trong khuôn khổ.

Lê Minh mua nhà sang, lắp đặt từng rạp phim, hồ bơi, sân bóng để cô cùng bạn bè mình thỏa thích hưởng thụ. Nam thiên vương còn tậu cả siêu xe và du thuyền cho cô. Anh muốn cô dự tiệc của giới thượng lưu, kết giao với những quý bà sang trọng nhưng Lạc Cơ Nhi chỉ muốn ra ngoài với bạn bè cùng giới của mình.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 15

Suốt 4 năm bên nhau, Lê Minh chi ra hơn 750 triệu NDT (hơn 2000 tỷ VND) để khiến cuộc sống 2 người cầu toàn hơn. Nhưng những thứ này vẫn không giữ được chân của Lạc Cơ Nhi. Hôn nhân của cả hai kết thúc vào năm 2012.

Thực chất, cô rất yêu chồng, từng vì Lê Minh xóa hình xăm, tháo túi ngực nhưng lại chịu không nổi cuộc sống o ép, quản thúc ngày qua ngày. Từ sự cách biệt tuổi tác và lối sống khiến mối quan hệ vợ chồng tồn tại nhiều bất trắc lẫn mâu thuẫn.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 16
Lạc Cơ Nhi trở lại cuộc sống tự do hậu ly hôn.

Vì không có con chung nên sau ly hôn, Lạc Cơ Nhi trở về làm chú chim nhỏ tự do trên bầu trời của mình. Năm 2016, Lạc Cơ Nhi công khai tình yêu mới rồi chính thức kết hôn. Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu cô có mời chồng cũ Lê Minh, người đẹp liền xác nhận không có.

Rót ngàn tỷ cho chuyện tình 4 năm, thiên vương Hồng Kông đổi lại cuộc ly hôn đượm buồn - 17

Còn Lê Minh của hiện tại sắp bước qua tuổi 51, vẫn lẻ bóng. Tình sử của anh không khỏi khiến người ta nuối tiếc bình luận: "Lê Minh vốn thích kiểu hiền thê biết nhẫn nhịn hy sinh như Lâm Phụng Kiều (vợ của Thành Long) nhưng tiếc rằng Lạc Cơ Nhi làm không được, hôn nhân của họ kết thúc chỉ là chuyện sớm muộn".

Theo Diệp Sa (Khampha.vn)