Sao 360°

Phương Thanh: 'Các anh chị đĩ tiền tạm tha cho showbiz, khán giả đã quá mệt với cái showbiz lẩu thập cẩm rồi'

Chia sẻ thẳng thắn của Phương Thanh về showbiz và nghệ sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh vừa có bài đăng gây chú ý về những góc khuất trong showbiz Việt, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả.

Bàn về cái "chất" của 2 chữ "nghệ sĩ", giọng ca "Đêm lao xao" đưa ra quan điểm cực gắt về những đối tượng mượn danh nghệ sĩ để làm tiền, biến showbiz trở thành nồi "lẩu thập cẩm" không còn giá trị nghệ thuật.

Phương Thanh thậm chí còn không ngần ngại gọi những người này là "đĩ tiền" và kêu gọi họ buông tha cho showbiz, trả lại môi trường trong sạch cho các nghệ sĩ làm nghệ thuật chân chính.

Với việc bày tỏ quan điểm như trên, nữ ca sĩ hy vọng khán giả có cái nhìn khắt khe hơn về 2 chữ "nghệ sĩ", không đánh đồng người làm nghệ thuật với "đĩ tiền" gây nhức nhối trong showbiz.

Phương Thanh: 'Các anh chị đĩ tiền tạm tha cho showbiz, khán giả đã quá mệt với cái showbiz lẩu thập cẩm rồi'
Bài đăng gây chú ý của Phương Thanh trên trang cá nhân

Nguyên văn chia sẻ của Phương Thanh:

"Bài đăng này là suy nghĩ rất thẳng, nhưng thật mong mọi người đóng góp bình luận để cùng nhau xây dựng.

Nghệ sĩ làm nghề phải có cái chất nghệ và sĩ diện về thanh danh cái nghề mới được gọi là nghệ sĩ. Nghệ sĩ sống mà mang lợi ích cho các việc công mới được gọi là người công chúng.

Nghệ sĩ sẽ khoe với khán giả về tài năng và những việc làm có lợi cho tinh thần và cảm xúc chung cho mọi người. Chúng ta trao gửi yêu thương lưu luyến, sau buổi diễn về vẫn còn nhớ cảm xúc bài hát hay câu chuyện nguời nghệ sĩ trình diễn, chứ chúng ta không trao tình dục cho nhau.

Nghệ sĩ có tính lãng mạn, họ tạo ra quyến rũ nồng nàn bay bổng cảm xúc như trên mây chứ không mang tính đĩ và đàng điếm ăn chơi lên sân khấu. Họ chỉ diễn những vai đĩ hoàn cảnh, chứ họ không phải là đĩ tiền. Cho nên các anh chị đĩ tiền tạm tha cho showbiz, có thể làm nghệ thuật một cách sạch sẽ.

Khán giả đã quá mệt với cái showbiz lẩu thập cẩm 'tả pín lù', 'business' tùm lum rồi. Ngành nghề nào cũng có cái chất riêng của nó. Hãy trả lại cho người làm nghệ thuật cái chất đúng sân chơi của họ.

Khán giả cũng tới lúc cũng phải phân biệt giùm rồi đó, ai là người làm nghệ thuật, ai lợi dụng làm anh làm chị, đĩ tiền trong showbiz. Để không còn bị phiền lòng vì 2 tiếng nghệ sĩ. Nghệ sĩ thật sự họ cũng bị tổn thương.

Ai tranh thủ hốt, vét tiền cho tàn mạt cái showbiz thành show chậu rẻ tiền thì cũng tới lúc rồi đó. Nghệ thuật là điều cần cho mọi người giải trí sau những ngày giờ mệt mỏi vì công việc.

Không quá là cao siêu nhưng rất cần sự trung gian của nghệ thuật, vì nghệ thuật là sự giao thoa của các tầng lớp, mọi thứ nhẹ nhàng lại cảm xúc. Hãy cho nghệ thuật bay bổng và đừng ngã giá nữa".

Phương Thanh: 'Các anh chị đĩ tiền tạm tha cho showbiz, khán giả đã quá mệt với cái showbiz lẩu thập cẩm rồi' - 1

Đây không phải lần đầu tiên Phương Thanh lên tiếng bàn luận những góc tối của làng giải trí. Trước đó, nữ ca sĩ đã nhiều lần công khai bóc trần những vấn đề trong showbiz Việt. Đặc biệt, vào tháng 10/2021, giọng ca 7X còn có bài đăng cảm ơn đến Bộ Công an vì đã nhanh chóng vào cuộc để làm rõ ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ.

Phản ứng của cư dân mạng về chia sẻ mới nhất của Phương Thanh:

- "Trước khi yêu chị Chanh đã hiểu chị thật nhiều. Nên khi yêu chị rồi thì thấy cái gì từ chị cũng đúng và đẹp hết. Nên đó gọi là fan. Thật vui và luôn tự hào là fan của chị Chanh. Từ vị trí ngôi sao, mà luôn tự nhận mình là triển vọng là hiểu về tâm và tầm của chị Chanh rồi. Quý chị".

- "Hãy vì một nền nghệ thuật sạch sẽ và đúng nghĩa, nhân dân luôn trân quý và ngưỡng mộ những nghệ sĩ vì nghệ thuật mà cống hiến hết mình. Rất thích khi đọc những dòng tâm sự của em, đó cũng là những gì mà người hâm mộ mong đợi và kỳ vọng vào những người nghệ sĩ chân chính".

- "Chị nói rất đúng, từ lâu rồi showbiz đã mất đi cái chất thật sự của nó. Vì thế cho nên những bài hát sau này hot một thời gian ngắn thôi chứ không in sâu như những bài trước đây".

- "Chị Chanh thẳng tính nhưng rất tình cảm. Em hiểu. Cuộc sống mà chị, ai hợp thì mình chơi. Còn ai muốn cà khịa mình thì mình kệ họ, cho họ tự biên tự diễn, cho họ tự khóc tự cười. Mình để dành thời gian cho những thú vui của mình, dành thời gian cho những người hợp tính với mình".

- "Những nghệ sĩ chân chính, họ sẽ có lòng tự tôn nghề nghiệp, lòng tự trọng rất cao. Thực lòng, nhìn thấy nồi lẩu thập cẩm tả phí lù đồ ôi thiu trong một số người tự nhận là nghệ sĩ mà thấy kinh khiếp. Khán giả cũng mong nhà nước làm mạnh tay để thanh lọc bớt rác rưởi, bớt những con người vênh váo tự nhận là chị đại, anh đại đi. Hãy trả lại những âm thanh trong trẻo, những nghệ sĩ đích thực được làm nghề đúng nghĩa. Trân trọng chị, vì đã dám nói thẳng nói thật. Chúc chị thành công trên con đường nghệ thuật".

 - "Người ăn cơm Tổ sống và cống hiến đúng nghĩa với Nghề thật sự phải trọng và gìn giữ Nghề như vậy. Thời loạn lạc này thành phần nào cũng đua nhau bay nhảy đủ mọi thủ đoạn rồi vào treo đầu heo bán thịt dê biến tấu như cái chợ trời làm được gì là cào sạch hết bất chấp thủ đoạn. Vấn nạn nan giải của những người sống vì Nghề thực thụ và suy nghĩ cách nhìn của người tôn trọng nghệ thuật chân chính".

 - "Em hoàn toàn ủng hộ status này của chị, đến giờ phút này cần phải thanh lọc nghệ sĩ, có những con sâu showbiz làm ảnh hưởng rất nhiều những người nghệ sĩ chân chính".

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phuong-thanh-cac-anh-chi-di-tien-tam-tha-cho-showbiz-khan-gia-da-qua-met-voi-cai-showbiz-lau-thap-cam-roi-tintuc813242