Sao 360°

Phú Đôn 'Hoa hồng trên ngực trái': Ông bố nhu nhược trên phim và cuộc sống thật êm đềm bên vợ kém 25 tuổi

Phú Đôn trong "Hoa hồng trên ngực trái" là người bố nhu nhược. Còn ngoài đời, anh lại có cuộc sống rất khác.

Với nội dung hấp dẫn, nhiều kịch tính xung quanh chuyện hôn nhân - gia đình thời hiện đại, "Hoa hồng trên ngực trái" đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả truyền hình. 

Trong phim, ngoài dàn diễn viên trai tài gái sắc thì còn có một gương mặt nữa không thể nhắc đến là diễn viên Phú Đôn đóng nhân vật ông bố nhu nhược của Khuê (diễn viên Hồng Diễm thủ vai).

Phú Đôn 'Hoa hồng trên ngực trái': Ông bố nhu nhược trên phim và cuộc sống thật êm đềm bên vợ kém 25 tuổi
Hình ảnh ông bố nhu nhược trong "Hoa hồng trên ngực trái" của nghệ sĩ Phú Đôn.

Cụ thể, ngoài câu chuyện hôn nhân không hạnh phúc thì Khuê (Hồng Diễm) còn phải chịu nỗi khổ khi có người mẹ vô lương tâm. Nhiều khán giả rất thắc mắc vì sao người mẹ này lại tàn nhẫn với chính con đẻ đến thế? Người ta nói "hổ dữ còn không ăn thịt con", vậy mà mẹ của Khuê sẵn sàng đuổi khéo, chì chiết chính đứa con gái của mình.

Trước thái độ ghê gớm của vợ dành cho con gái nhưng người bố này vẫn không thể hiện được vai trò của mình. Anh bị khán giả gọi là người đàn ông nhu nhược nhất phim. Thái độ nhún nhường lép vế bà vợ ghê gớm chua ngoa khiến người xem ngán ngẩm.

Phú Đôn 'Hoa hồng trên ngực trái': Ông bố nhu nhược trên phim và cuộc sống thật êm đềm bên vợ kém 25 tuổi - 1

Phú Đôn 'Hoa hồng trên ngực trái': Ông bố nhu nhược trên phim và cuộc sống thật êm đềm bên vợ kém 25 tuổi - 2
Với gương mặt khắc khổ, nghệ sĩ Phú Đôn thường vào những vai nông dân hay người lao động nghèo.

Trước "Hoa hồng trên ngực trái", NSƯT Phú Đôn từng tham gia rất nhiều phim phát sóng trên màn ảnh nhỏ. Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội, là con út trong gia đình có 8 người con trong đó có 6 anh em trai và 2 người chị gái. Cha của anh cũng là một người đam mê nghệ thuật, từng góp mặt trong các bộ phim như Bão biển, Vỹ tuyến 17 ngày và đêm.

Phú Đôn là lớp diễn viên đầu tiên được đào tạo tại Nhà hát kịch Việt Nam, tính đến nay anh đã tham gia vào đóng hàng trăm bộ phim cũng như các vở hài kịch. 

40 năm gắn bó với nghiệp diễn, NSƯT Phú Đôn đã để lại nhiều dấu ấn với khán giả qua hàng loạt vai diễn với phim truyền hình, phim điện ảnh và sân khấu kịch nói trong đó phải kể đến những vai diễn nổi tiếng một thời như Tivi về làng, Em ở nơi nao, Hai bình làm thủy điện,...

Phú Đôn 'Hoa hồng trên ngực trái': Ông bố nhu nhược trên phim và cuộc sống thật êm đềm bên vợ kém 25 tuổi - 3
Nghệ sĩ Phú Đôn bên vợ trẻ kém 25 tuổi.

Với gương mặt khắc khổ nên nam diễn viên tuổi Tý thường vào những vai nông dân hay người lao động vất vả.Với khán giả yêu phim sẽ không quên Phú Đôn với vai trưởng thôn trong "Bão qua làng". 

Ngoài đời nghệ sĩ Phú Đôn giản dị giống như những vai diễn của anh - chất phác, mộc mạc pha chút hài hước. Anh cũng không sử dụng smartphone, nhà sang, xe đẹp hay chưng ra cuộc sống quá đà. Nam nghệ sĩ trọn cuộc sống bình yên bên vợ con của mình.

Về cuộc sống riêng tư, Phú Đôn được bạn bè trêu đùa "trâu chậm uống nước trong" vì qua tuổi 40 anh mới lấy vợ. Thậm chí, anh lấy được vợ trẻ đẹp kém 25 tuổi. Nói về cuộc hôn nhân của mình, nam nghệ sĩ tiết lộ: "Vợ tôi kém tôi 25 tuổi nhưng giữa chúng tôi không có khoảng cách gì đâu. Tựa chung lại vẫn là duyên số vì tôi không bao giờ có ý nghĩ phải chọn người nọ người kia. Vợ tôi cũng như bao người vợ khác nhưng điều quan trọng nhất là 12 năm gắn bó với nhau nếu cả hai không yêu thương nhau và không hết mình vì gia đình thì khó mà tồn tại".

Phú Đôn 'Hoa hồng trên ngực trái': Ông bố nhu nhược trên phim và cuộc sống thật êm đềm bên vợ kém 25 tuổi - 4
Gia đình của nghệ sĩ Phú Đôn.

Theo NSƯT Phú Đôn chia sẻ vợ phải đến cơ quan làm việc nhiều hơn nên anh luôn là người chủ động trong công việc để đỡ đần cho vợ. Anh giãi bày: "Do tính chất công việc của bà xã phải đều đặn đến nơi làm việc hơn mình, trong khi ngoài những lúc đi diễn tôi có thể ở nhà nên tôi cũng chủ động trong việc đỡ đần vợ chăm sóc con cái. Tôi cũng biết nấu cháo với quấy bột mặc dù cũng hay bị vợ chê là “hôm loãng, hôm đặc”.

Tuổi 55 mới có con gái thứ 2, ngoài niềm hạnh phúc vô bờ bến của bậc làm cha làm mẹ, NSƯT Phú Đôn cũng có những phút giây "đứng hình". Khi đi đón con, nhiều phụ huynh tưởng anh là "ông" chứ không phải là bố của con gái. Lúc ấy, nam nghệ sĩ chỉ biết cười chữa ngại.

Dù gặp phải những ngại ngùng khi người khác hiểu lầm vai vế nhưng vượt lên tất cả, anh nhận được niềm hạnh phúc từ các con. Chia sẻ niềm vui "cha già con cọc", NSƯT Phú Đôn trải lòng: "Từ ngày có thêm con nhỏ tôi cũng ít nhận các lời mời đi diễn hay đóng phim ở xa quá vì muốn ở gần nhà để còn tiện chăm nom con. Ở tuổi bị gọi là “toan về già” như tôi có tâm lý mải chơi còn hơn cả con trẻ. Mặc dù thế, có “cái đuôi” nhỏ cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến sự ham chơi ấy bởi ngoại trừ đi đóng phim, còn đi bất cứ đâu chơi tôi đều “tha” con theo".

Phú Đôn 'Hoa hồng trên ngực trái': Ông bố nhu nhược trên phim và cuộc sống thật êm đềm bên vợ kém 25 tuổi - 5
Nam nghệ sĩ U60 hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/giai-tri/phu-don-hoa-hong-tren-nguc-trai-ong-bo-nhu-nhuoc-tren-phim-va-cuoc-song-that-em-dem-ben-vo-kem-25-tuoi-20191031104408649.htm