Sao 360°

Phi Nhung khẳng định không cầm cát xê của Hồ Văn Cường mà đưa cho quản lý giữ, dân mạng thắc mắc tại sao không đưa cho bố mẹ ruột

Phát ngôn của Phi Nhung hiện đang gây tranh cãi trên MXH.

Những ngày gần đây, drama giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Trong hàng loạt tin đồn không hay xoay quanh mối quan hệ của 2 mẹ con, có nghi vấn cho rằng Phi Nhung giữ tiền cát xê của Hồ Văn Cường mà không trả cho nam ca sĩ.

Vào ngày 10/6, giọng ca "Lấy chồng xứ lạ" đã lên tiếng làm rõ vấn đề này trong cuộc phỏng vấn với báo Thanh Niên. Cô cho biết: "Tôi là người không bao giờ giữ tiền, ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát-xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được.

Khi Cường đi hát, muốn ra riêng thì lấy. Tôi nói mẹ Cường cứ để tiền cho quản lý giữ đi. Khi mà Cường học xong cấp 3, đủ 18 tuổi rồi thì tôi đưa hết tất cả để mẹ con mua nhà, hay mướn nhà gì đó. Tôi cũng sẽ cho thêm vài trăm triệu vốn để Cường làm ăn. Tôi không thích mang chuyện của tôi cho xã hội bàn tán, nhưng vì xã hội quan tâm Cường, vì khán giả quan tâm nên bây giờ tôi mới nói". 

Phi Nhung khẳng định không cầm cát xê của Hồ Văn Cường mà đưa cho quản lý giữ, dân mạng thắc mắc tại sao không đưa cho bố mẹ ruột
Phi Nhung tiết lộ cát-xê của Hồ Văn Cường là do quản lý giữ chứ không phải cô (Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ của Phi Nhung nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người không đồng tình với cách xử lý của nữ ca sĩ và đặt ra thắc mắc rằng tại sao cô lại giao toàn bộ cát xê của Hồ Văn Cường cho người quản lý mà không phải là bố mẹ ruột - người đại diện hợp pháp của cậu bé. Nếu như hai vị phụ huynh vắng mặt hoặc không thường xuyên ở gần con thì việc giao tiền cho quản lý có thể hiểu được, nhưng trong trường hợp này, bố mẹ ruột của Hồ Văn Cường lại ở chung với con tại nhà của Phi Nhung nên cách xử lý số tiền cát xê của nữ ca sĩ có phần hơi áp đặt. 

Bên cạnh đó, một số khán giả đã lên tiếng bênh vực Phi Nhung và cho rằng việc để cho Hồ Văn Cường quản tiền khi còn nhỏ là chưa nên, thêm vào đó bố mẹ của cậu bé cũng không mong muốn tự giữ khoản tiền này của con trai vì họ vẫn có khả năng lao động kiếm tiền. 

Phi Nhung khẳng định không cầm cát xê của Hồ Văn Cường mà đưa cho quản lý giữ, dân mạng thắc mắc tại sao không đưa cho bố mẹ ruột - 1
Netizen thắc mắc tại sao Phi Nhung không đưa cát-xê của Hồ Văn Cường cho bố mẹ ruột của nam ca sĩ 

Một số ý kiến của khán giả về chia sẻ của Phi Nhung như sau:

- Bố mẹ em còn đó sao Phi Nhung không gửi qua?

- Bạn ý vẫn còn bố mẹ mà nhỉ, chẳng lẽ không cho người ta báo hiếu?

- Vấn đề là Hồ Văn Cường vẫn còn ba mẹ ruột, người giám hộ có phải cô Nhung đâu.

- Ủa cha mẹ còn sao không cho giữ, mắc gì đưa quản lý giữ?

- Trong khi Hồ Văn Cường có tiền lại để cho người khác cầm, còn ba mẹ thì không có gì.

- Người ta có cha có mẹ, tiền không cho họ giữ, tiền con làm ra không được đưa để báo hiếu bố mẹ, làm cho họ cái nhà để rồi bố mẹ phải đi ở đợ cho người ta.

- Phi Nhung nuôi dưỡng cưu mang từ lúc bé tới giờ, liệu đưa cho 1 đứa trẻ tiền hay nhìn vào cách quản tiền của bố mẹ ruột liệu Phi Nhung có yên tâm không? 

JJJ (Nguoiduatin.vn)