Sao 360°

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy

Những thông tin chi tiết về "phòng chat thứ N" đang khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc được một phen rúng động.

Những ngày này, scandal tình dục rúng động có quy mô lên đến gần 300.000 người về "phòng chat thứ N" đang là tâm điểm chú ý của không chỉ công chúng Hàn Quốc mà còn gây xôn xao cả làng giải trí châu Á. Đến nay, danh tính của Baksa - kẻ cầm đầu điều hành các phòng chat - đã được công khai trong chương trình của đài SBS.

Theo đó, Baksa tên thật là Cho Joo Bin, một thanh niên 25 tuổi, tốt nghiệp trường chất lượng cao Inha Technical College, từng là sinh viên ưu tú với số điểm trung bình tuyệt đối 4.0 (theo hệ 4). Không chỉ trực tiếp điều hành các chatroom về hoạt động tình dục, Baksa còn dính cáo buộc tham gia vào các vụ án ám sát nhân vật được chỉ định, trong đó có cả trẻ em mẫu giáo.

Sáng 24/3, Baksa đã chính thức lộ diện tại đồn cảnh sát quận Jongno (Seoul) với nét mặt thản nhiên, lạnh lùng, ánh mắt toát lên vẻ bình thản khiến người khác không khỏi rùng mình xen lẫn phẫn nộ. "Cảm ơn vì đã kết thúc cuộc sống tưởng chừng không thể dừng lại của một con quỷ như tôi", Baksa nói.

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 1

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 2
Kẻ cầm đầu Baksa - Cho Joo Bin - xuất hiện tại đồn cảnh sát vào ngày 24/3 vừa qua

Hiện tại, cảnh sát đã xác định được 74 nạn nhân nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng công khai câu chuyện của bản thân

Mới đây, những thông tin chi tiết về "phòng chat thứ N" đã lần lượt được hé lộ, cộng đồng mạng Hàn Quốc lại được một phen chao đảo vì quy mô quá khủng cùng độ biến thái, đồi trụy và bạo lực của group chat.

Phát hiện nhiều sao Hàn, giáo sư, vận động viên và CEO nổi tiếng trong số 10.000 người dùng trả phí để xem video trong "phòng chat thứ N"

Theo tin độc quyền từ Pitchone, trong số 260.000 người dùng của "phòng chat thứ N" có đến 10.000 người trả phí để xem video bạo lực, chứng tỏ mạng lưới tội phạm tình dục của đường dây này quá lớn. Tờ Pitchone còn gây sốc hơn nữa khi tiết lộ trong số 10.000 user này có sự góp mặt của nhiều nhân vật có thế lực như sao Hàn, vận động viên, CEO công ty startup nổi tiếng. Có thể thấy, một khi thân phận của những người này được công khai, dư luận Hàn Quốc chắc chắn sẽ bị một phen dậy sóng.

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 3

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 4

Theo tờ Goodnews, Cho Joo Bin đã móc nối với nhiều chính trị gia nổi tiếng và ngôi sao để lừa các nạn nhân. Phía cảnh sát Hàn Quốc mới đây cũng đã đưa ra thông báo hợp tác với FBI (Cục điều tra Liên bang Mỹ) để truy tìm trụ sở của Telegram và tiến hành các cuộc điều tra cần thiết. Trước đó, việc tìm ra dữ liệu người dùng trong Telegram gặp khó khăn vì đây không phải là ứng dụng của Hàn Quốc, có server đặt tại các quốc gia khác bên ngoài lãnh thổ xứ kim chi.

Một nạn nhân đã tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với đài SBS rằng phòng chat nơi các video này được tải lên gọi là Phòng tiến sĩ do người có biệt danh Baksa (tiến sĩ) điều hành. Các thành viên muốn vào phòng chat này phải trả ít nhất 250.000 won (khoảng 4,7 triệu đồng) và tối đa là 1.550.000 won (khoảng 29 triệu đồng) để có thể xem video.

Đáng chú ý, theo Koreaboo, nam rapper đình đám San E đã bị nghi ngờ dính líu tới "phòng chat thứ N" vì netizen bất ngờ phát hiện lời của ca khúc "Sour Grapes" do anh sáng tác từ năm 2015 có đoạn: "Wanna make a compliment, you the best looking, we should add 'Goddess' in front of ur name" được cho là ám chỉ nhân vật "God God" - user của kẻ giữ chức vụ quản trị "phòng chat thứ N". 

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 5
San E bị nghi dính líu tới "phòng chat thứ N"

Tuy nhiên sau đó, bài đăng gốc nghi ngờ San E đã bị gỡ xuống. Theo thông tin từ cảnh sát, God God bắt đầu hoạt động trên Telegram từ cuối năm 2018, tận 3 năm sau khi San E sáng tác bài hát trên, chính vì vậy cáo buộc đối với trường hợp của nam rapper này là không hợp lý.

Hơn 10 nữ idol nằm trong danh sách nạn nhân

Theo thông tin từ trang QQ, trong số 74 nạn nhân của "phòng chat thứ N" có tới hơn 10 người là các nghệ sĩ nữ đang hoạt động trong làng giải trí. Gây sốc hơn, tổ chức tội phạm này đã nhắm vào các nữ idol và nắm trong tay điểm yếu của họ từ khi họ chỉ mới hơn 10 tuổi. Kẻ cầm đầu Cho Joo Bin cho biết hắn đã giữ đoạn clip trước khi debut của thành viên nổi tiếng đến từ 1 nhóm nhạc, gọi tắt là B.

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 6

Sau khi thông tin này được công bố, giới giải trí Hàn Quốc đã bị một phen chấn động. Nhiều người cho rằng, rõ ràng "phòng chat thứ N" có lịch sử hoạt động lâu dài, trước Cho Joo Bin còn có 1 bộ máy vận hành khác.

Theo cảnh sát tiết lộ, "phòng chat thứ N" lộ dấu vết hoạt động từ năm 2018 nhưng dựa vào những dữ liệu tìm được, rất có thể chúng đã hoạt động trước đó vài năm. Trong khoảng thời gian này, những nhóm nhạc nữ nổi tiếng debut có thể kể đến như BLACKPINK, TWICE, MOMOLAND... Trước đó, netizen còn phát hiện tài khoản instagram của Cho Joo Bin có theo dõi cả 5 thành viên của Red Velvet. Độ tuổi của các nữ idol trong các nhóm nhạc này đều rơi vào khoảng trên dưới 20. Chính vì thế, người hâm mộ của các nữ ca sĩ đang vô cùng bất an và lo lắng không biết liệu thần tượng của mình có nằm trong tầm ngắm của bọn tội phạm hay không.

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 7
Người hâm mộ của BLACKPINK
Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 8
TWICE
Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 9
MOMOLAND
Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 10
...và Red Velvet đang vô cùng lo lắng cho thần tượng của mình

Có trẻ em 9 tuổi trong số 74 nạn nhân

Theo tờ Insight, phòng chat mang tên "Godam Room" nằm trong đường dây "phòng chat thứ N" do Cho Joo Bin điều hành chứa rất nhiều nội dung dâm dục phi pháp, video đồ họa mô phỏng các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên cùng thông tin về nạn nhân. Được biết, kẻ chịu trách nhiệm chính về chatroom này có tên tài khoản là "Watchman". Hiện, y đã bị bắt và phải chịu mức án tù 3 năm 6 tháng.

Phát hiện rùng mình về 'phòng chat thứ N': Có trẻ em 9 tuổi và hơn 10 nữ idol trong số 74 nạn nhân, rất nhiều người nổi tiếng, giáo sư, vận động viên và CEO từng trả phí để xem video đồi trụy - 11

Đáng nói, khi cảnh sát điều tra những bình luận của người dùng trong chatroom tình dục này đã phát hiện một thông tin chấn động. Vào tháng 7 năm ngoái, bằng những lời lẽ tục tĩu và khiếm nhã, một người dùng đã khẳng định nạn nhân trong chatroom này rơi vào khoảng từ 9-24 tuổi. Sau đó, kẻ này đã xóa tài khoản trong chatroom. Hiện tại, việc xuất hiện nạn nhân 9 tuổi trong bê bối tình dục kinh hoàng nhất lịch sử Hàn Quốc đã khiến nhiều người không thể tin nổi.

JJJ (Nguoiduatin.vn)