Sao 360°

Ở tuổi 38, Mỹ Tâm có gì ngoài tiền?

Mỹ Tâm được lòng công chúng bởi tài năng lẫn cách ứng xử đẹp của mình với người hâm mộ và đồng nghiệp.

Sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ lúc còn ở độ tuổi thiếu niên. Cô khởi nghiệp ca hát bằng album đầu tay "Mãi yêu "(2001) và album kế tiếp "Đâu chỉ riêng em" (2002) không lâu sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Album phòng thu thứ ba, "Yesterday & Now" (2003) giúp cô lập kỷ lục về doanh số bán ra tại thị trường trong nước.

Trong những năm còn lại của thập niên 2000, Mỹ Tâm phát hành một chuỗi các sản phẩm âm nhạc thành công về mặt chuyên môn và thương mại, bao gồm các album đề cử cho giải Cống hiến: Hoàng hôn thức giấc (2005), Vút bay (2006), Trở lại (2008).

Ở tuổi 38, Mỹ Tâm có gì ngoài tiền?
Mỹ Tâm thành danh từ hồi hát "Cây đàn sinh viên".

Năm 2004, Mỹ Tâm tổ chức chương trình biểu diễn "Liveshow Ngày ấy & bây giờ", có mức kinh phí đầu tư lớn nhất tại Việt Nam lúc đó. Từ năm 2010 trở đi, cô thực hiện chuyến lưu diễn "Heartbeat" và phát hành "Tâm"(2013) và Tâm 9 (2018), liên tiếp gặt hái thành công thương mại. Bên cạnh việc tự sáng tác, cô còn hát các ca khúc của tác giả khác như Tóc nâu môi trầm, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Hát với dòng sông, Xích lô, Cây đàn sinh viên...

Lao động không biết mệt mỏi của Mỹ Tâm đã giúp cô nhận được thành quả xứng đáng. Gần 20 năm theo sự nghiệp âm nhạc, Mỹ Tâm giành được 5 giải Cống hiến, 1 giải Âm nhạc châu Âu của MTV, 11 lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" và 3 năm liên tiếp nhận giải "Gương mặt của năm" của Giải thưởng Làn Sóng Xanh.

Không chỉ giải thưởng trong nước, tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Kuala Lumpur, cô thắng giải "Huyền thoại Âm nhạc châu Á" và là "Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ" do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận trong năm 2014.

Ở tuổi 38, Mỹ Tâm có gì ngoài tiền? - 1
Mỹ Tâm nhận "mưa" giải thưởng nhờ sự nỗ lực cống hiến của mình cho âm nhạc.

Ngoài ra, cô xuất hiện trong danh sách "Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam" (2017) do tạp chí Forbes công bố. Cô còn là ca sĩ Việt Nam đầu tiên có một album lọt vào top 10 Billboard World Album vào tháng 1 năm 2018.

Mỹ Tâm còn làm giám khảo cho các cuộc thi như Vietnam Idol: Thần tượng Âm nhạc Việt Nam (2012–13), Sao Mai điểm hẹn (2010), Giọng hát Việt (2015), góp mặt trong phim truyền hình "Cho một tình yêu" (2010). Năm 2019, cô lần đầu đạo diễn phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh".

Thành công rực rỡ trong sự nghiệp, Mỹ Tâm còn là nghệ sĩ hiếm hoi có đời tư sạch sẽ và được công chúng yêu mến. Gần 20 năm gầy dựng sự nghiệp phát triển rực rỡ, Mỹ Tâm đã trở thành một đại gia đúng nghĩa trong làng giải trí. Tuy nhiên, điều khiến khán giả yêu mến Mỹ Tâm chính là cô ít khoe khoang.

Ở tuổi 38, Mỹ Tâm có gì ngoài tiền? - 2
Nhà mặt phố lớn của Mỹ Tâm.

Tuy không tiết lộ ra ngoài nhưng với truyền thông, ai cũng biết Mỹ Tâm rất giàu. Tài sản khổng lồ và lớn nhất của Mỹ Tâm là tòa nhà tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm TP.HCM. Công trình khánh thành vào năm 2012, được thiết kế và xây dựng công phu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mỹ Tâm.

Ngoài tài sản bất động sản, Mỹ Tâm còn sở hữu một công ty giải trí hái ra tiền. Chưa hết, cát-sê của Mỹ Tâm luôn ở mức "siêu khủng" và nhờ đó cô sắm cho mình nhiều xe sang mà người người mơ ước.

Ở tuổi 38, Mỹ Tâm có gì ngoài tiền? - 3
Theo nhiều nguồn tin, Mỹ Tâm có nhiều xe sang đắt tiền.

Sự nghiệp thăng hoa, phát triển bền vững, tiền bạc không thiếu, Mỹ Tâm chỉ còn vắng bóng một bờ vai. Đã có nhiều cái tên nam ca sĩ "lướt qua" cuộc đời của Mỹ Tâm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè hoặc người thầm thương trộm nhớ. Mỹ Tâm chưa bao giờ thừa nhận đang hẹn hò cùng ai.

Mới đây, Mỹ Tâm bất ngờ bị bắt gặp "cưng nựng" nghệ sĩ trẻ Mai Tài Phến trên máy bay. Thông tin này lan ra tạo đà cho nhiều đồn đoán rằng, nữ nghệ sĩ đang yêu "phi công trẻ". Mai Tài Phến kém Mỹ Tâm 10 tuổi. Hai người qua lại nhờ những dự án hợp tác chung thời gian gần đây.

Ở tuổi 38, Mỹ Tâm có gì ngoài tiền? - 4
Hiện tại, Mỹ Tâm đang bị đồn yêu "phi công trẻ" Mai Tài Phến. Tuy nhiên, cô chưa lên tiếng về sự việc này.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ, Mỹ Tâm bị "lợi dụng", có ý kiến lại chia sẻ Mai Tài Phến đang "đu bám" tên tuổi của đàn chị. Chưa bao giờ tên tuổi của cô và Mai Tài Phến được nhắc nhiều đến thế. Trước những bình luận trái chiều này, Mỹ Tâm vẫn dửng dưng không lên tiếng.

Tuổi 38, Mỹ Tâm đã cống hiến cho khán giả rất nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Vì vậy, nhiều người cho rằng, giờ đây, Mỹ Tâm nên sống cho bản thân. Cô đang thiếu gì thì bù đắp cái đó. Ngoài tiền, sự nghiệp, Mỹ Tâm chỉ thiếu một người đàn ông.

Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/giai-tri/o-tuoi-38-my-tam-co-gi-ngoai-tien-20190620152733858.htm