Sao 360°

Nữ idol thừa nhận lừa đảo sugar daddy nhưng tuyên bố... không có tiền trả, công ty liền có động thái phũ phàng 'khó đỡ'

Nữ idol Hyemi (Black Swan) đã thừa nhận hành vi lừa đảo số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Vào ngày hôm qua (9/11), tin tức gây chấn động truyền thông nhất đó chính là 1 nữ idol bị tố cáo vì hành vi lừa đảo 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng) từ "sugar daddy". Ngay lập tức, dân mạng đã tìm ra danh tính nữ idol này. Đó là Hyemi - thành viên Black Swan, nhóm nhạc gây chú ý vì có thành viên da màu Fatou.

DR Music - công ty quản lý Black Swan đã phản hồi về những cáo buộc nhắm vào gà nhà. Công ty cho biết nữ idol chỉ nợ "sugar daddy" (tạm gọi là B) số tiền 5 triệu won (100 triệu đồng), còn tất cả các khoản như tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, thẻ tín dụng... tất cả đều là do B tự nguyện chu cấp cho Hyemi. Đến nay, Hyemi đã lên tiếng thừa nhận hành vi thao túng, dụ dỗ "sugar daddy" cho vay tiền, tuy nhiên cô khẳng định không có tiền để trả lại.

Nữ idol thừa nhận lừa đảo sugar daddy nhưng tuyên bố... không có tiền trả, công ty liền có động thái phũ phàng 'khó đỡ'
Hyemi lên tiếng thừa nhận hành vi thao túng, dụ dỗ "sugar daddy" chu cấp tiền cho mình
Nữ idol thừa nhận lừa đảo sugar daddy nhưng tuyên bố... không có tiền trả, công ty liền có động thái phũ phàng 'khó đỡ' - 1
Cô là thành viên Black Swan - nhóm nhạc gây chú ý vì có thành viên da màu

Được biết, Hyemi và “sugar daddy” B quen nhau từ 2018 qua mạng xã hội rồi dần trở nên thân thiết. Tháng 4/2019, Hyemi bắt đầu vay B 5 triệu won (100 triệu đồng), sau đó liên tiếp vòi vĩnh "sugar daddy" chu cấp sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, thẻ tín dụng với số tiền lên đến 50 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng).

Sau khi phát hiện ra tiền chu cấp cho Hyemi được cô nàng dùng ăn chơi chứ không phải đầu tư sự nghiệp, căn nhà thuê cho cô cũng dùng làm nơi hẹn hò bí mật với người đàn ông khác, "sugar daddy" B nổi giận và đòi lại tiền. Tuy nhiên, khi đến căn nhà, B còn bị Hyemi đe dọa báo cảnh sát, rồi sau đó cô nàng "lặn mất tăm", cắt đứt liên lạc.

"Sugar daddy" B đã gửi đơn tố cáo lên cảnh sát từ ngày 26/10/2020, gửi kèm loạt bằng chứng là tin nhắn vay tiền, vòi vĩnh tiền và bản sao kê "dài như sớ" những lần người đàn ông này chuyển khoản cho Hyemi.

Nữ idol thừa nhận lừa đảo sugar daddy nhưng tuyên bố... không có tiền trả, công ty liền có động thái phũ phàng 'khó đỡ' - 2
Sao kê ngân hàng "dài như sớ" những lần "sugar daddy" chu cấp tiền cho Hyemi

Trong 1 diễn biến khác, công ty quản lý của Hyemi thông báo: "Hyemi không hoạt động hay có bất cứ lịch trình nào trong thời gian này vì bản hợp đồng độc quyền với công ty đã hết thời hạn". Thông báo này của DR Music khiến nhiều fan ngỡ ngàng vì Black Swan chỉ vừa mới comeback cách đây 3 tuần. Công ty sẽ không đưa ra thêm tuyên bố nào về vụ việc này, cho rằng đây là vấn đề cá nhân nên Hyemi sẽ phải tự mình giải quyết. Công ty bỏ rơi “gà nhà” một cách phũ phàng.

Hyemi sinh năm 1995, là thành viên của RaNia (tiền thân của Black Swan) từ năm 2015. Đến hè vừa rồi, RaNia thông báo cải tổ đội hình, tái ra mắt dưới tên mới Black Swan.

Nữ idol thừa nhận lừa đảo sugar daddy nhưng tuyên bố... không có tiền trả, công ty liền có động thái phũ phàng 'khó đỡ' - 3
Chỉ vừa comeback 3 tuần, công ty quản lý tuyên bố Hyemi đã hết hạn hợp đồng nên cô nàng sẽ phải tự giải quyết scandal. Tuy nhiên, Hyemi cho biết cô không có tiền để trả lại

Theo Hồng Hải (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nu-idol-thua-nhan-lua-dao-sugar-daddy-nhung-tuyen-bo-khong-co-tien-tra-cong-ty-lien-co-dong-thai-phu-phang-kho-do-162201011090018197.htm