Sao 360°

Những món quà đặc biệt nhất trong đám tang Trần Lập

Trong đám tang của thủ lĩnh Bức Tường, bạn bè anh đã gửi đến những món quà vô cùng .

Trong đám tang của thủ lĩnh Bức Tường, bạn bè anh đã gửi đến những món quà vô cùng .

7 giờ 30 phút sáng ngày 23.3.2016, đám tang nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (Hà Nội).

Sự ra đi của thủ lĩnh Bức Tường để lại một niềm thương tiếc rất lớn cho gia đình, bạn bè anh cũng như hàng triệu fan hâm mộ nhạc rock.

Trong đám tang của Trần Lập, những người bạn của anh cũng đã gửi đến những món quà chia tay vô cùng đặc biệt, đó là những cành hoa ban - loài hoa Trần Lập yêu thích nhất.

Hoa ban là loài hoa yêu thích nhất của Trần Lập. Anh đã sáng tác ca khúc Hoa ban trắng nằm trong album thứ 4 mang tên Ngày khác của Bức Tường.

Ngày hôm nay, trong tang lễ của Trần Lập, những người bạn, người anh em của Trần Lập trong nhóm Bức Tường đã mang những cảnh hoa anh yêu thích nhất đến làm quà chia tay anh lần cuối.

Những cành hoa ban được từng người mang vào trong lễ tang.

Những cành hoa ban của mọi người dành cho Trần Lập như một cách thể hiện tình cảm đặc biệt nhất đối với anh.

Những cành hoa ban được đặt trang trọng trong tang lễ.

Ngoài hoa, trong tang lễ của Trần Lập cũng xuất hiện một món quà chia tay đặc biệt khác - đó là bức ảnh Trần Lập chụp hình cho một tạp chí.

Bức ảnh đã thể hiện được sự lạc quan, mạnh mẽ của Trần Lập khi anh còn đương thời.

>> Những câu nói truyền lửa của thủ lĩnh Trần Lập
>> Góc khác của Trần Lập: Những hình xăm biết “hát”
>> Chuyện thú vị về Trần Lập qua lời kể của MC Quang Minh
>> Trần Lập được an táng tại Nam Định theo di nguyện
>> Cách các thành viên nhóm Bức Tường "chào thủ lĩnh"
>> Nhạc sỹ Trần Lập là người như thế nào qua "nhật ký" của ca sĩ Minh Quân?

Theo Yên Chi - Kiều Thuận (Dân Việt)