Sao 360°

Những cô vợ xinh đẹp từng là fan ruột của sao Hoa ngữ

Vợ của Lâm Chí Dĩnh, Lưu Đức Hoa,... trước đây đều là những fan trung thành của chồng.

Vợ của Lâm Chí Dĩnh, Lưu Đức Hoa,... trước đây đều là những fan trung thành của chồng.

Năm 2004, Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi gặp nhau trong một buổi tiệc liên hoan cuối năm ở Đài Loan. Trần Nhược Nghi đã chủ động đến chào Lâm Chí Dĩnh và xin chụp ảnh với anh. Cô tiết lộ cô là fan của anh suốt mười mấy năm nay, từ khi còn học tiểu học.

Vài ngày sau, Trần Nhược Nghi có được lịch trình làm việc của Lâm Chí Dĩnh. Chỉ cần là ngày Lâm Chí Dĩnh có hoạt động, cô đều rất công phu trang điểm, đi đến từ rất sớm. Nhưng là một ngôi sao nổi tiếng, xung quanh Chí Dĩnh lúc nào cũng có một đám người vây quanh.

Một tháng sau, Trần Nhược Nghi nghe ngóng được sẽ có một buổi triển lãm ô tô ở Đài Loan, Lâm Chí Dĩnh là một tay đua xe chuyên nghiệp chắc chắn cũng sẽ tham dự. Cô quyết định sẽ cố gắng lần cuối cùng. Lần này, Trần Nhược Nghi nhờ bạn bè giúp đỡ tham gia làm người mẫu xe, đứng cạnh một chiếc xe Bentley tạo dáng cho mọi người chụp ảnh, nhưng ánh mắt cô luôn hướng về phía hàng ghế khách mời nơi có Lâm Chí Dĩnh. Dù vậy, Lâm Chí Dĩnh không hề nhìn cô dù chỉ một lần.

Buổi trưa, Lâm Chí Dĩnh và các nhân viên trong đoàn cùng vào phòng nghỉ ăn trưa. Trần Nhược Nghi cũng âm thầm đi theo. Khi Lâm Chí Dĩnh nhìn thấy Nhược Nghi, anh nói: “Có phải chúng ta từng gặp nhau không nhỉ?”. Trần Nhược Nghi quá xúc động, cô khóc và nói: “Anh… Anh biết không? Để đợi ngày hôm nay, em đã phải tốn mất bao nhiêu thời gian và công sức”. Lâm Chí Dĩnh rất bất ngờ. Anh chia sẻ: "Tôi từng gặp rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt nhưng quả thực sự si tình của Trần Nhược Nghi khiến tôi có ấn tượng sâu sắc". Sau khi kết thúc chương trình, do thấy cô đáng thương nên Lâm Chí Dĩnh đã chở người đẹp về nhà. Hai người chính thức hẹn hò sau đó không lâu.

nhung-sao-hoa-ngu-ket-hon-voi-nguoi-ham-mo

Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghĩ đã đến với nhau sau bao sóng gió.

Lúc đầu, bố của Lâm Chí Dĩnh không đồng ý chuyện giữa hai người vì ông không thích con dâu làm người mẫu, không thể chăm sóc chu đáo cho gia đình. Nhưng trước tình yêu sâu đậm của hai người, cuối cùng ông cũng chấp thuận cho họ đến với nhau. Lâm Chí Dĩnh và vợ đăng ký kết hôn năm 2009. Ngày 30/7/2013, Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi tổ chức đám cưới trên đảo Phuket, Thái Lan. Anh chỉ mời 50 bạn bè thân thiết và yêu cầu mọi người mặc đồ trắng tới đám cưới. Anh giải thích: “Màu trắng là màu thuần khiết nhất, nó đại diện cho sự đơn thuần trong tình yêu của chúng tôi - một tình yêu mãi không thay đổi”. Hiện tại hai vợ chồng sống rất hạnh phúc với con trai Kimi 7 tuổi và 2 bé sinh đôi Jenson và Kyson.

Lưu Đức Hoa

Năm 1985, Chu Lệ Thiên giành ngôi vị Á hậu 2 trong một cuộc thi sắc đẹp tại Malaysia khi mới 18 tuổi. Cô đã nói trong cuộc thi: “Ngôi sao tôi thích nhất là Lưu Đức Hoa, nếu tìm người yêu tôi cũng sẽ lấy anh làm tiêu chuẩn”. Một năm sau đó, năm 1986, cô đã gặp người chồng nổi tiếng của mình tại một trận bóng đá tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ngay lần đầu gặp mặt, nam tài tử lập tức phải lòng người đẹp. Lệ Thiên cũng nhanh chóng nhận lời hẹn hò. Hai người thường xuyên viết thư, gọi điện thoại cho nhau. Lưu Đức Hoa chia sẻ anh thích những người "nhẹ nhàng, kín đáo và có chiều sâu tâm hồn" nên Chu Lệ Thiên từ một người hướng ngoại, thích bay nhảy đã thay đổi bản thân để phù hợp với anh. Cô luôn âm thầm đứng sau ánh hào quang của chồng. Từng là Á hậu và có được nhiều cơ hội để nổi tiếng, nhưng cô đã từ chối, lui về hậu trường để chăm sóc cho gia đình.

Thời mới hẹn hò, Lưu Đức Hoa đã nổi tiếng nhưng anh vẫn gặp nhiều khó khăn trong tài chính. Lệ Thiên nhờ vào gia thế giàu có đã giúp bạn trai rất nhiều trong công việc kinh doanh. Việc đầu tư ngày càng thuận lợi, tên tuổi của Đức Hoa - Lệ Thiên xuất hiện nhiều hơn trên mặt báo. Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Lệ Thiên lại chối bỏ: “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, không có mối quan hệ đặc biệt nào hơn cả”.

nhung-sao-hoa-ngu-ket-hon-voi-nguoi-ham-mo-1

Lưu Đức Hoa che chắn cho vợ khi xuất hiện trước truyền thông trong lễ tang của cha cô.

Cặp đôi bí mật hẹn hò trong hơn 20 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Chu Lệ Thiên và Lưu Đức Hoa đăng ký kết hôn vào năm 2008. Mối quan hệ của họ chỉ được công khai sau tang lễ của cha Chu Lệ Thiên. Đó cũng là lần đầu tiên Lưu Đức Hoa công khai xuất hiện cùng vợ và che chở bà xã trước truyền thông.

Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên đã sống bên nhau rất hạnh phúc gần 30 năm. Họ có một cô con gái 8 tuổi Hanna. Gần đây có thông tin Chu Lệ Thiên lại mang thai, Lưu Đức Hoa dừng mọi hoạt động để ở nhà chăm sóc vợ.

Ngô Khải Hoa

Ngô Khải Hoa và Thạch Dương Tử quen nhau khi quay phim Hiệp Y Truyền Kỳ vào năm 2004. Khi đó, Ngô Khải Hoa đã là một anh lớn trong làng giải trí, còn Dương Tử mới chỉ là một sinh viên của Học viện diễn xuất. Cô tiết lộ mình là fan của Ngô Khải Hoa: “Vì tôi từ bé đã xem phim của anh ấy nên khuôn mặt anh ấy đối với tôi đã trở nên rất quen thuộc rồi. Trong phòng hóa trang bé xíu, tôi cảm thấy anh ấy thật cao lớn, lại rất nho nhã, đẹp trai hơn rất nhiều so với trên ti vi. Có lẽ từ lúc đó, tôi đã xiêu lòng”.

Ngô Khải Hoa cũng chia sẻ những ấn tượng của mình về cô gái họ Thạch: “Cô ấy biết cách đùa khiến người khác vui vẻ, sự rạng rỡ của cô ấy đã thu hút tôi. Khi đó môi trường quay phim hết sức khó khăn, cô ấy luôn tận tâm chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Nhớ lại lúc đó thì lần nào cô ấy cũng xuất hiện cùng với đồ ăn nhanh”. Ngô Khải Hoa là một người hướng nội, nhưng mỗi lần ở cùng với Dương Tử anh lại nói không ngừng nghỉ. Trước khi đóng máy, Ngô Khải Hoa đã quyết định tỏ tình với cô. Dương Tử cũng rất nhanh chóng nhận lời. Đầu năm 2007, hai người kết hôn. Tháng 9 năm đó, họ tổ chức hôn lễ tại quê nhà Trường Xuân. Một năm sau, hai vợ chồng đón chào thành viên mới của gia đình.

nhung-sao-hoa-ngu-ket-hon-voi-nguoi-ham-mo-2

Dương Tử là một fan của Ngô Khải Hoa, nhưng Ngô Khải Hoa cũng "trồng cây si" trước tính cách vui vẻ và vẻ đẹp của cô.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân của hai người không được bền lâu. Sau 8 năm chung sống, Ngô Khải Hoa và Thạch Dương Tử đã đường ai nấy đi. Lý do là vì tuổi tác quá chênh lệch khiến vợ chồng bất đồng quan điểm và Thạch Dương Tử cảm thấy chán nản với cuộc sống gia đình. 2 năm sau khi sinh, cô bế con tới Bắc Kinh sống với bố mẹ, Khải Hoa vẫn ở lại Hong Kong. Năm 2015, sau nhiều nỗ lực hàn gắn của hai bên nhưng không thành, hai người chính thức ly hôn.

Âu Đệ

Âu Đệ quen bà xã Trịnh Vân Xán vào năm 2010. Trịnh Văn Xán là fan của Âu Đệ. Cô là tổng giám đốc của một công ty quảng cáo lớn ở Bắc Kinh, quen biết với một số nhà sản xuất chương trình, trong đó có chương trình Ngày ngày tiến lên do Âu Đệ làm người dẫn chương trình. Vì vậy, cô đã chủ động hỏi một nhà sản xuất số điện thoại của Âu Đệ, nhưng do quy định trong làng giải trí, nhà sản xuất không thể dễ dàng tiết lộ số điện thoại nghệ sĩ. Tuy nhiên, sau đó vài tháng hai người đều đã "theo dõi" nhau trên Weibo.

Cuối tháng 8/2014, một số trang báo đưa tin Âu Đệ đã đăng ký kết hôn. Tháng 9/2014, Âu Đệ đăng ảnh khoe nhẫn cưới trên Weibo, thừa nhận chuyện mình sẽ lập gia đình: “Sau nhiều năm 'lông bông', cuối cùng tôi cũng có một gia đình. Tôi rất vui, nhưng cũng xin các báo đài không làm phiền cô ấy. Công việc của tôi lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng tôi muốn cuộc sống của tôi bình yên. Cảm ơn lời chúc phúc của mọi người, chúng tôi yêu các bạn".

nhung-sao-hoa-ngu-ket-hon-voi-nguoi-ham-mo-3

Âu Đệ hạnh phúc bên vợ trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Tháng 5/2015, Âu Đệ và Vân Xán tổ chức đám cưới lãng mạn tại Praha, cộng hòa Czech. Trong đám cưới, không chỉ có dàn phù rể là những MC của chương trình Ngày ngày tiến lên mà còn lãnh sứ quán Trung Quốc tại Czech làm chủ hôn. Tháng 12/2015, Trịnh Vân Xán sinh con gái đầu lòng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Âu Đệ tiết lộ mình trúng tiếng sét ái tình với vợ. Anh cũng chia sẻ khi cầu hôn vợ không hề có những lời nói lãng mạn, hai người nói chuyện giống như đang “bàn chuyện làm ăn”. MC Ngày ngày tiến lên nhận xét vợ mình là một người lạc quan, tốt tính. Sau khi lấy nhau một thời gian, có tin đồn Vân Xán từng phẫu thuật thẩm mỹ. Âu Đệ đã đứng ra bảo vệ vợ mình: “Hoàn toàn không có chuyện đó. Mọi người nhìn bố cô ấy là biết, rất đẹp trai. Tôi đã kiểm chứng rồi”.

Tề Thái

Tề Thái là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Đài Loan. Tôn Lệ Nhã từ nhỏ đã là fan ruột của anh. Cô chia sẻ vẫn nhớ năm 8 tuổi khi cô tham gia chương trình hoa hậu MMS do một trang báo tổ chức, cô đã nhìn thấy thần tượng của mình ngồi ở hàng ghế khách mời và hết sức phấn khích. Năm 2005, Tôn Lệ Nhã gia nhập công ty quản lý của Tề Thái. Cô chia sẻ mình không ngờ lại có thể ở gần thần tượng đến vậy. Hai người thường cùng nhau tham gia các hoạt động nghệ thuật, sau đó chính thức hẹn hò. Năm 2007, Tề Thái và Tôn Lệ Nhã công khai tình cảm trong một bữa tiệc tại Thượng Hải. Năm 2010, hai người kết hôn và sống rất hạnh phúc bên con gái Tề Tâm.

nhung-sao-hoa-ngu-ket-hon-voi-nguoi-ham-mo-4

Tề Thái lần đầu tiên công khai ảnh con gái và vợ năm 2011 trên Weibo.


Theo T.Phùng (Ngoisao.net)