Sao 360°

Như một trò đùa: Yoochun thừa nhận kết quả xét nghiệm của Cục pháp y nhưng vẫn một mực khẳng định mình chưa từng sử dụng ma túy

Luật sư của Yoochun cho biết họ đang tìm hiểu xem làm thế nào ma túy có thể đi vào cơ thể nam thần tượng trong khi anh chưa từng sử dụng chúng.

Ngày 23/4 vừa qua, Par Yoochun (cựu thành viên nhóm nhạc JYJ) đã chính thức bị tuyên bố rằng có phản ứng dương tính với ma túy. Xét nghiệm của Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc đã tìm thấy Philopon (một dạng chất của Methamphetamine - ma tuý đá) trên người nam ca sĩ này. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì nam thần tượng đã tuyên bố trước đó với toàn thể báo giới rằng anh chưa từng dính dáng đến các chất gây nghiện.

Như một trò đùa: Yoochun thừa nhận kết quả xét nghiệm của Cục pháp y nhưng vẫn một mực khẳng định mình chưa từng sử dụng ma túy

Trước đó, vào ngày 16/4, cảnh sát đã tiến hành thu thập lông, tóc của Park Yoochun trong căn hộ tại Hanam và trên phương tiện giao thông của anh. Số lông, tóc này sau đó đã được gửi đến Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc để tiến hành xét nghiệm. Ở thời điểm đó, mẫu thử nước tiểu của Yoochun cho kết quả âm tính.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, đội điều tra ma túy thuộc Sở cảnh sát khu vực phía Nam Gyeonggi đã xin lệnh bắt giữ đối với Park Yoochun. Cảnh sát cũng cho biết đã nắm được bằng chứng về việc nam thần tượng đã có 3 lần mua philopon, mỗi lần mua 0,5g và tổng cộng 1,5g chất này đã được chia ra làm 5 lần sử dụng cùng với Hwang Hana - cháu ngoại của nhà sáng lập công ty sữa Namyang và cũng là hôn thê cũ của anh.

Như một trò đùa: Yoochun thừa nhận kết quả xét nghiệm của Cục pháp y nhưng vẫn một mực khẳng định mình chưa từng sử dụng ma túy - 1
Yoochun được ho là đã sử dụng ma túy cùng hôn thê cũ Hwang Hana

Gần 2 ngày sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, luật sư Kwon Chang Bum - người đại diện pháp lý của Yoochun đã có những lập trường đầu tiên của mình. Luật sư Kwon chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc vào sáng ngày 25/4 rằng: "Kết quả xét nghiệm của Cơ quan Pháp y Quốc gia là đúng sự thật và không thể chối cãi. Tuy nhiên, thân chủ của tôi vẫn giữ nguyên lập nguyên của mình rằng anh ấy chưa bao giờ sử dụng ma túy. 

Từ giờ cho đến buổi thẩm vấn để xác định tính hợp lệ của yêu cầu bắt giữ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng chúng tôi vẫn đang tìm hiểu xem làm thế nào Philopon có thể xâm nhập vào cơ thể anh ấy để bị phát hiện thông qua quá trình xét nghiệm ma túy của Cơ quan Pháp y Quốc gia".

Phát ngôn của luật sư Kwon ngay lập tức tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ cư dân mạng Hàn Quốc, khiến Park Yoochun trở thành trò cười trong mắt người dân Hàn. Nhiều người không thể hiểu nổi tại sao một luật sư lại có thể đưa ra lời giải thích mà họ cho rằng đến con nít cũng không thể tin nổi như vậy. 

Một số bình luận của Knet: 

"Cái thể loại giải thích gì đây.."

- "Thật sự không biết chuyện này còn kéo tới đâu nữa đây. Chắc tôi phát điên mất thôi. Bộ tính trở thành trò hề cho cả nước hay gì?"

"Như kiểu bị bắt vì say rượu lái xe rồi lại bảo chúng tôi đang tìm hiểu xem làm thế nào cồn có thể xâm nhập được vào cơ thể"

- "Chắc hắn ta nghĩ tầm cỡ của Cục Pháp y chỉ tương đương với phòng thí nghiệm trong trường học. Thôi thì cứ nói mình không phải Park Yoochun cho rồi"

- "Ý muốn nói Hwang Hana lén chuốc thuốc mình chứ gì"

- "Yoochun à... Dừng lại được rồi đó..."

 - "Anh nghĩ thế nào về chuyện giải nghệ rồi trở thành diễn viên hài"

- "Ờ đúng rồi... Tôi cũng không ăn uống gì đâu nên giờ tôi phải đi tìm hiểu xem tại sao mình béo đây nè"

Được biết, vào ngày mai, 26/4, Tòa án sẽ tiến hành thẩm vấn Park Yoochun để xác định tính hợp lệ của lệnh bắt tạm giam mà cảnh sát đã trình lên trước đó. 

Việt Hà (SHTT)