Sao 360°

Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn qua đời

Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn vừa qua đời vào lúc 16 giờ 50 ngày 22-4 tại nhà riêng ở TP HCM sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi, thọ 66 tuổi.

Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn qua đời
NSƯT Phan Hồng Sơn

NSƯT Phan Hồng Sơn (nguyên Phó chủ tịch Hội âm nhạc TP HCM) tốt nghiệp đại học Âm nhạc chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện TP HCM. 

Trong quá trình hoạt động âm nhạc cho phong trào ca hát quần chúng, ông đã sáng tác nhiều ca khúc và đã được phổ biến trên báo, đài phát thanh, đài truyền hình và các hội diễn quần chúng như: "Tiếng sáo bên đình", "Ông tôi", "Tháng giêng hò hẹn", "Tiếng đàn", "Bà vẫn ngồi như thế", "Khánh Hội và em"…

Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn qua đời - 1

Nghe tin nhạc sĩ Phan Hồng Sơn qua đời, nhạc sĩ đồng nghiệp bày tỏ lòng thương tiếc. Trong quá trình công tác tại Đài truyền hình TP HCM dài 19 năm với vai trò Trưởng ban ca nhạc  HTV, nhạc sĩ Phan Hồng Sơn gắn liền với nhiều chương trình ca nhạc được yêu thích. Trong đó, đặc biệt là chương trình Nhịp cầu âm nhạc - một trong những chương trình âm nhạc được yêu thích từ hơn 20 năm trước.

Linh cữu nhạc sĩ Phan Hồng Sơn được quàn tại nhà riêng, 149/33 B9 Bành Văn Trân, phường 7,  quận Tân Bình (TP HCM). Lễ viếng nhạc sĩ bắt đầu từ lúc 9 giờ ngày 23-4. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 26-4, sau đó an táng tại Nghĩa Trang Củ Chi.

Theo Thùy Trang (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/van-nghe/nhac-si-phan-hong-son-qua-doi-2022042222092783.htm