Sao 360°

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ

Suốt nhiều năm nay, Lưu Gia Huy chịu cảnh ngồi xe lăn. Không được vợ con chăm sóc, người quan tâm ông chỉ là những đồng nghiệp cũ thân thiết.

Tuổi U70 khó khăn, bệnh tật

Vừa qua, truyền thông Hoa ngữ đăng tải hình ảnh ngôi sao võ thuật Lưu Gia Huy xuất hiện tại một sự kiện. Dù phải ngồi trên xe lăn, thân hình gầy guộc, mắt trũng sâu nhưng ông vẫn giữ được thần thái tươi tỉnh giao tiếp với fan hâm mộ.

Biến cố ập đến với Lưu Gia Huy vào năm 2011, ông bị trúng gió, liệt nửa người dẫn đến phải nằm liệt giường. Bệnh tật khiến ông sụt từ 72kg xuống chỉ còn 49kg. Cũng vì bị liệt nửa người, sự nghiệp võ thuật của Lưu Gia Huy chấm dứt từ đó.

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ
Lưu Gia Huy ăn mặc đơn giản, thân hình gầy guộc nhưng thần thái tươi tỉnh.

 

Sau khi ngã bệnh và phải ngồi xe lăn, tiền viện phí của ông mỗi tháng lên tới gần 100 ngàn đôla Hồng Kông (khoảng 290 triệu đồng). Không còn khả năng lao động, lại chật vật chữa bệnh, Lưu Gia Huy rơi vào cảnh túng quẫn vì bệnh tật.

Tình cảnh của nam diễn viên khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp không khỏi đau lòng. Người bạn cũ Lưu Đức Hoa khi vào bệnh viện hỏi thăm thậm chí đã rơi nước mắt trước tình trạng thảm thương của ông.

Có thời điểm, mọi phí tổn chữa trị của Lưu Gia đều nhờ cậy vào sự chung tay quyên góp của các đồng nghiệp cũ ở TVB. 

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ - 1

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ - 2

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ - 3
Lưu Gia Huy thường xuyên được bạn bè thăm hỏi, động viên.

Những năm gần đây, Lưu Gia Huy sống ở viện dưỡng lão. Không được vợ con quan tâm, chăm sóc nhưng may mắn, nam diễn viên kỳ cựu vẫn thường xuyên được bạn cũ đến thăm hỏi, động viên.

Nữ nghệ sĩ Phàn Diệc Mẫn hiện tại là người giám hộ của ông, cô từng giúp ông giải quyết việc kiện tụng và giúp ông ổn định cuộc sống sau nhiều tranh chấp với vợ cũ và con trai.

Sống cô quạnh, bị vợ con lừa tiền

Lưu Gia Huy sinh năm 1955, ông là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng trong làng điện ảnh Hong Kong những năm 80, 90. 8 tuổi, ông đã theo học võ, 18 tuổi bắt đầu diễn xuất, ông vào nghề cùng thời với nhiều ngôi sao đình đám như Thành Long, Lưu Đức Hoa hay Lý Liên Kiệt.

Với tài năng võ thuật cùng khả năng diễn xuất biến hóa khôn lường, Lưu Gia Huy liên tục đảm nhận những vai diễn nổi tiếng với tạo hình khác nhau.

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ - 4

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ - 5

Từ lão ma đầu Kim Luân Pháp Vương trong Thần điêu đại hiệp 1995 đến Ngưu Ma Vương hóm hỉnh trong Tây Du Ký 1996 hay gã Thành Khôn xảo quyệt của Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000, dù với bất cứ loại vai nào, Lưu Gia Huy cũng luôn có cách riêng để ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Đặc biệt, nam diễn viên cũng là một trong số ít sao võ thuật Hong Kong được các đạo diễn Hollywood thán phục võ công và mời đóng phim. Năm 2003 và 2004, ông tham gia đóng hai phần phim Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino trong vai sư phụ của nữ chính.

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ - 6
Lưu Gia Huy đảm nhận vai "Ngưu Ma Vương" trong Tây Du Ký 1996.

Về đời tư, Lưu Gia Huy trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên đã sinh cho ông hai cô con gái. Sau khi ông và vợ cũ chia tay, 3 mẹ con sang Mỹ sinh sống và làm việc. 

Hai cô con gái đầu của ông là Angie (34 tuổi) và Bonnie (28 tuổi) đều đã lập gia đình và sinh con. Thời điểm Lưu Gia Huy còn khỏe, hai con của ông thi thoảng cũng về nước thăm cha. 

Đến năm 1991, Lưu Gia Huy tái hôn cùng vợ hai người Thái Lan tên Mã Phi Phụng, sinh con một trai một gái. Cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức tiệc cưới linh đình ở Thái Lan và Hong Kong. 

Nhưng sau khi sinh đứa con gái thứ hai, vợ chồng Lưu Gia Huy xảy ra mâu thuẫn. Bà Mã Phi Phụng chia sẻ, tình cảm của vợ chồng bắt đầu rạn nứt vì Lưu Gia Huy rất thích ra ngoài ngoại giao, nhậu nhẹt, tính tình lại phong lưu. Sau đó, bà trở về Thái Lan, hai vợ chồng sống mỗi người một nơi mặc dù chưa ly hôn.

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ - 7

Sau khi Lưu Gia Huy ngã bệnh, người vợ cũ cùng 2 đứa con chưa một lần đến thăm ông. Đã thế, họ còn tìm cách chiếm đoạt gia sản, lợi dụng lúc ông nằm viện đã lục tung phòng ngủ để tìm tiền bạc.

Điều khiến Lưu Gia Huy sốc nhất là phát hiện con trai lớn Kris đã cấu hết với người trợ lý Eva Phùng Ánh Hoa bí mật lừa hơn 230 ngàn USD (hơn 5,3 tỷ đồng) thù lao đóng phim của ông.

Kiệt quệ tài chính, không có tiền thanh toán viện phí. Lưu Gia Huy phải bán căn nhà duy nhất đang ở để chữa bệnh.

'Ngưu Ma Vương' ở tuổi U70: Bị vợ con lừa chiếm tài sản, sống cô quạnh, bệnh tật hành hạ - 8
Lưu Gia Huy bên con trai Kris.

Năm 2014, sau nhiều phiên tòa tranh chấp tài sản của Lưu Gia Huy, nữ diễn viên Phàn Diệc Mẫn chia sẻ tình cảnh cô quạnh của ông: "Ngày lễ ngày Tết, cả 3 mẹ con không một lời hỏi thăm. Trong suốt 2 năm qua, nhiều lần anh Huy bị khủng bố, chửi mắng thậm tệ nên để có thể tịnh dưỡng, không bị con cái đả kích, chúng tôi quyết định đưa anh ấy vào viện dưỡng lão".

Ở tuổi 65, tình cảnh không nhà cửa, không vợ con của Lưu Gia Huy khiến khán giả xót xa. Người hâm mộ hy vọng tình trạng sức khỏe của ông sẽ có nhiều cải thiện trong tương lai để nam diễn viên gạo cội được bình yên an dưỡng tuổi già.

Theo Mochi (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/nguu-ma-vuong-o-tuoi-u70-bi-vo-con-lua-chiem-tai-san-song-co-quanh-benh-tat-hanh-ha-222516